Phỏng vấn Lai Bâng: Không muốn so sánh với Neil hay ADC, càng không dám nhận danh hiệu "thần rừng"

Kenttt, Theo Trí Thức Trẻ 06:30 19/07/2020

Cùng với Team Flash, Saigon Phantom là đại diện của Việt Nam tiến vào vòng Tứ kết APL 2020. Tuy nhiên, sau cú ngã ngựa bất ngờ của Team Flash, giờ đây, người hâm mộ nước nhà kỳ vọng Lai Bâng sẽ giúp cho SGP tạo nên điều khác biệt.

Saigon Phantom (SGP) đã may mắn khi lách qua khe cửa hẹp để tiến vào Tứ kết sau vòng bảng APL 2020. Tiến bước vào vòng trong, đối thủ của SGP là BRU đang tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng hy vọng vẫn còn nguyên cho SGP bởi họ đang sở hữu một siêu sao gánh team trong đội hình. Sau vòng bảng, chúng tôi đã có những trao đổi cùng Lai Bâng trước khi đối đầu BRU ở Tứ kết.

Phỏng vấn Lai Bâng: Không muốn so sánh với Neil hay ADC, càng không dám nhận danh hiệu thần rừng - Ảnh 1.

Lai Bâng chính là át chủ bài của SGP trong lần đối đầu BRU ở Tứ kết APL 2020.

Chào Lai Bâng, APL 2020 là lần đầu tiên bạn chơi ở một giải đấu tầm cỡ quốc tế. Bạn đã vượt qua được áp lực tâm lý cũng như sự "non nớt" khi thi đấu như thế nào?

Thật sự thì mình cũng đã trải qua ĐTDV rồi nên mình cảm giác cũng không quá áp lực. Có điều tại APL thì độ khó và mức độ của các team rất cao nên cũng là nơi để mình cố gắng.

SGP là Á quân AOG, tuy nhiên lại khá chật vật ở vòng bản APL ở thể thức BO2, nguyên nhân là do giấu bài hay vì line-up?

Nói về thể thức BO2 thì mang tính chất meta, nên lượng tướng hợp meta khá ít. Team mình vẫn nỗ lực để hoàn thiện hơn trong giao tiếp và động viên mọi người vượt qua những đối thủ lớn.

Về danh hiệu thần rừng, mình không dám nhận hay muốn bị so sánh. Mình là chính mình, là Lai Bâng.

Lai Bâng

Phỏng vấn Lai Bâng: Không muốn so sánh với Neil hay ADC, càng không dám nhận danh hiệu thần rừng - Ảnh 3.

Lai Bâng: "Chết hụt thì sống dai, đã vượt qua được vòng bảng thì việc gì không hết mình ở Tứ kết".

Bạn đánh giá màn trình diễn của mình ở vòng bảng APL 2020 bao nhiêu điểm trên thang điểm 10?

Để đánh giá bản thân thì mình không dám chắc ở thang bao nhiêu, chỉ biết cố gắng hết sức mỗi khi ra sân thi đấu.

Bạn có thể cho biết lý do vì sao lại quyết định đánh người thay vì đánh trụ trong cả 2 ván đấu gặp POPS Bacon Time không?

À, vấn đề ấy đơn giản vì mình nghĩ game đã hạ màn nên hạ gục đối thủ kiếm chút KDA cho vui thôi.

Không chỉ là niềm hy vọng của SGP, giờ đây Bâng còn là niềm hy vọng của cả khu vực AOG.

Mình chỉ quan tâm đội sẽ nỗ lực hết mình thôi. Vì đến đây thì đối thủ nào cũng sẽ phải đối đầu. Còn lót đường hay không không quan trọng, mình cứ thi đấu hết mình là được.

Lai Bâng

Sau trận đấu đó, có nhiều góp ý cũng như phê bình từ một số người, cả khán giả lẫn những BLV. Bạn có thấy điều này cần rút kinh nghiệm không, hay mình thích thì mình làm thôi?

Trong trận đấu thì mình chỉ nghĩ làm sao tốt nhất có thể. Còn nếu có chút không hài lòng hay sai sót thì mong mọi người bỏ qua và luôn ủng hộ mình cũng như cả đội.

Đối thủ mà bạn cảm thấy đáng gờm nhất khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp ở thể thức BO7?

BRU chắc chắn là đối thủ được mọi người nhắc tới rồi.

Phỏng vấn Lai Bâng: Không muốn so sánh với Neil hay ADC, càng không dám nhận danh hiệu thần rừng - Ảnh 6.

Đối đầu với BRU ở Tứ kết chính là thử thách đầu tiên mà Lai Bâng và những đồng đội tại SGP phải vượt qua nếu muốn tiếp tục chinh phục APL 2020.

SGP sẽ gặp đối thủ rất mạnh là BRU tại Tứ kết này, vậy kế hoạch, chiến thuật đề ra của các bạn là gì để vực dậy tinh thần và thi đấu BO7? Có khi nào SGP là kẻ lót đường?

Mình chỉ quan tâm đội sẽ nỗ lực hết mình thôi. Vì đến đây thì đối thủ nào cũng sẽ phải đối đầu. Còn lót đường hay không không quan trọng, mình cứ thi đấu hết mình là được.

Bạn nghĩ sao về phong độ của Neil, ADC tại APL, ngôi vị thần rừng liên quân thế giới Bâng nghĩ mình đủ sức cạnh tranh không?

Về danh hiệu thần rừng, mình không dám nhận hay muốn bị so sánh. Mình là chính mình, là Lai Bâng.

Mình là chính mình, là Lai Bâng!

SGP đã mất một quãng thời gian khá dài để chờ Lai Bâng "thoát án" và SGP đã lột xác thật sự, bạn có nghĩ rằng SGP đang đi trên đôi vai mình không?

Mình gia nhập SGP và cũng có mối quan hệ với mọi người ở SGP, còn việc SGP lột xác thì bản thân Bâng nghĩ đó là những cố gắng của cả gia đình SGP chứ không riêng cá nhân nào cả.

Nếu không tìm được vinh quang cùng SGP, đâu sẽ là điểm đến Bâng muốn tìm kiếm?

Mình không suy nghĩ vấn đề ấy lắm!

Phỏng vấn Lai Bâng: Không muốn so sánh với Neil hay ADC, càng không dám nhận danh hiệu thần rừng - Ảnh 8.

Tự tin thi đấu và tỏa sáng nhé chàng trai! Ở phía sau màn ảnh vẫn luôn có người hâm mộ hết mình ủng hộ.

Cảm ơn Lai Bâng về những chia sẻ, chúc bạn và SGP sẽ thi đấu thành công trong những trận đấu sắp tới.

Phỏng vấn Lai Bâng: Không muốn so sánh với Neil hay ADC, càng không dám nhận danh hiệu thần rừng - Ảnh 9.