Quốc gia tỷ dân đối mặt con số đáng lo ngại: Tương lai không còn đông dân nhất thế giới?

Anh Dũng, Theo markettimes.vn 21:39 27/06/2025
Chia sẻ

Một con số đang dự báo tương lai của quốc gia này.

Ấn Độ đã vượt qua nước láng giềng Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Song, theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, phụ nữ Ấn Độ lại đang sinh ít con hơn trước.

Theo Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới năm 2025 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) công bố, dân số Ấn Độ ước đạt 1,46 tỷ người trong năm nay, dự kiến sẽ tăng lên 1,7 tỷ và bắt đầu giảm sau khoảng 40 năm nữa.

Quốc gia tỷ dân đối mặt con số đáng lo ngại: Tương lai không còn đông dân nhất thế giới?- Ảnh 1.

Báo cáo cho thấy tổng tỷ suất sinh (TFR) của Ấn Độ đã giảm xuống còn 1,9 con trên mỗi phụ nữ trong năm 2025, thấp hơn mức bình quân 2,1 cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định.

Quốc gia tỷ dân đối mặt con số đáng lo ngại: Tương lai không còn đông dân nhất thế giới?- Ảnh 2.

Xếp hạng các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Năm 1960, khi dân số Ấn Độ vào khoảng 436 triệu người, trung bình mỗi phụ nữ sinh gần 6 con. Báo cáo cũng cho biết chưa đến 1/4 phụ nữ khi đó sử dụng hình thức tránh thai và chưa đến 1/2 số phụ nữ từng học qua tiểu học.

Báo cáo nêu rõ trong những năm sau này, trình độ học vấn của phụ nữ Ấn Độ tăng lên, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được cải thiện. Nhiều phụ nữ có tiếng nói hơn trong các quyết định cuộc đời. Hiện nay, trung bình mỗi phụ nữ ở Ấn Độ chỉ sinh khoảng 2 con.

Theo Giám đốc điều hành Poonam Muttreja của tổ chức phi lợi nhuận Population Foundation of India, mức sụt giảm này phản ánh quá trình chuyển đổi nhân khẩu học mà mọi xã hội đều trải qua khi phát triển.

Quốc gia tỷ dân đối mặt con số đáng lo ngại: Tương lai không còn đông dân nhất thế giới?- Ảnh 3.

Tổng tỷ suất sinh của một số quốc gia châu Á.

Tỷ suất sinh ở Ấn Độ đang giảm vì ngày càng nhiều phụ nữ đi học, tham gia lực lượng lao động và tự đưa ra các quyết định sinh sản. Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa gia tăng và những biến đổi kinh tế khiến việc nuôi dạy con cái trở nên tốn kém và khó khăn hơn.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc khủng hoảng. Gia đình ít con có thể đầu tư nhiều hơn cho mỗi đứa trẻ và người phụ nữ được tự do hơn.

Ngược lại, ông Sanjeev Sanyal – thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Narendra Modi – cho rằng đã đến lúc chấm dứt tất cả các chương trình kiểm soát dân số toàn quốc để tránh tỷ suất sinh tiếp tục giảm.

Theo báo cáo của UNFPA, phụ nữ tại Ấn Độ cũng như ở các quốc gia khác ngày nay có nhiều quyền và lựa chọn hơn so với thế hệ trước. Nhưng họ vẫn còn cả một chặng đường dài để thực sự tự quyết định số con mình muốn và khi nào sinh con.

Theo Nikkei Asia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày