Oscar 2019 "vinh dự" góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua

ĐÔNG SƯƠNG, Theo Helino 10:41 29/01/2019

Có vẻ như Viện Hàn lâm "khát" tỉ suất người xem hơi quá đà tại Oscar năm nay khi đưa nhiều bộ phim vào chỉ để gây tranh cãi.

Đề cử Oscar 2019 này quả thật thú vị khi người ta ngày càng bóc được nhiều "phốt" từ tất cả các hạng mục. Riêng Phim xuất sắc năm nay cũng được xem là "trò cười" bởi nhiều lí do. Một trong số đó là việc góp tới 2 trong 10 phim đề cử Oscar được đánh giá là tệ nhất theo trang Rotten Tomatoes trong vòng 20 năm qua.

1. The Cider House Rules (Trở Lại Chốn Xưa, 1999)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 1.

Là một trong những phim được đề cử trong nhiều hạng mục nhất Oscar 2000, The Cider House Rules gần như chỉ được nhớ đến với tượng vàng Nam phụ xuất sắc của Michael Caine mà thôi. Bộ phim có thể khai thác những chủ đề khó nhằn và đúng "gu" của Viện Hàn lâm như phá thai hay loạn luân. Thế nhưng, tất cả chỉ được thể hiện ở bề nổi trong một kịch bản dài dòng và rắc rối. Tác phẩm chỉ đạt 71% điểm số trên Rotten Tomatoes và thua giải Phim xuất sắc về tay American Beauty.

2. The Curious Case of Benjamin Button (Dị Nhân Benjamin, 2008)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 2.

David Fincher là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Hollywood. Bất cứ khi nào anh công bố một dự án, nó sẽ trở thành tác phẩm bắt-buộc-phải-xem. Trớ trêu thay, bộ phim đầu tiên của Fincher được đề cử Phim xuất sắc lại trở thành tác phẩm kém nhất.

The Curious Case of Benjamin Button hội đủ các "công thức" Oscar với một đạo diễn có tầm nhìn, câu chuyện hoành tráng và các ngôi sao hạng A như Brad Pitt, Cate BlanchettTilda Swinton. Nhưng nhiều nhà phê bình cho rằng sự lãng mạn kéo dài đã "lạc trôi" quá xa so với tông màu đen tối thường thấy của Fincher. Phim cũng chỉ đạt 71% trên Rotten Tomatoes và bị Slumdog Millionaire đánh bại.

3. Les Misérables (Những Người Khốn Khổ, 2012)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 3.

Hugh Jackman, Russell CroweAnne Hathaway góp mặt trong một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển và do đạo diễn của The King's Speech cầm trịch. Nghe có vẻ như Les Misérables chính là tác phẩm mà các thành viên Viện Hàn lâm sẽ bình chọn trong hạng mục Phim Xuất sắc mà không cần xem.

Anne Hathaway được cả thế giới khen ngợi với một tượng vàng Oscar nhưng bộ phim thì lại không may mắn như vậy. Nhiều người cho rằng đạo diễn Tom Hooper không hiểu được phim đang nói về cái gì và nhiều diễn viên trong phim nên... ngừng việc ca hát đi thì hơn. Dĩ nhiên, Les Misérables thua trước Argo năm đó.

4. Babel (Tháp Babel, 2006)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 4.

Sau khi Crash bất ngờ thắng giải Phim Xuất sắc tại Oscar 2006, Hollywood áp dụng ngay công thức này vào các tác phẩm khác trong năm. Một trong số đó là Babel của Alejandro G. Iñárritu với câu chuyện kết nối rất nhiều tuyến nhân vật từ các nền văn hóa và xuất thân khác nhau. Tác phẩm được đánh giá là đầy tham vọng nhưng không kém phần lộn xộn và phải đầu hàng trước The Departed.

5. The Blind Side (Góc Khuất, 2009)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 5.

Những bộ phim cảm động thường được ưu ái tại đường đua Oscar, đơn cử là trường hợp của The Blind Side. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một gia đình da trắng giàu có nhận nuôi thiếu niên da màu và dạy anh chàng chơi bóng bầu dục. Ngoài màn trình diễn ấn tượng của Sandra Bullock, tác phẩm bị chê bai bởi nội dung quá mỏng cũng như "tô hồng" nhiều nhân vật ngoài đời thực. Có lẽ, The Blind Side lọt đề cử Phim xuất nhờ vào quyết định tăng số lượng đề cử của Viện Hàn lâm mà thôi.

