Phòng vé Hàn cuối tuần thất thu vì dịch viêm phổi, vài cụm rạp đóng cửa do từng đón khách mắc bệnh

HM, Theo Trí Thức Trẻ 17:06 04/02/2020

Tình hình phòng vé tuần qua tại Hàn Quốc giảm tới 70% dấy lên nhiều dự đoán về ảnh hưởng của dịch bệnh corona tới doanh thu, khi rạp chiếu phim là địa điểm chính là tụ điểm thu hút số lượng người đông đúc dịp cuối tuần.

Nỗi sợ sự lây lan của virus Corona đang càn quét Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khắp thế giới, điển hình là các nước châu Á. Chính vì vậy, việc nhiều trường học, các tụ điểm giải trí cho tới các sự kiện tập trung đông người đều đã được lên phương án hủy bỏ để phòng tránh sự lây lan. Trong đó, nền điện ảnh các nước cũng được cho là bị ảnh hưởng ít nhiều. Theo khảo sát của Variety, phòng vé xứ Hàn có thể cũng đã bị chịu ảnh hưởng khi ghi nhận doanh thu cuối tuần (thứ 6 tới Chủ Nhật) giảm tới 70% trong tuần qua, nếu so sánh với doanh thu ngày nghỉ cuối tuần 4 ngày trước đó.

Phòng vé Hàn cuối tuần thất thu vì dịch viêm phổi, vài cụm rạp đóng cửa do từng đón khách mắc bệnh - Ảnh 1.

The Man Standing Next của Lee Byung Hun đang đứng đầu phòng vé giữa bão corona.

"Chúng tôi nghĩ rằng việc này có liên quan tới nỗi lo về dịch corona, trong khi luận điểm này có lí hơn khi nhiều phim mới đã được công chiếu vào tuần trước", đại diện của Megabox đã trả lời phỏng vấn báo Variety. Hàn Quốc hiện đã ghi nhận 15 trường hợp nhiễm virus corona.

Một đơn vị kinh doanh cụm rạp phổ biến nhất Hàn Quốc hiện đã đóng cửa một số rạp phim mà hai người bệnh dương tính với virus đã từng đến. Cụm rạp CineQ cũng đã đóng cửa một số cơ sở.

Một số buổi họp báo và sự kiện quảng bá phim cũng đã được hoãn lại và hủy bỏ, nhất là khi người dân đang sợ hãi khi phải ra ngoài những tụ điểm đông người, nơi công cộng. Buổi họp báo cho dự án My Holo Love (Holo, Tình Yêu Của Tôi) được sản xuất bởi Netflix cũng đã được hủy bỏ và thay thế bằng sự kiện online. Trong khi đó, dự án Time to Hunt (Đến Giờ Đi Săn) với sự góp mặt của nam diễn viên Choi Woo Sik cũng đã buộc phải hủy bỏ sự kiện chiếu sớm. Lotte Cultureworks cũng đã hoãn loạn sự kiện hỏi và đáp cho bộ phim Spirit of Jeet Keun Do. Phim hoạt hình The Stolen Princess cũng đã hoãn lại ngày công chiếu.

Phòng vé Hàn cuối tuần thất thu vì dịch viêm phổi, vài cụm rạp đóng cửa do từng đón khách mắc bệnh - Ảnh 2.

Họp báo My Holo Love đã phải hủy bỏ và chuyển sang dạng trực tuyến.

Phòng vé Hàn cuối tuần thất thu vì dịch viêm phổi, vài cụm rạp đóng cửa do từng đón khách mắc bệnh - Ảnh 3.

Time to Hunt đã mất buổi showcase ra mắt.

Về những bộ phim vẫn còn tại các rạp, The Man Standing Next (Người Kế Tiếp) của nam tài tử Lee Byung Hun vẫn đứng đầu phòng vé sau tuần thứ hai công chiếu. Doanh thu ghi nhận 3.73 triệu USD (khoảng 86.5 tỉ VNĐ) với 508 nghìn lượt xem từ thứ 6 đến Chủ Nhật. Bộ phim hiện đã đạt được doanh thu 31 triệu USD với 4.25 triệu lượt xem.

Phòng vé Hàn cuối tuần thất thu vì dịch viêm phổi, vài cụm rạp đóng cửa do từng đón khách mắc bệnh - Ảnh 4.

Dù có doanh thu đứng đầu, The Man Standing Next cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hitman: Agent Jun về ở vị trí thứ hai, dự án hành động hài của Lotte đạt 2.48 triệu USD (khoảng 57.5 tỉ VNĐ) trong cuối tuần qua trên tổng doanh thu 15.4 triệu USD sau hai tuần công chiếu. Bên cạnh đó, dự án phim Spies in Disguise của Disney thu về 365 nghìn USD (khoảng 8.4 tỉ VNĐ) trên tổng số 2.94 triệu USD. Mr Zoo: The Missing VIP thu về 308 nghìn USD (khoảng 7.1 tỉ VNĐ) cùng thời gian trong tổng số 4.14 triệu USD. Dự án mới duy nhất ra mắt trong tuần chính là Inception, bắt đầu công chiếu vào 29/1 và đứng ở vị trí thứ 5. Bộ phim thu về 337 nghìn USD (khoảng 7.8 tỉ VNĐ) trong 5 ngày.

Hitman: Agent Jun và Spies in Disguise theo sát The Man Standing Next ở vị trí 2,3

Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là dự đoán dựa trên số liệu về doanh thu phòng vé tuần qua tại Hàn Quốc. Việc doanh thu sụt giảm hoàn toàn cũng có thể một phần do các phim được công chiếu tại rạp hiện tại không thực sự đáp ứng nhu cầu xem phim của khán giả. Trong đó, The Man Standing Next của Lee Byung Hun thuộc thể loại chính trị, Hitman: Agent Jun lại thuộc thể loại hành động hài. Việc thiếu hụt thể loại phim tình cảm, hài nhẹ nhàng hay tâm lí xã hội là thế mạnh của Hàn Quốc với những gương mặt ăn khách phòng vé cũng có thể là lí do gây ra sự sụt giảm này.

(tham khảo: Variety)