Phẫu thuật lấy búi tóc dài gần 20cm trong dạ dày bé trai 4 tuổi, do bé mắc bệnh lạ
Ngày 29/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công, lấy ra búi tóc dài gần 20cm trong bụng bệnh nhi 4 tuổi.
- Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân Vũ Văn Đính qua đời
- Đậu đen nấu cùng 2 loại hạt này vừa giải nhiệt vừa thành thần dược cho nữ giới: "Bơm" collagen, giảm cân, đẩy lùi lão hóa
- 46 tuổi vẫn như thiếu nữ, Trương Bá Chi tiết lộ 5 bí quyết trẻ lâu: Mỗi sáng đều uống 1 loại nước, từng giảm 23kg nhờ 2 thực phẩm
Bác sĩ phẫu thuật đang lấy búi tóc dài gần 20cm ra khỏi dạ dày bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
Trước đó, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn, buồn nôn, nôn nhiều nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị nhưng không thuyên giảm.
Khi được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc dị vật trong dạ dày nên phải tiến hành phẫu thuật. Khi phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra búi tóc dài gần 20cm với kích thước khoảng 4x5cm, bó lẫn cùng sợi vải. Người thân bệnh nhi cho biết, bệnh nhi có thói quen ngậm và nuốt tóc.
Theo BS.CKII Dương Văn Thông, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, từ kết quả phẫu thuật và khai thác tiền sử bệnh nhân, bác sĩ xác định bệnh nhi mắc hội chứng Pica khiến trẻ có xu hướng ăn hoặc nuốt những vật không phải thực phẩm như tóc, giấy, đất, cát, vải, nhựa...Khi tóc được nuốt vào dạ dày trong thời gian dài sẽ không thể tiêu hóa mà tích tụ thành búi, có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, loét dạ dày, xuất huyết, thủng dạ dày hoặc tắc ruột.
Những trường hợp búi tóc kéo dài xuống ruột non còn được gọi là hội chứng Rapunzel, một biến chứng rất hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm.
Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ có thói quen nhổ tóc, ăn tóc hoặc thường xuyên đưa các vật lạ vào miệng, cha mẹ không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và can thiệp sớm.
Việc điều trị không chỉ dừng lại ở lấy bỏ dị vật mà còn cần phối hợp theo dõi, tư vấn tâm lý và điều chỉnh hành vi để ngăn ngừa tái phát.
Những dấu hiệu cha mẹ cần đặc biệt lưu ý, như: trẻ đau bụng kéo dài hoặc đau từng cơn; nôn ói, chán ăn, sụt cân; sờ thấy khối cứng vùng bụng; trẻ có thói quen ăn tóc, giấy, đất, cát hoặc các vật không phải thực phẩm.
Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.
(theo báo Thanh Niên, Công Lý)