6. Vice (Phó Tổng Thống, 2018)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 6.

Sau The Big Short (2015), Adam McKay tiếp tục tấn công Oscar năm nay bằng bộ phim chính trị mang màu sắc châm biếm cựu Phó Tổng thống Dick Cheney. Tác phẩm này đúng "gu" của Viện Hàn lâm và mang về tận 8 đề cử. Thế nhưng, các nhà phê bình chỉ đồng thuận với màn trình diễn của Christian Bale mà thôi. Còn lại, Vice được cho là quá phiến diện và chẳng đưa ra được góc nhìn mới mẻ gì. Vice chỉ đạt 64% trên Rotten Tomatoes.

7. The Reader (Người Đọc Sách, 2008)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 7.

Luôn có những bộ phim được đề cử Oscar mà chẳng ai thèm xem. Khi dẫn chương trình Oscar 2009, Hugh Jackman thừa nhận anh chưa hề xem qua The Reader và được rất nhiều người... đồng thuận. Dù Kate Winslet nhận được Oscar cho vai diễn, bộ phim vẫn chẳng có gì đáng nhớ. Câu chuyện tình yêu giữa người phụ nữ Đức không biết chữ và chàng thiếu niên trẻ tuổi kết hợp cùng phiên tòa tội ác Đức Quốc xã trở nên lạc quẻ. Nhiều khán giả chẳng hiểu cuối cùng phim này nói về cái gì và để lại ý nghĩa ra sao.

8. Bohemian Rhapsody (Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock, 2019)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 8.

Bộ phim thứ 2 thuộc Oscar 2019 góp mặt trong danh sách là Bohemian Rhapsody với chỉ 62% điểm Rotten Tomatoes. Ngoài buổi biểu diễn Live Aid hoành tráng ở đoạn cuối, tác phẩm bị chê tan nát khi khắc họa quá sai cuộc đời của Freddie Mercury và nhóm Queen. Bohemian Rhapsody giống một bộ phim thần tượng hơn là tiểu sử thực thụ. Dù vậy, tác phẩm vẫn thắng giải Quả cầu Vàng và đang là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Nam chính xuất sắc của Rami Malek.

9. Chocolat (2000)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 9.

Chocolat là bộ phim tình cảm nhẹ nhàng năm 2000 kể về một nhà sản xuất Chocolate người Pháp đã giúp ngôi làng nhỏ tĩnh lặng tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Tác phẩm bất ngờ lọt vào danh sách đề cử Phim xuất sắc trước nhiều bom tấn và đối thủ nặng kí khác. Đúng như dự đoán, câu chuyện có phần đơn giản và thiếu điểm nhấn của Chocolat chẳng thể đọ lại một The Gladiator quá "bá đạo" trong năm đó.

10. Extremely Loud and Incredibly Close (Chiếc Chìa Khóa Bí Ẩn, 2011)

Oscar 2019 vinh dự góp 2 trong số 10 phim tệ nhất được đề cử Phim xuất sắc trong 20 năm qua - Ảnh 10.

Extremely Loud and Incredibly Close là câu chuyện về chuyến hành trình đi tìm "kho báu" từ chiếc chìa khóa bí ẩn cho cha để lại sau khi ông qua đời trong vụ khủng bố ngày 11/9. Có sự góp mặt của 2 "thần tượng" nước Mỹ là Sandra Bullock và Tom Hanks cùng sự chỉ đạo của Stephen Daldry, bộ phim dường như đã được định sẵn "số hưởng" bất chấp nội dung. Ấy vậy mà Extremely Loud and Incredibly Close chỉ được 46% trên Rotten Tomatoes và bị cho là phiên bản dài dòng và nhàm chán của bộ tiểu thuyết gốc. Lý do bộ phim được đề cử Phim Xuất sắc sẽ mãi là một trong những bí ẩn lớn nhất nhân loại.

Giải thưởng Viện Hàn lâm hay Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS). Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 nhằm vinh danh các tác phẩm xuất sắc nhất trong năm 2018 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby Theatre, Hollywood, Los Angeles, California vào lúc 8h sáng ngày 25/02/2019 và được phát sóng trên kênh truyền hình Mỹ ABC.