Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Scripps (Mỹ) phối hợp với Viện Karolinska (Thụy Điển) vừa công bố kết quả bước đầu đầy hứa hẹn trong hành trình phát triển vaccine HIV. Nghiên cứu cho thấy một loạt vaccine có thể kích thích cơ thể tạo ra kháng thể trung hòa rộng, có khả năng nhận diện và vô hiệu hóa nhiều chủng HIV khác nhau, kể cả những biến thể khó ngăn chặn nhất.
Để đạt được kết quả này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế lại cấu trúc protein gai của virus HIV, sao cho ổn định và gần giống tự nhiên. Quá trình tiêm chủng diễn ra theo hai giai đoạn: giai đoạn "mồi" nhằm mở vùng đích để hệ miễn dịch nhận diện, sau đó là loạt liều tăng cường từ các chủng HIV khác nhau nhằm củng cố phản ứng miễn dịch.
Các nhà khoa học đã có một bước tiến quan trọng trong nỗ lực lâu dài nhằm tạo ra một loại vaccine HIV hiệu quả. (Ảnh: scienceforafrica.foundation)
Kết quả thử nghiệm trên động vật cho thấy một số cá thể đã tạo ra kháng thể có khả năng vô hiệu hóa nhóm HIV "cấp 2" - loại khó ngăn chặn nhất. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã phân lập được một kháng thể có tên LJF-0034, có thể trung hòa gần 70% trong số 84 chủng HIV được thử nghiệm trên toàn cầu.
Điểm đáng chú ý là kháng thể này bám vào một vị trí chưa từng được mô tả trước đây trên virus HIV, mở ra hướng đi hoàn toàn mới cho phát triển các loại vaccine tiếp theo. Một trong các ứng cử viên vaccine từ nghiên cứu này hiện đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người, với kết quả ban đầu dự kiến công bố trong thời gian tới.