Quan hệ tình dục không an toàn, nam thanh niên phát hiện đồng nhiễm giang mai và HIV

Theo VTV Online
Chia sẻ

Nam thanh niên 17 tuổi sốt cao, phát ban toàn thân sau quan hệ tình dục không an toàn, được xác định mắc giang mai giai đoạn II và đồng nhiễm HIV.

Quan hệ tình dục không an toàn, nam thanh niên phát hiện đồng nhiễm giang mai và HIV - Ảnh 1.

Ảnh: Bệnh viện Da liễu Trung ương

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nam 17 tuổi trong tình trạng sốt cao kèm ban đỏ lan tỏa ở tay, chân và thân mình.

Theo bệnh nhân, khoảng một tháng trước khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn. Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, các dát đỏ xuất hiện ở tay, chân rồi nhanh chóng lan ra thân mình, kèm sốt cao đến 39,5°C.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện tỉnh với chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân nhưng không cải thiện, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Qua khai thác bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ bệnh lây truyền qua đường tình dục và chỉ định xét nghiệm. Kết quả cho thấy test nhanh Treponema pallidum dương tính, TPHA định lượng 1/10.240, RPR định lượng 1/16 và xét nghiệm HIV khẳng định dương tính. Bệnh nhân được chẩn đoán giang mai thời kỳ II đồng nhiễm HIV, điều trị theo phác đồ và tư vấn chuyển cơ sở chuyên khoa HIV để tiếp tục quản lý lâu dài.

Giang mai do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, có thể lây truyền qua quan hệ tình dục khi tiếp xúc trực tiếp với tổn thương chứa xoắn khuẩn. Bệnh có thể tiến triển qua nhiều giai đoạn và gây tổn thương tại da, niêm mạc, mắt, thần kinh, tim mạch và các cơ quan khác nếu không được điều trị.

Giang mai thời kỳ II có biểu hiện đa dạng như phát ban, sốt, nổi hạch, mệt mỏi và dễ bị nhầm với nhiều bệnh lý khác. Đáng lưu ý, tổn thương có thể không còn xuất hiện rõ tại cơ quan sinh dục, khiến người bệnh khó nhận biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022 ước tính có khoảng 8 triệu ca giang mai mới ở người từ 15-49 tuổi trên toàn cầu. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục tiếp tục là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm.

Các bác sĩ khuyến cáo thanh thiếu niên và người trẻ cần trang bị kiến thức về sức khỏe tình dục, thực hành tình dục an toàn và sử dụng bao cao su đúng cách. Khi có hành vi nguy cơ hoặc xuất hiện các dấu hiệu như loét sinh dục, phát ban, nổi hạch hay sốt không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và xét nghiệm phù hợp.

Phát hiện sớm giúp người bệnh được điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng và giảm nguy cơ lây truyền bệnh cho người khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày