Quế Ngọc Hải thuyết phục mẹ, đưa vợ con về “nhà ngoại” đón Giao thừa

PH, Theo Trí Thức Trẻ 07:53 28/12/2019

Trung vệ tuyển Việt Nam rất biết cách chiều chuộng và yêu thương vợ đấy nhé. Tuy nhiên, anh chàng vẫn chờ một cái gật đầu từ bố mẹ đẻ.

Quế Ngọc Hải chia sẻ về U23 Việt Nam và kế hoạch đón Tết của gia đình

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết âm lịch. Tết dương lịch cũng chỉ còn cách chúng ta vài ngày. Năm hết Tết đến, chắc hẳn mọi người đều sẽ có những kế hoạch cho riêng mình để tận hưởng khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Gặp trung vệ Quế Ngọc Hải vào chiều ngày 27/12 tại một sự kiện, anh chàng đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về dự định của anh trước thềm năm mới.

Chào Quế Ngọc Hải, có lẽ anh như vừa có chuyện gì vui phải không?

Hải đang cảm thấy rất là vui vì trận đầu V.League 2020, CLB Viettel của tôi sẽ gặp đội Hà Tĩnh. Đó là đội bóng quê vợ tôi. Về đá ở quê vợ thì Hải sẽ được gặp nhiều người thân, bạn bè nên thấy thế là vui rồi.

Năm nay được đón Tết sớm bên gia đình mà không phải lo thi đấu anh cảm thấy thế nào?

Năm nay sẽ không phải đá V.League trước Tết. Đó là điều rất vui với các cầu thủ bởi vì rất nhiều mùa giải vừa qua, Tết đến mọi người phải chuẩn bị rất cập rập. Nên năm nay được gần gia đình trước Tết, chuẩn bị Tết nên tất cả đều cảm thấy vui vẻ và sẽ dành hầu hết thời gian cho gia đình.

Vậy kế hoạch đón Tết của anh năm nay chắc hẳn cũng sẽ khác mọi năm?

Chắc là cũng như mọi năm, gia đình Hải sẽ đón giao thừa ở Vinh rồi trưa chiều mồng 1 sẽ về Hà Tĩnh. Nhưng Hải đang suy nghĩ có khi sẽ cùng vợ đón giao thừa ở quê ngoại một lần vì đó là điều vợ mình mong muốn. Mình cũng suy nghĩ cân nhắc và sẽ làm điều đó cho vợ vui.

Anh đã làm những gì để phụ giúp vợ ngày Tết?

Hải cũng chỉ làm được những việc đơn giản thôi như đi mua đào tết, dọn dẹp nhà cửa đó là 2 việc có thể làm. Năm nay Hải sẽ bồng con cho vợ đi sắm tết.

Cảm giác đón Tết của một người đã có gia đình và khi còn độc thân khác nhau ra sao?

Lúc đầu mình chỉ chăm lo 1 gia đình thôi mà giờ mình chăm lo cho 3 gia đình (gia đình nhỏ - gia đình nhà nội - gia đình nhà ngoại), thì cái đó không phải điều gì quá lo lắng mà đó là niềm hạnh phúc và trách nhiệm của bản thân mình.

Quế Ngọc Hải thuyết phục mẹ, đưa vợ con về “nhà ngoại” đón Giao thừa - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải dự định đón Tết bên nhà vợ. Ảnh: FBNV.

Khi mọi người chuẩn bị đón Tết thì các cầu thủ U23 Việt Nam lại đang thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2020. Anh nghĩ sao về những áp lực của thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu sắp tới?

Chắc chắn áp lực không thể tránh khỏi. Với những thành công mà tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và U22 Việt Nam đã đạt được ở 2 năm vừa qua thì người hâm mộ rất kì vọng. Nhưng Hải tin rằng các cầu thủ có đủ bản lĩnh và chuyên môn để thể hiện tốt. Cộng thêm chức vô địch SEA Games 30 vừa qua. Đó là niềm khích lệ hưng phấn cho U23 Việt Nam tạo nên kì tích như năm 2018.

Anh đánh giá thế nào về đội hình U23 Việt Nam hiện tại so với VCK U23 châu Á 2018?

So với đội hình U23 Việt Nam ở 2018 thì năm nay có 1 vài vị trí không thể thi đấu. Ví dụ như Văn Hậu. Đó sẽ là một cầu thủ quan trọng của đội tuyển. Nhưng mà Hải nghĩ vẫn còn nhiều cầu thủ đã tham gia năm 2018. 7-8 cầu thủ đó đã có kinh nghiệm thi đấu, họ sẽ dìu dắt những người khác để thi đấu tốt ở VCK U23 châu Á sắp tới.

Anh nghĩ điều gì làm nên sự chắc chắn của hàng thủ tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam?

Điều đầu tiên là hàng hậu vệ thi đấu với một tập thể đoàn kết. Không chỉ hàng hậu vệ mà cả hàng tiền vệ cũng như tất cả đội đều hỗ trợ hậu vệ rất nhiều. Thứ hai là trong tất cả các buổi tập thầy Park và thầy Lee dành rất nhiều thời gian chỉnh sửa, chỉ bảo cho hàng hậu vệ.

Anh có thể đánh giá sức mạnh của hàng phòng ngự U23 Việt Nam hiện tại?

Đình Trọng, Thành Chung, Tấn Sinh và Đức Chiến là những cầu thủ có chuyên môn tốt. Họ thi đấu nhiều ở V.League và có những kinh nghiệm ở các giải đấu đã qua. Hải tin họ sẽ làm tốt.

Quế Ngọc Hải thuyết phục mẹ, đưa vợ con về “nhà ngoại” đón Giao thừa - Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải tin tưởng U23 Việt Nam sẽ thi đấu tốt và giành thành tích cao ở VCK U23 châu Á.

Về trường hợp của Đình Trọng thì anh nghĩ sao?

Hải có nói chuyện với Trọng và được biết là sau khi trở về từ Hàn Quốc, Trọng đã tập bình thường cùng đội. Đó là điều rất đáng mừng vì Trọng là 1 trung vệ rất xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong 2,3 năm gần đây. Hải hi vọng Đình Trọng sẽ kịp trở lại thi đấu để tăng sức mạnh cho hàng thủ U23 Việt Nam.

Về Bùi Tiến Dũng, chắc hẳn anh đã nghe thông tin chuyển nhượng của Dũng trong thời gian hội quân U23 Việt Nam...

Thực sự mình thấy việc đầu quân cho TP. Hồ Chí Minh là điều rất là tốt, đặc biệt cho cả 2 bạn Tiến Dũng và Công Phượng. Đó đều là những cầu thủ tuyển Quốc gia và cần được thi đấu nhiều. Và Hải nghĩ với sự chuyên nghiệp, nỗ lực của Dũng và Phượng chắc chắn họ sẽ được thi đấu thường xuyên ở CLB TP. HCM.

Một lời chúc gửi đến U23 Việt Nam trước thềm giải đấu...

Hải chúc tuyển U23 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị thật tốt, nỗ lực, chăm chỉ và thi đấu hết mình giành thành tích cao tại VCK U23 châu Á sắp tới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày