Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 17:27 14/05/2020

5 thành viên đã đến với SM Entertainment theo nhiều cách khác nhau trước khi hoàn thiện cái tên Red Velvet.

Giống như nhiều nhóm nhạc khác, Red Velvet phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ mới có thể debut và vươn đến vị trí 1 trong những nhóm nữ Kpop hàng đầu như hiện tại. Tuy nhiên quá trình gia nhập SM Entertainment và thực tập của các thành viên lại không giống nhau. Có những người đã được fan biết mặt nhớ tên từ ngày Red Velvet chưa debut, nhưng cũng có người được công ty "ém" làm "quân bài" bí mật đến phút cuối cùng.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 1.

Mỗi thành viên Red Velvet đều được tuyển vào SM theo cách khác nhau

Irene

Ít người biết rằng trước khi trở thành visual của Red Velvet, Irene từng có ước mơ làm phát thanh viên khi cô còn nhỏ. Cô đã trải qua vị trí người dẫn chương trình khi học lớp 5 ở trường tiểu học.

Ở những năm tháng cắp sách đến trường, chị cả Red Velvet đã thích nghe nhạc và nhảy theo các giai điệu. Cô từng diễn vũ đạo "Rising Sun" của TVXQ trong show tài năng của trường. Dù vậy, lúc đó Irene chưa xác định mình sẽ theo đuổi con đường âm nhạc. Sau đó cô từng tham gia lớp học trang điểm và thậm chí nhập học học viện đào tạo tiếp viên hàng không.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 2.
Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 3.

Hình ảnh Irene thời còn đi học

Đến năm đầu trung học, mỹ nhân sinh năm 1991 theo bạn tới 1 cuộc thi thử giọng và cô cũng tham gia tranh tài. Đáng tiếc là cô bị đánh trượt. Khi nhận kết quả không như mong đợi, Irene mới nhận ra rằng ca hát là điều cô thực sự muốn làm, qua đó không ngờ là mình khóc rất nhiều vì bị loại.

Ảnh Irene nộp khi đi thử giọng

Irene khi đi thi thử giọng

Tuy nhiên một cánh cửa khác đã mở ra với Irene. Trong một lần đi ăn bánh gạo cay sau giờ tan học, "nữ thần nhan sắc" nhận được một cuộc gọi thông báo rằng SM Entertainment muốn kí hợp đồng với cô. Sau này, nữ idol thuật lại rằng cô như như in vị trí và không khí xung quanh khi nhận được điện thoại của SM.

Suốt những năm tháng làm thực tập sinh, Irene đã nổi tiếng với các trainee vì nhan sắc nổi bật và khả năng vũ đạo tốt. Cô được giới thiệu trong SM Rookies – nhóm gồm các thực tập sinh của SM vào tháng 12/2013 và sau đó xuất hiện trong MV "1-4-3" của Henry. Nhờ độ nhận diện cao từ khi còn làm trainee mà Irene nhanh chóng trở thành gương mặt nổi tiếng ngay khi debut trong Red Velvet vào năm 2014.

HENRY -  MV "1-4-3 (I Love You)" (feat. f(Amber)

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 7.

Irene giờ được coi là "nữ thần nhan sắc" của SM

Seulgi

Khác với Irene, Seulgi trở thành thực tập sinh của SM qua cuộc thi thử giọng công khai. Cha của nữ idol đã giúp cô nộp đơn khi cô mới học lớp 6 ở trường tiểu học. Seulgi từng nghĩ mình bị loại khi không được hồi âm, ai ngờ 1 năm sau SM mới liên lạc với cô. Vậy là thành viên Red Velvet tương lai bắt đầu quá trình luyện tập khi bước vào năm nhất trung học.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 8.

Seulgi khi chưa debut cùng Red Velvet

Khi còn là thực tập sinh, Seulgi vẫn đi học bình thường và không gây chú ý vì SM từng dặn cô phải giữ bí mật chuyện mình là trainee. Ở thời điểm đó, cô làm bạn với Krystal và Sulli (f(x)), Kai (EXO). Seulgi còn trở thành 1 trong những trainee nổi tiếng nhất SM sau khi được Krystal và Sulli nhắc tên là cô gái mà Kyuhyun (Super Junior) yêu thích trên chương trình Radio Star.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 9.

