Phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng hàng không: Đón các chuyến bay từ Hàn Quốc theo quy định đặc biệt

Nhóm PV, Theo Gia đình và Xã hội 10:43 03/03/2020

Đây không phải lần đầu tiên sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đón các chuyến bay về từ vùng dịch COVID-19. Trước đó, ngày 1/2 và 10/2, sân bay Vân Đồn đã đón chuyến bay về từ Bắc Kinh và Vũ Hán (Trung Quốc). Quy trình đón chuyến bay này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của kiểm dịch quốc tế...

Phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng hàng không: Đón các chuyến bay từ Hàn Quốc theo quy định đặc biệt - Ảnh 1.

Các hành khách trải qua quy trình kiểm tra, giám sát sức khỏe trước khi thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tại Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Dương

Hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm

Từ trưa 1/3, hai sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã ngừng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc. Các chuyến bay dự kiến đến 2 sân bay lớn nhất cả nước này được nhà chức trách hàng không yêu cầu chuyển hướng hạ cánh đến 2 sân bay được chỉ định là Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cần Thơ (TP Cần Thơ).

Chiều và tối cùng ngày, những chuyến bay đầu tiên chở khoảng 1.000 hành khách người Việt Nam và nước ngoài đã hạ cánh tại 2 sân bay Vân Đồn và Cần Thơ. Một quy trình đặc biệt đã được hai sân bay quốc tế này cùng các lực lượng chức năng áp dụng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc theo đúng quy chuẩn an toàn đã được thiết lập.

Cụ thể, sau khi các chuyến bay hạ cánh, mọi thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch, khử trùng… đều được thực hiện bên ngoài nhà ga để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm và đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay. Kiểm dịch y tế quốc tế cũng đã phối hợp với các lực lượng liên quan tại sân bay tổ chức cho hành khách khai báo y tế trên máy bay, thông báo trước tới hành khách về việc bố trí khu vực riêng để tiến hành kiểm soát xuất nhập cảnh và giám sát tại sân bay, cũng như việc tất cả hành khách sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Các lực lượng đảm bảo triển khai thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch… tại sân bay nhanh nhất cho hành khách.

Tại sân bay Vân Đồn, sau khi hoàn tất các thủ tục, toàn bộ hành khách được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đón bằng xe quân sự và tổ chức cách ly tại các cơ sở theo kế hoạch của Quân khu 3. Người nước ngoài tới Việt Nam từ Hàn Quốc được bố trí địa điểm cách ly, ăn nghỉ tại 2 TP Cẩm Phả và Hạ Long theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh. Với sân bay Cần Thơ, sau khi qua kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, toàn bộ hành khách được đưa về cách ly tại các Trường Quân sự TP Cần Thơ, Vĩnh Long và Sóc Trăng.

Được biết, để đảm bảo an toàn cho tổ bay, tổ bay và nhân viên mặt đất đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng, các hãng hàng không cũng phối hợp với nhà chức trách tại Hàn Quốc triển khai kiểm tra sức khỏe của tất cả hành khách và phi hành đoàn trước khi lên máy bay. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc vật dụng dùng nhiều lần, hãng không phục vụ suất ăn, tạp chí, chăn và dịch vụ giải trí trên những chuyến bay đặc biệt này.

Chính phủ đã quyết định tạm dừng áp dụng chính sách miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc. "Theo đó, công dân Hàn Quốc vào Việt Nam với thị thực phù hợp do Việt Nam cấp, đây là giải pháp Việt Nam áp dụng tạm thời để ngăn chặn dịch bệnh. Quyết định này chính thức được áp dụng từ 0h ngày 29/2", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng thông tin.

4 người Nam Định trở về từ Hàn Quốc không có biểu hiện nhiễm dịch bệnh

Phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng hàng không: Đón các chuyến bay từ Hàn Quốc theo quy định đặc biệt - Ảnh 2.

Tổ bay và nhân viên mặt đất đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 2/3, lãnh đạo UBND huyện Xuân Trường (Nam Định) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã cách ly 4 người trở về từ Hàn Quốc, trong đó có người trở về từ vùng Gyeongsang, trên chuyến xe từ TP.HCM về huyện Xuân Trường.

Cụ thể, 4 người này là du học sinh Hàn Quốc, trong đó có người trở về từ vùng Gyeongsang mặc dù chưa có bất cứ biểu hiện, triệu chứng nào của dịch bệnh COVID-19, nhưng theo quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh và Sở y tế tỉnh Nam Định để có biện pháp cách ly kịp thời.

Đối với những người cùng đi trên chuyến xe trên ở các xã Xuân Hồng, Xuân Đài, Xuân Phong và Xuân Bắc, sau khi được cung cấp thông tin, ngay từ chiều 29/2, chính quyền các xã lập tổ công tác đến các gia đình trên hướng dẫn các biện pháp phòng dịch và cách ly những người này tại gia đình để theo dõi.

Cũng tại tỉnh Nam Định, những ngày qua xuất hiện một số thông tin về việc có một nam sinh trở về nước từ vùng dịch COVID-19 ở Hàn Quốc và một cặp vợ chồng quê huyện Hải Hậu bị sốt bên Nhật đã trở về nước đang được dư luận quan tâm.

Bà Bùi Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, đối với trường hợp nam du học sinh trở về từ Hàn Quốc ở xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, khi có thông tin dịch COVID-19 ở Hàn Quốc bùng phát, nam sinh này đã bay từ Hàn Quốc trở về nước.

"Khi nhận được thông tin về trường hợp này, chúng tôi đã giải thích cho nam sinh và gia đình hiểu được sự nguy hiểm của dịch COVID-19 để cách ly nam sinh. Do, nam sinh khi trở về gia đình tiếp xúc với nhiều người, trong đó có bố mẹ và người thân, nên chúng tôi đã đưa nam sinh này đi cách ly cùng với gia đình nhưng rất may mắn, sau khi lấy mẫu xét nghiệm, nam sinh này âm tính với COVID-19. Hiện nam sinh này vẫn đang ở trong khu cách ly, còn gia đình trở về nhà và cách ly tại nhà theo đúng quy định của Bộ Y tế", bà Thu nói.

Còn cặp vợ chồng du học sinh trở về từ Nhật Bản đến chiều tối 1/3 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trước đó, ngày 28/2, sau khi trở về từ Nhật Bản bệnh nhân có biểu hiện sốt và phải vào Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu khám. Bệnh viện khám nghi ngờ bệnh nhân có những dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 nên đã cách ly bệnh nhân và theo dõi. Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt, hai hôm nay khoẻ, đỡ sốt.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, tất cả hành khách là người mang Quốc tịch Việt Nam đang lao động, học tập, sinh sống ở Hàn Quốc nếu nhập cảnh vào Việt Nam từ 21h ngày 26/2 trở về sau sẽ phải cách ly tập trung trong vòng 14 ngày. Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam nên ở lại Hàn Quốc và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của nước sở tại (trừ trường hợp bất khả kháng).

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các hãng bay giảm dần và hạn chế các chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại để kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 được tốt hơn.

Xem thêm thông tin về dịch bệnh Covid-19 tại ĐÂY.

Phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng hàng không: Đón các chuyến bay từ Hàn Quốc theo quy định đặc biệt - Ảnh 3.