Produce 48 tập 10: Em út After School đứng trước nguy cơ bị loại vì lượng vote thấp

Hoàng Chi, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 18/08/2018

Tình hình có vẻ diễn ra không mấy thuận lợi cho Lee Kaeun tại "Produce 48".

Tiếp nối không khí luyện tập sôi nổi của các thực tập sinh trong tập 9, tập 10 của show sống còn nhà Mnet – "Produce 48" khiến khán giả mãn nhãn trước 6 màn trình diễn mang màu sắc khác nhau của top 30.

Theo luật của chương trình, trong vòng đánh giá Concept, đội chiến thắng sẽ nhận được 130.000 phiếu bầu lợi thế, trong đó, thành viên nhận được nhiều bình chọn nhất sẽ giành được 50.000 phiếu và bốn thành viên còn lại nhận được 20.000 phiếu mỗi người.

Produce 48 tập 10: Em út After School đứng trước nguy cơ bị loại vì lượng vote thấp - Ảnh 1.

"1000%" là nhóm thí sinh đầu tiên lên sàn. Với giai điệu rộn ràng và sôi động của mùa hè, 6 cô gái xinh đẹp đã mang đến một sân khấu đầy vui nhộn và nhiệt huyết tuổi trẻ. Đặc biệt, thực tập sinh Lee Chaeyeon đã có màn lột xác ngoạn mục từ một thí sinh có thế mạnh về vũ đạo trở thành giọng ca chính chinh phục xuất sắc độ cao khó nhằn của ca khúc.

"1000%" – Concept Contemporary Girl’s Pop

Ngay sau sân khấu "1000%" là ca khúc mang âm hưởng Hiphop và R&B – "I AM". Đây là nhóm thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự góp mặt của em út After School – Lee Kaeun cùng "bảo bối Starship" – Ahn Yu Jin. Trong tập 9, với thần thái chuẩn concept quyến rũ, Lee Kaeun đã được các đồng đội bầu chọn đứng vị trí center. Tuy nhiên, trong buổi thu âm với nhà sản xuất, Yu Jin là thí sinh có phần thể hiện tốt hơn và được các nhạc sĩ lựa chọn cho vị trí trung tâm của "I AM".

"I AM" – Concept Hiphop/ R&B Pop

Màn trình diễn thứ ba trong vòng đánh giá Concept đến từ nhóm thí sinh "To Reach You". Sau những cân nhắc về vị trí main vocal trong tập 9 giữa hai thí sinh tiềm năng Na Ko Eun và Jo Yuri, cuối cùng, cô nàng có chất giọng khủng Na Ko Eun cũng đã được trao cơ hội tỏa sáng ở vị trí hát chính. Sự kết hợp hòa quyện giữa tông giọng trầm ấm của Ko Eun cùng giọng ca trong trẻo của Yuri chính là điểm sáng của màn trình diễn này.

"To Reach You" – Concept New Jack Swing

Với sự góp mặt của thí sinh đứng nhất sau vòng đánh giá Position – Jang Won Young, nhóm "Rollin’ Rollin’" thu hút sự quan tâm không hề nhỏ từ phía khán giả. Với giai điệu trong sáng, trẻ trung cùng dàn thí sinh thể hiện có ngoại hình bắt mắt, không quá khó hiểu khi ca khúc này dễ dàng nhận được thiện cảm từ ban huấn luyện và khán giả truyền hình.

"Rollin’ Rollin’" – Concept Tropical Pop Dance

Sân khấu quy tụ những gương mặt đậm chất girlcrush – "Rumor" cũng không hề kém cạnh khi mang đến không khí vô cùng sôi động. 5 cô gái quyến rũ và nữ tính đã kết hợp hài hòa cùng nhau để thể hiện xuất sắc tinh thần của ca khúc. Với màn trình diễn sexy nghẹt thở, các thực tập sinh nhóm "Rumor" đã khiến khán giả phải trầm trồ thích thú trước những khoảnh khắc girlcrush thần thánh trong suốt 3 phút cháy hết mình trên sân khấu.

"Rumor" – Concept Moombahton/ Trap

Ca khúc "See you again" được sáng tác bởi thành viên Wanna One – Lee Dae Hwi là sân khấu khép lại vòng đánh giá Concept. Sau những nỗ lực trong suốt quá trình tập luyện, Wang Yi Reon đã bảo vệ thành công vị trí center của mình trước Miyawaki Sakura. Tuy nhiên, trong phần tổng kết bình chọn cuối chương trình, Sakura lại là thí sinh dẫn đầu trong nhóm với số phiếu bình chọn cao nhất.

"See you again" – Concept Pop Dance

Sau khi 6 ca khúc đều được trình diễn, đại diện Lee Seung Gi bắt đầu công bố nhóm thí sinh xuất sắc nhất sau vòng đánh giá Concept. Vị trí đầu bảng thuộc về nhóm "Rollin’ Rollin'" với 266 phiếu bầu, trong đó thực tập sinh xuất sắc nhất nhóm là Shiroma Miru đã giành được 50.000 phiếu bầu lợi thế từ chương trình.

Produce 48 tập 10: Em út After School đứng trước nguy cơ bị loại vì lượng vote thấp - Ảnh 8.

Shiroma Miru là thí sinh nhận được 50.000 phiếu bầu sau vòng đánh giá Concept

Bên cạnh đó, nhóm "I AM" của Lee Kaeun ngậm ngùi đứng chót do lượng bình chọn khiêm tốn từ khán giả. Đáng chú ý hơn, em út After School là thành viên đứng thứ 3 trong nhóm và có nguy cơ tiếp tục tụt hạng trong vòng loại trừ sắp tới.

Produce 48 tập 10: Em út After School đứng trước nguy cơ bị loại vì lượng vote thấp - Ảnh 9.

"Em út After School" Lee Kaeun tiếp tục đứng trước nguy cơ bị loại vì thứ hạng thấp tại vòng đánh giá Concept

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với nhóm của center Nhật Bản – Miyawaki Sakura khi cô nàng tưởng như có cơ hội chiến thắng với số lượt bình chọn cá nhân là 99. Tuy nhiên, nhóm "See you again" dừng chân ở vị trí thứ 4, đồng nghĩa với việc Sakura lại một lần nữa bỏ lỡ ngôi đầu bảng vào tay thí sinh khác.

Produce 48 tập 10: Em út After School đứng trước nguy cơ bị loại vì lượng vote thấp - Ảnh 10.

Số phiếu bình chọn cá nhân cao ngất ngưởng của Sakura cũng không thể giúp cô nàng giành vị trí số 1

Trong tập tiếp theo, khán giả sẽ phải nói lời chia tay với 10 thực tập sinh để tìm ra top 20 bước tiếp vào vòng chung kết. Bảng xếp hạng trong vòng loại sắp tới sẽ có những bất ngờ ra sao? Đón xem tập 11 của show tuyển chọn "Produce 48" vào ngày 24/8/2018.