Phát thanh viên thời sự SBS bị bắt vì chụp lén phụ nữ ở ga tàu điện ngầm dù vẫn một mực chối tội

Chan, Theo Helino 16:33 08/07/2019

Từng là một phát thanh viên có học thức, được người xem tin tưởng, hành vi chụp lén bất hợp pháp của phát thanh viên kì cựu Kim Sung Joon lần này đã khiến dư luận Hàn Quốc cảm thấy vô cùng bất ngờ và phẫn nộ.

Từ lâu, nạn quay lén khiêu dâm đã được xem là một "đại dịch" ở Hàn Quốc, khi mà phụ nữ luôn phải sống trong nỗi lo sợ nơm nớp với những gã đàn ông bệnh hoạn đặt máy quay lén phụ nữ tại phòng vệ sinh, phòng thay đồ và nhiều nơi công cộng. Mà giờ đây, mọi việc còn nghiêm trọng hơn nhiều khi những tên biến thái đó có thể có mặt khắp mọi nơi, đội lốt những người đàng hoàng, có học thức và địa vị xã hội, khiến mọi người đôi khi không có sự đề phòng.

Hôm nay (8/8), đồn cảnh sát Yeongdeungpo ở Seoul đã tuyên bố họ đang điều tra ông Kim Sung Joon, một phát thanh viên của đài SBS vì nghi ngờ người này có hành vi quay lén trái phép phụ nữ tại ga tàu điện ngầm. Theo đó, vào lúc 11h55 tối ngày 3/3 tại ga Cheongno ở Yeongdeungpo-gu, Seoul, một nhân chứng đã nhìn thấy Kim Sung Joon thực hiện hành vi biến thái, đưa điện thoại ra quay lén phần thân dưới của một người phụ nữ mặc váy. Người này đã nhanh chóng thông báo cho nạn nhân và cảnh sát về vụ việc.

Phát thanh viên thời sự SBS bị bắt vì chụp lén phụ nữ ở ga tàu điện ngầm dù vẫn một mực chối tội - Ảnh 1.

Kim Sung Joon là phát thanh viên kỳ cựu của đài SBS Hàn Quốc

Mặc dù ông Kim cố gắng phủ nhận nhưng một bức ảnh chụp lén phụ nữ trong điện thoại đã tố cáo hành vi của ông ta. Một quan chức cảnh sát cho biết: "Đúng là chúng tôi đang điều tra các vụ án liên quan đến phát thanh viên, nhưng chúng tôi đưa ra chi tiết vụ việc hoặc tên tuổi cụ thể để bảo vệ nạn nhân". Phía SBS thì đưa ra thông báo rằng: "Ông Kim đã từ chức kể từ hôm nay".

Kim Sung Joon làm việc tại SBS kể từ năm 1991 và trở thành phát thanh viên thời sự sau một thời gian làm phóng viên. Đặc biệt, kể từ năm 2011-2014, phát thanh viên họ Kim dẫn chính cho chương trình SBS 8News, thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề chính trị, xã hội khác nhau và nhận được sự quan tâm, tín nhiệm của đông đảo công chúng. 

Hơn nữa, Kim Sung Joon còn tốt nghiệp đại học danh tiếng Chung Ang, cử nhân Khoa học Chính trị Đại học Washington, thạc sĩ Khoa học Chính trị Đại học Columbia và cũng là giáo sư khoa Thông tin Báo chí tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk. Với bề dày kinh nghiệm trong công việc cùng học thức cao, không ai ngờ được Kim Sung Joon lại có thể thực hiện hành vi biến thái như trên.

(Theo Koreadaily, KBS)