Ngày 28/4, Tuần báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã công bố một nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin đối với biến thể Omicron, trong đó cho rằng hơn 82% dân số nước này đã mắc COVID-19 từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023.
Châu Á đang đối mặt tình trạng dân số già nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác khi tỉ lệ người trên 65 tuổi ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc ngày càng tăng.
Dữ liệu về dân số toàn cầu của Liên Hợp Quốc công bố cho thấy, dân số của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc khoảng 3 triệu người vào cuối năm 2023. Như vậy, quốc gia Nam Á này sẽ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về dân số trong năm nay.
Liên Hợp Quốc ngày 17/1 dự báo Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm nay mặc dù tốc độ tăng dân số của nước này đang chậm lại.
Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy nước này lần đầu tiên bị sụt giảm dân số sau 6 thập kỷ, cho thấy mối đe dọa về một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đã gây lo ngại suốt nhiều năm qua.
Dân số thế giới chính thức đạt 8 tỷ người vào ngày 15/11 vừa qua theo ước tính của Liên hợp quốc. Đây là một sự kiện đánh dấu có ý nghĩa to lớn không chỉ về con số mà cả nhiều vấn đề toàn cầu.