Phụ nữ Hàn Quốc nô nức tổ chức "lễ không cưới"

Thanh Huyền, Theo thanhnienviet.vn 17:00 22/03/2025
Chia sẻ

Những cô gái mặc váy cô dâu nhưng không cưới mà thề "Tôi sẽ yêu bản thân mình suốt đời".

Ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc lựa chọn không kết hôn, tìm kiếm hạnh phúc cá nhân thay vì chịu áp lực kinh tế và định kiến xã hội. Họ mạnh mẽ tuyên bố độc thân, thậm chí tổ chức cả "lễ không cưới" để khẳng định giá trị bản thân.

Các phương tiện truyền thông nước ngoài cũng đang chú ý đến hiện tượng ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc chọn không kết hôn. Tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông (Trung Quốc) đưa tin rằng do gánh nặng kinh tế và mong muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của chế độ gia trưởng, nhiều phụ nữ đã tổ chức "lễ không cưới" cho chính mình và thú cưng, thay vì tìm kiếm một người bạn đời. Họ tự tin khoác lên mình chiếc váy cưới, khẳng định giá trị và hạnh phúc cá nhân.

Cô Kang (30 tuổi) gần đây đã chụp ảnh kỷ niệm trong bộ váy cưới tại một studio ở Seoul. Bên cạnh cô không phải là chú rể mà là chú chó cưng. Cô Kang chia sẻ: "Mặc chiếc váy này là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi quyết định sẽ không làm vợ hay làm mẹ của ai cả. Tuy nhiên, tôi sẽ sống hạnh phúc vì chính mình."

Phụ nữ Hàn Quốc nô nức tổ chức "lễ không cưới"- Ảnh 1.

Xu hướng không kết hôn không chỉ giới hạn ở một số cá nhân. Theo thống kê, năm 2023, 51% dân số Hàn Quốc ở độ tuổi 30 chưa kết hôn, tăng gấp 4 lần so với năm 2000. Con số này ở Seoul thậm chí còn cao hơn, với hơn 60% người dân ở độ tuổi 30 vẫn độc thân.

Lý do lớn nhất khiến nhiều người trẻ Hàn Quốc ngại kết hôn là gánh nặng kinh tế. Việc mua nhà sau kết hôn là điều phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng với giá bất động sản leo thang, đặc biệt tại Seoul và các khu vực lân cận, kết hôn đồng nghĩa với việc gánh thêm một khoản nợ lớn. SCMP cũng chỉ ra rằng chi phí kết hôn trung bình ở Hàn Quốc vào khoảng 300 triệu won (tương đương khoảng 5,2 tỷ đồng).

Tỷ lệ sinh cũng giảm mạnh. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc từng vượt quá 4 vào đầu những năm 1970 nhưng đã giảm xuống còn 0,72 vào năm 2023. Dù tăng nhẹ lên 0,75 vào năm 2024, con số này vẫn ở mức thấp nhất thế giới. Hàn Quốc là quốc gia OECD duy nhất có tỷ lệ sinh dưới 1.

Những phụ nữ chọn cuộc sống độc thân không chỉ vì lý do kinh tế mà còn do sự phản đối với chế độ hôn nhân gia trưởng. Cô Jung (32 tuổi, nhân viên văn phòng) đã tổ chức "lễ không cưới" của riêng mình vào năm 2023. Mặc vest xám, để tóc ngắn, cô tuyên bố trước 40 khách mời: "Tôi xin thề sẽ yêu bản thân mình suốt đời". Cô Jung giải thích rằng cô muốn có không khí vui vẻ của một đám cưới nhưng không muốn kết hôn.

Cô Jung chỉ ra rằng văn hóa gia đình ở Hàn Quốc thường đặt gánh nặng nuôi dạy con cái và việc nhà lên vai phụ nữ. Cô nói: "Nhìn bạn bè đã kết hôn phải từ bỏ sự nghiệp, tôi nhận ra hôn nhân là một chế độ bất bình đẳng. Kết hôn giống như một chuyến du lịch trọn gói với quá nhiều lựa chọn mà tôi không mong muốn."

Một số công ty đã bắt đầu thay thế tiền mừng cưới dành cho nhân viên đã kết hôn bằng "trợ cấp độc thân" để đảm bảo công bằng. Tuy nhiên, SCMP nhận định rằng phụ nữ độc thân vẫn phải đối mặt với áp lực và ánh nhìn soi mói từ xã hội.

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều chính sách nhằm khuyến khích kết hôn và sinh con, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nếu không giải quyết được vấn đề bất bình đẳng giới và bất ổn kinh tế thì những chính sách này khó có hiệu quả thực sự. Số trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc năm 2024 đã giảm 7,7% so với năm trước đó, xuống còn 230.000, chỉ bằng một nửa so với 10 năm trước. Cùng với đó, tình trạng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sụp đổ cấu trúc xã hội.

Phụ nữ Hàn Quốc nô nức tổ chức "lễ không cưới"- Ảnh 2.

Tuy nhiên, việc đổ lỗi cho phụ nữ không kết hôn và sinh con về tình trạng tỷ lệ sinh giảm là không công bằng. Cô Jung nói với SCMP: "Nếu cứ tiếp tục như thế này, Hàn Quốc có thể sẽ biến mất cùng với thế hệ của chúng tôi."

Nguồn: Naver

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày