Theo Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước , từ ngày 1/4, toàn bộ tên tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân bắt buộc phải đồng nhất với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.
Quy định mới này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh (hay còn gọi là iNick/nickname) cho tài khoản. Các ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ lệnh thanh toán, đảm bảo hiển thị đúng số hiệu và tên tài khoản gốc trên chứng từ nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch.
Các ngân hàng chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh (nickname) cho tài khoản ngân hàng. Ảnh: VNN.
Các ngân hàng cho biết, việc chấm dứt dịch vụ tài khoản nickname không ảnh hưởng đến số dư và quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Số dư trong tài khoản vẫn được bảo toàn. Số tài khoản gốc và các tiện ích đi kèm cũng không thay đổi.
Thay vì dùng nickname, khách hàng sẽ dùng số tài khoản gốc (số tài khoản đã đăng ký với ngân hàng) để chuyển và nhận tiền. Tuy nhiên, khách hàng cần cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng để giao dịch không bị gián đoạn.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4, mang đến những thay đổi lớn khi lần đầu tiên luật hóa các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Luật khẳng định nguyên tắc cốt lõi: Tác giả, nhà sáng chế phải là con người; AI không được nhận là chủ sở hữu quyền.
Tổ chức, cá nhân được phép sử dụng cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ đã công bố để huấn luyện AI, nhưng không được gây ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu.
Đặc biệt, luật mới chính thức cho phép quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn, thế chấp vay vốn, đầu tư và thực hiện các giao dịch thương mại, qua đó biến tài sản vô hình thành nguồn lực kinh tế quan trọng cho doanh nghiệp. Đối với các nền tảng số và doanh nghiệp trung gian, luật cũng bổ sung trách nhiệm phải phát triển biện pháp bảo vệ quyền và phối hợp xử lý khi phát hiện vi phạm trên môi trường mạng.
Theo Nghị định số 13/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/4, thời gian công bố các chỉ tiêu kinh tế quan trọng của quốc gia sẽ được đẩy sớm hơn. Cụ thể, các báo cáo kinh tế - xã hội định kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lao động qua đào tạo sẽ được công bố vào ngày mùng 3 của kỳ kế tiếp, thay vì ngày mùng 6 như trước đây.
Đáng chú ý, số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng được đẩy sớm từ ngày mùng 6 xuống mùng 3, trong khi số liệu tăng trưởng kinh tế của các địa phương được dời lịch lên ngày 29 của tháng trước. Động thái này nhằm nâng cao tính minh bạch, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh chóng và phản ứng kịp thời trước các biến động của thị trường.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ ngày 1/4, đặc biệt ưu tiên các công nghệ cao, công nghệ chiến lược và công nghệ xanh.
Nhà nước sẽ áp dụng chính sách ưu đãi mạnh mẽ về đầu tư, thuế, đất đai và tín dụng đối với các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) có nội dung chuyển giao công nghệ. Ảnh: SS.
Nhà nước sẽ áp dụng chính sách ưu đãi mạnh mẽ về đầu tư, thuế, đất đai và tín dụng đối với các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) có nội dung chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển năng lực nghiên cứu (R&D) tại Việt Nam. Luật cũng chính thức cho phép góp vốn bằng công nghệ, khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao từ khu vực FDI sang các doanh nghiệp trong nước để nâng cao năng lực tiếp thu, đổi mới công nghệ.
Từ ngày 1/4, Nghị định số 61/2026/NĐ-CP về việc thu thập, sử dụng dữ liệu để phát hiện vi phạm hành chính bắt đầu có hiệu lực. Người dân và các tổ chức có thể cung cấp hình ảnh, video từ thiết bị kỹ thuật cho cơ quan chức năng qua nhiều kênh đa dạng: trực tiếp, thư điện tử, cổng thông tin, dịch vụ bưu chính và đặc biệt là thông qua các ứng dụng di động như VNeID .
.Để bảo vệ người dân, cơ quan quản lý phải bảo đảm quyền bảo mật thông tin của người cung cấp dữ liệu. Thời hạn xác minh các dữ liệu này được quy định tối đa là 30 ngày, đối với trường hợp phức tạp cũng không được vượt quá 60 ngày, giúp nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật và rút ngắn quy trình xử lý