Khi người nổi tiếng "nghiện game": Người "build" dàn máy mấy chục triệu, kẻ bỏ tiệc giáng sinh để gặp Faker

LộcD, Theo Trí Thức Trẻ 00:34 19/07/2020

Không chỉ là thú vui của những người bình thường mà ngay đến cả những celeb cũng không thoát khỏi sức hút của các tựa game nổi tiếng.

Chơi game giải trí là nhu cầu rất đỗi bình thường với mọi người. Già trẻ lớn bé, ai cũng đều có thể vào chơi tựa game mà mình yêu thích nếu như có đầy đủ trang thiết bị và nhất là thời gian. Thậm chí, theo một số nghiên cứu, chơi game không chỉ giúp người ta xả stress mà với một số game đặc trưng, còn có tác dụng bồi dưỡng và trau dồi tư duy logic, trí tuệ...

Tuy nhiên, đối với những người làm trong các ngành công việc đặc thù thì việc chơi game là một thú vui tương đối... xa xỉ. Không phải vì những game họ chơi là những game đắt tiền mà bởi vì quỹ thời gian của những game thủ "đặc biệt" này khá ít. Thậm chí, vài người trong số đó, nghỉ ngơi ăn uống cũng có thể làm tốn thời gian của họ.

Khi người nổi tiếng nghiện game: Người build dàn máy mấy chục triệu, kẻ bỏ tiệc giáng sinh để gặp Faker - Ảnh 1.

Game là thú vui tiêu khiển mà ai cũng có thể chơi được.

Khi ai cũng tưởng những người này sẽ không có thời gian để chơi game như người bình thường thì rất nhiều trong số đó, cả ở Việt Nam và trên thế giới đã là những game thủ "nổi tiếng" trong cộng đồng. Thậm chí, họ còn sử dụng game để xóa dần khoảng cách giữa fan và thần tượng.

Kim Hee-chul (Super Junior)

Nói về độ ghiền game thì phải kể đến nam ca sĩ Hee-chul của ban nhạc Kpop nổi tiếng Super Junior. Không chỉ là một "thánh pha trò", "cây hài" trong các game show mà Hee-chul còn là game thủ "ruột" của trò chơi nổi tiếng do Riot phát hành - Liên Minh Huyền Thoại. Thần tượng của anh không ai khác chính là "Quỷ Vương" Faker của đội tuyển T1.

Độ "cuồng" thần tượng của Hee-chul thậm chí không hề thua kém bất kỳ fan nào của chính anh. Có tin Hee-chul từng hủy bỏ một bữa tiệc Giáng sinh để tham gia game show Radio Star chỉ vì chương trình này có sự góp mặt của… Faker.

Khi người nổi tiếng nghiện game: Người build dàn máy mấy chục triệu, kẻ bỏ tiệc giáng sinh để gặp Faker - Ảnh 2.

Faker là thần tượng của Hee Chul. Ảnh: Inven Global.

Rapper Eminem

Trong danh sách những nghệ sĩ "nghiện game" thì chắc chắn không thể không kể đến chủ nhân của hit "Rap God" – rapper huyền thoại Eminem. Ngôi sao hip-hop 47 tuổi có một niềm đam mê cực lớn với tựa game Call of Duty - dòng game nổi tiếng do Activision phát hành.

Một điều đặc biệt nữa chính là Eminem còn được mời về hát cho phần game mới nhất của họ lúc bấy giờ là Call of Duty: Ghost. Tuy tựa game không quá thành công nhưng cũng không thể phủ nhận niềm đam mê mãnh liệt của rapper từng "rap 100 từ/16 giây" này.

Khi người nổi tiếng nghiện game: Người build dàn máy mấy chục triệu, kẻ bỏ tiệc giáng sinh để gặp Faker - Ảnh 3.

Rapper Eminem là fan cứng của Call of Duty. Ảnh: Kenh14.vn.

Snoop Dogg

Nam rapper da đen hàng đầu nước Mỹ cũng từng tự thừa nhận rằng bản thân rất thích tựa game Call of Duty. Thậm chí, ông còn được mời lồng tiếng cho tựa game bắn súng nổi tiếng này.

Ngoài ra, Snoop Dogg cũng là một tín đồ của tựa game liên quan đến bóng chày NFL 20 và thậm chí đã livestream tựa game này trên nền tảng Twitch. Tuy nhiên, sự nghiệp streamer của nam rapper huyền thoại kết thúc chỉ sau 26 phút vì bị đối thủ... cho "ăn hành".

Khi người nổi tiếng nghiện game: Người build dàn máy mấy chục triệu, kẻ bỏ tiệc giáng sinh để gặp Faker - Ảnh 4.

Snoop Dogg từng có sự nghiệp streamer kéo dài… 26 phút. Ảnh: Kenh14.vn.

Ngô Kiến Huy

Trở về với showbiz Việt, cái tên đầu tiên phải kể đến không ai khác chính là chủ nhân của hit "Giả vờ yêu" đi cùng thanh xuân của lứa 8x, 9x – Ngô Kiến Huy. Nam ca sĩ có biệt danh "Bắp" là game thủ trung thành của tựa game đình đám Call of Duty: Black Ops 4. Ngoài ra, anh cũng rất thích LMHT với vị tướng tủ Taric.

Để có thể chơi Black Ops 4 mượt mà, Ngô Kiến Huy đã phải tậu cho mình dàn máy "khủng" trị giá lên tới 55 triệu. Một điều đặc biệt, nếu thường lui tới TH Gaming - gaming center ở TP. HCM, bạn sẽ có khả năng gặp Ngô Kiến Huy cùng "chơi net" với Ngọc Trai của Kính Vạn Hoa.

Khi người nổi tiếng nghiện game: Người build dàn máy mấy chục triệu, kẻ bỏ tiệc giáng sinh để gặp Faker - Ảnh 5.

Ngô Kiến Huy bên dàn máy 55 củ của mình. Ảnh: netnews.

Sơn Tùng M-TP

Là ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, anh vẫn chỉ là chàng trai 26 tuổi, vẫn muốn có những giây phút thư giãn và được làm những gì mình thích. Đối với Sơn Tùng, chơi game là một trong số đó.

Là tín đồ của các tựa game chơi trên PlayStation, không khó để bắt gặp hình ảnh Sếp Tùng chơi game cùng bạn bè thân thiết. Theo tiết lộ của chính anh, mỗi khi có những bất đồng, hay những điều hai bên chưa hiểu nhau, Tùng và anh Quang Huy thường chọn cách dừng mọi việc lại và cùng... đấu vài ván game. Khi những căng thẳng đã được xua tan, việc đối thoại trở nên hết sức dễ dàng.

Khi người nổi tiếng nghiện game: Người build dàn máy mấy chục triệu, kẻ bỏ tiệc giáng sinh để gặp Faker - Ảnh 6.

Sơn Tùng M-TP chơi PES. Ảnh: gamesao.

Chơi game là một thú vui rất đỗi bình dị, thế nhưng, khi chúng ta biết được những ngôi sao hàng đầu cũng có chung sở thích thì vô hình chung, một sự kết nối cũng đã được hình thành giữa fan và thần tượng.

Còn bạn muốn chơi game cùng ai?

1. Faker

2. Sơn Tùng MTP

3. Ngô Kiến Huy

Theo: yeuthethao