Orange và Đạt Maniac đối đầu gay gắt trong sản phẩm âm nhạc mới

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 07/08/2020

Ngày 06/08 vừa qua, MV Sinh tồn để chiến thắng đã chính thức ra mắt với những pha hành động mãn nhãn của 2 nhân vật chính cũng là 2 giọng ca Orange và Đạt Maniac.

Đây là một sản phẩm âm nhạc có sự hợp tác giữa Garena, nhà sản xuất âm nhạc Triple D, nữ ca sĩ Orange và vị giám khảo của "King of Rap" Đạt Maniac. Bài hát đúng với cái tên của nó, mang đậm âm hưởng mạnh mẽ cùng khí thế như đang "xông trận" của hai nhân vật chính.

Tuy đây lần đầu tiên Orange và Đạt Maniac cùng show giọng ca của mình ở một bài hát nhưng có vẻ sự kết hợp này rất ăn khớp với nhau. Cách kết hợp đoạn Rap trong bài hát đã đánh bật nội dung cũng như làm tăng thêm âm hưởng hào hùng của Sinh tồn để chiến thắng. Nhà sản xuất cũng thật khéo léo khi chọn Orange là ca sĩ thể hiện bài hát này bởi lẽ đây là một giọng ca có nội lực, đoạn cao trào của bài hát thực sự khiến người nghe cảm thấy cực đã tai.

Trong MV, Orange đã hóa thân vào hình tượng nhân vật Kelly của trò chơi sinh tồn (Garena Free Fire) để chiến đấu với nhân vật Hayato do Đạt Maniac thủ vai. Cả hai đều có những đồng đội của riêng mình, họ đã chiến đấu với nhau từ trận đấu này sang trận đấu khác như những tay súng thực thụ. Không khí bao trùm của MV là những cảnh hành động nhanh đến ngộp thở. Cách Orange và Đạt Maniac đặt mình vào nhân vật thật khiến chúng ta phải trầm trồ, bởi trông họ không thua kém diễn viên hành động là mấy. Từng cử chỉ đến biểu cảm đều thể hiện được sự nhiệt huyết cũng như nhập tâm vào nhân vật. MV Sinh tồn để chiến thắng có lẽ vừa thỏa mãn về cái chất trong từng ca từ và giai điệu, vừa khiến người xem cảm thấy đã mắt với những cảnh hành động chẳng khác gì phim điện ảnh.

Orange và Đạt Maniac đối đầu gay gắt trong sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 2.

Tạo hình nhân vật Kelly và Hayato (nhân vật trong trò chơi sinh tồn) được giữ lại xuyên suốt trong những diễn biến của MV. Cuộc chiến chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác một cách nhanh chóng nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc của 2 nhân vật chính.

Orange và Đạt Maniac đối đầu gay gắt trong sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 3.

Sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh cho MV Sinh tồn để chiến thắng đã đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đặc biệt, MV khiến chúng ta phải trầm trồ trước những pha hành động "máu lửa", những pha đọ súng căng thẳng để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Orange và Đạt Maniac đối đầu gay gắt trong sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 4.
Orange và Đạt Maniac đối đầu gay gắt trong sản phẩm âm nhạc mới - Ảnh 5.

Với thời lượng chỉ hơn 3 phút nhưng MV Sinh tồn để chiến thắng đã thực sự ghi điểm trong mắt người xem bởi sự đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc lẫn những cảnh quay, hiệu ứng được xử lý một cách tỉ mỉ. Lần đầu tiên hợp tác trong âm nhạc nhưng cả Đạt Maniac lẫn Orange không ai bị mờ nhạt hay bị đuối trong MV, họ đều thể hiện được chất riêng của mình để rồi hòa chung vào làm một tạo nên một sản phẩm âm nhạc thành công!

Tựa đề bài Sinh tồn để chiến thắng cũng được nhắc lại rất nhiều trong bài hát với âm điệu rất dễ nghe và dễ hát theo. Đặc biệt, bài hát là chủ đề cho những giải đấu Esports của tựa game Sinh tồn Free Fire nên câu hát "Let me say Booyah" đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến người nghe cảm nhận được sự quyết tâm chiến thắng của các nhân vật. Phải chăng đây là một thông điệp để cổ vũ cho các đội tuyển trong trận chung kết quốc gia của tựa game này vào ngày 08/08?

Chỉ sau một ngày công chiếu MV Sinh tồn để chiến thắng đã đạt mốc 1tr view và nhận về những phản ứng tích cực của khán giả nói chung và cộng đồng trò chơi Sinh Tồn (Free Fire) nói chung.

Hãy cùng thưởng thức sản phẩm âm nhạc này tại kênh Youtube của Garena Free Fire nhé!