Rating Snowdrop giảm mạnh, Jisoo (BLACKPINK) có bị tát lật mặt thì vẫn thua đau một phim cổ trang vô danh

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 16/01/2022

Rating phim cuối tuần có nhiều biến động mạnh mẽ.

Vào ngày 15/1, bộ phim truyền hình mới thế sóng Now, We Are Breaking Up - Through the Darkness đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về lượng người xem cho tập thứ hai, đạt rating trung bình trên toàn quốc là 7,5%. Tracer của MBC, phát sóng cùng khung giờ lại giảm xuống mức rating trung bình trên toàn quốc là 7,7% cho tập thứ tư.

Rating Snowdrop giảm mạnh, Jisoo (BLACKPINK) có bị tát lật mặt thì vẫn thua đau một phim cổ trang vô danh - Ảnh 1.

Trong khi đó, The King of Tears, Lee Bang Won của đài KBS đã đứng đầu trong khung giờ chiếu với rating trung bình trên toàn quốc là 11,0%. Dù là một tác phẩm vô danh trên thị trường quốc tế cũng không được đài KBS đầu tư mạnh cho vấn đề PR nhưng tác phẩm này vẫn tự tạo được tiếng vang cho riêng mình.

Rating Snowdrop giảm mạnh, Jisoo (BLACKPINK) có bị tát lật mặt thì vẫn thua đau một phim cổ trang vô danh - Ảnh 2.

Trên truyền hình cáp, dù diễn biến đang rất căng thẳng nhưng rating Snowdrop của JTBC lại giảm xuống mức trung bình trên toàn quốc là 2,6% cho tập mới nhất. Trong khi Bulgasal của tvN cũng giảm xuống chỉ còn 3,0% và Uncle của TV Chosun tăng lên con số 7,3%.

Rating Snowdrop giảm mạnh, Jisoo (BLACKPINK) có bị tát lật mặt thì vẫn thua đau một phim cổ trang vô danh - Ảnh 3.

Cuối cùng, Young Lady and Gentleman của đài KBS 2TV dù dính bê bối cảnh phim bạo lực nhưng vẫn tiếp tục giữ vị trí là chương trình được xem nhiều nhất phát sóng trên bất kỳ kênh nào vào thứ Bảy với mức rating trung bình trên toàn quốc là 32,5%.

Rating Snowdrop giảm mạnh, Jisoo (BLACKPINK) có bị tát lật mặt thì vẫn thua đau một phim cổ trang vô danh - Ảnh 4.

Nguồn: Soompi