Seulgi được Krystal "bóc" là cô gái mà Kyuhyun yêu thích

Seulgi trải qua 3, 4 năm đầu tiên của cuộc sống thực tập sinh một cách yên bình, nhưng rồi rơi vào cảnh suy sụp khiến bước tiến của cô bị cản trở. Trong quãng thời gian đó, nữ idol đã hoài nghi rằng liệu đây có phải con đường phù hợp với mình trong khi nhìn bạn bè tận hưởng cuộc sống bình thường. Dù vậy, cô cũng biết rằng mình đang làm thứ mình yêu thích và thực sự giỏi.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 10.

Seulgi từng có quãng thời gian khó khăn khi không biết con đường idol có phù hợp với mình không

Chỉ sau ngày gặp gỡ các thành viên khác trong Red Velvet, Seulgi mới lấy lại năng lượng và trở lại quỹ đạo. Cha của Seulgi, người từng biểu diễn bất ngờ tại lễ hội trường học của cô là người ủng hộ và nguồn động viên lớn nhất của cô. 

Sau đó Seulgi được giới thiệu trong SM Rookies, góp giọng trong ca khúc "Butterfly" của Henry và sau đó là đóng MV "Fantastic" của anh. Đây là những bước đệm đầu tiên trước ngày cô trở thành thành viên Red Velvet.

"Fantastic" MV - Henry

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 12.

Nhờ sự động viên của cha mà giờ đây Seulgi đã khẳng định được bản thân dưới tư cách thành viên Red Velvet

Wendy

Wendy đã thể hiện niềm yêu thích với việc ca hát từ khi 6 tuổi. Ngoài kĩ năng hát hò đáng gờm, cô còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ, trong đó có piano, guitar, sáo và kèn saxophone.

Trong thời gian Wendy đi du học, bạn của cô từng đăng video nữ idol tương lai khoe giọng lên mạng. Video này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, và nhờ vô số bình luận động viên của cư dân mạng, Wendy đã có thêm tự tin để đăng tải thêm nhiều clip ca hát của mình. Từ đó cô bắt đầu theo đuổi việc hát ca – điều nữ idol yêu thích nhất.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 13.
Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 14.

Wendy khi chưa debut

Wendy hát cover khi chưa debut

Năm 2011, Wendy gửi đơn tham gia cuộc thi thử giọng online do 1 trang tin Kpop kết hợp với Cube Entertainment. Dù nữ ca sĩ không phải quán quân chung cuộc nhưng cô là 1 trong 15 người lọt vào vòng chung kết, được chọn từ 5000 video để tranh tài ở vòng cuối cùng tại Vancouver (British Columbia, Canada), qua đó mở màn cho solo showcase đầu tiên của nữ ca sĩ G.NA – cựu "gà" Cube.

Wendy ở vòng chung kết cuộc thi thử giọng của Cube Entertainment

Sau khi thử giọng ở cuộc thi S.M Global Audition ở Canada vào năm 2012, Wendy đã xuất sắc được SM thu nhận. Cô được giới thiệu trong nhóm SM Rookies vào ngày 14/3/2014. Khi còn là 1 phần của SM Rookies, nữ idol đã phát hành ca khúc "Because I Love You" – OST của bộ drama "Mimi" của đài Mnet. Wendy cũng tham gia đóng MV của bài hát.

"Because I Love You" - Wendy ("Mimi" drama OST)

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 18.

Wendy đã chứng minh tài năng qua vị trí main vocal của Red Velvet

Joy

Joy yêu thích ca hát từ khi còn nhỏ, cô còn đặc biệt yêu thích nhạc Trot hiện đại. Sau lần đầu tiên lên sân khấu khi học năm 2 trung học cơ sở, cô không thể ngừng việc tiếp tục biểu diễn.

Năm 2012, cô vượt qua cuộc thi thử giọng Global SM Audition tổ chức tại Seoul. Khi ấy Joy mới học năm nhất trung học. Trong vòng thử giọng, cô đã thể hiện ca khúc "I Wish It Would Be That Way Now" do Cho Yong Pil phát hành năm 1993 (3 năm trước ngày nữ idol chào đời). Sau ngày debut, Joy đã có dịp hát lại bài hát này trong 1 chương trình truyền hình, khiến nhiều người hoài niệm về ngày cô được thi vào SM.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 19.

Joy ngày chưa ra mắt trong Red Velvet

"I hope it would be that way now" - Joy (Red Velvet)

Dù đang rất thành công với tư cách thành viên của Red Velvet nhưng Joy từng thú nhận rằng khi còn là thực tập sinh, cô đã có khoảng thời gian khó khăn khi việc luyện hát, nhảy không đạt kết quả tích cực, điều đó đôi khi còn khiến nữ idol nghi ngờ con đường mình chọn. Dù vậy, Joy khẳng định rằng một khi cô vượt qua những trở ngại này thì mọi thứ đều đáng giá.

Đặc biệt, Joy không được "nhá hàng" qua chương trình SM Rookies như các thành viên còn lại trong nhóm. Cô được SM "ém nhẹm" cho tới ngày debut, diễn ra vào 2 năm sau ngày trở thành trainee. Qua đó Joy trở thành gương mặt mới toanh với công chúng khi dự án Red Velvet được "trình làng". Hiện tại, ngoài công việc ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong 1 số bộ phim.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 21.

Joy được SM "ém" cho đến ngày debut, cô không xuất hiện trong SM Rookies như các thành viên khác

Yeri

Yeri là thành viên cuối cùng gia nhập Red Velvet. Tuy nhiên cô lại là thực tập sinh từ khi còn rất nhỏ. Nữ idol bắt đầu thực tập ở SM khi mới học lớp 5 tiểu học.

Đáng chú ý là khi thi tuyển vào SM, Yeri lại chuẩn bị ca khúc của… JYP bởi vì cô được kể là thí sinh không được hát bài hát do nghệ sĩ SM thể hiện trong vòng thử giọng. Mãi sau này mới cô mới biết điều này không đúng sự thật khi người thử giọng đã để cô hát một bài hát từ công ty này.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 22.
Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 23.

Yeri gia nhập SM từ khi còn rất nhỏ

Sau khi vào SM, Yeri được giới thiệu trong đội hình SM Rookies. Tuy nhiên cô chưa được gia nhập Red Velvet khi nhóm chính thức debut vào tháng 8/2014 mà chỉ làm "cameo" trong MV đầu tay của họ là "Happiness" cùng 1 số thành viên SM Rookies khác.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 24.

Yeri xuất hiện trong MV "Happiness" cùng 1 số thành viên khác trong SM Rookies

Tới năm 2015, Yeri mới được bổ sung vào đội hình Red Velvet, nâng số thành viên lên 5 người. MV đầu tiên của Red Velvet có mặt Yeri là "Ice Cream Cake".

MV "Ice Cream Cake" – Red Velvet

Có rất nhiều tin đồn xung quanh việc Yeri được thêm vào Red Velvet. 1 số người đồn rằng nữ idol là 1 trong những trainee yêu thích của "ông trùm" Lee Soo Man nên mới được bổ sung vào nhóm sau ngày debut. 1 số người lại cho rằng vì Sulli rời đi khiến f(x) chỉ còn 4 người, trùng với số thành viên của Red Velvet nên Yeri mới được thêm vào để nhóm không thành "bản sao" của đàn chị.

Quá khứ của Red Velvet khi chưa ra mắt: Irene từng bị đánh trượt nhưng lại được SM “vớt”, 1 thành viên được “ém nhẹm” tới ngày debut mới lộ diện - Ảnh 26.

Có nhiều tin đồn xoay quanh việc Yeri được thêm vào Red Velvet nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của cô đã giúp nhóm hoàn thiện hơn

Nguồn tham khảo: KB