Ông bà dạy "Đông bình, Tây quả": Bàn thờ bé cũng phải đặt hoa đúng chỗ thì cát khí mới ngập nhà

Phác Thái Anh, Theo Phụ Nữ Số 08:23 17/10/2024
Chia sẻ

Khi dâng hoa lên bàn thờ, gia chủ đặt bình hoa đúng hướng sẽ giúp thu hút vận may, làm gì cũng thấy hanh thông suôn sẻ.

Bình hoa tươi là vật phẩm thờ cúng quen thuộc trong nhiều gia đình, thường được dâng lên ban thờ mỗi dịp lễ Tết, Rằm, giỗ Chạp... để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên, đồng thời mong cầu bình an, tài lộc đến với gia đình. 

Thông thường, khi dâng hoa tươi lên bàn thờ, mọi người sẽ dâng 2 bình hoa để tiện cho việc sắp xếp đối xứng 2 bên, sau đó đặt mâm hoa quả ở giữa. Các bài trí này vừa đem lại sự hài hòa vừa tạo cảm giác ấm cúng cho không gian phòng thờ. 

Ông bà dạy "Đông bình, Tây quả": Bàn thờ bé cũng phải đặt hoa đúng chỗ thì cát khí mới ngập nhà- Ảnh 1.

Tuy nhiên, với những bàn thờ nhỏ hẹp, rất khó để bài trí 2 bình hoa. Nhiều gia chủ sẽ chọn cách trưng độc bình, tức là chỉ trưng duy nhất 1 bình hoa lên ban thờ. Nếu bài trí theo cách này, gia chủ cần chú ý đặt bình hoa đúng hướng để tránh ảnh hưởng tài lộc, may mắn của gia đình.

Cụ thể, khi trưng độc bình, gia chủ nên áp dụng theo nguyên tắc "Đông bình, Tây quả". Tức là đặt bình hoa ở phía đông (bên trái) và đặt hoa quả ở phía tây (bên phải). Cách sắp xếp này được cho là thuận theo ý trời, mà người xưa tin rằng những gì tuân thủ quy luật tự nhiên sẽ luôn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. 


Ông bà dạy "Đông bình, Tây quả": Bàn thờ bé cũng phải đặt hoa đúng chỗ thì cát khí mới ngập nhà- Ảnh 2.

Theo quy luật tự nhiên, cây cối thường ra hoa trước kết trái, còn mặt trời thì luôn mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Do đó, việc đặt bình hoa phía đông và đĩa quả phía tây sẽ giúp mọi việc đi đúng hướng, vạn sự gặp nhiều may mắn và hanh thông.

Chẳng những thế, người xưa còn tin rằng bình hoa đặt ở hướng đông, khi gió đông và gió đông nam thổi vào nhà sẽ lan tỏa hương thơm của hoa, giúp căn nhà ngập tràn sự ngọt ngào và hạnh phúc. Hướng đông đặt bình hoa còn tượng trưng cho mùa xuân đơm hoa, còn đĩa quả ở hướng tây sẽ đại diện cho mùa thu kết trái. Bởi dân gian từng có câu "Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng", hiểu đơn giản là vạn vật nảy nở trong tiết Xuân và được kết tụ trong tiết Thu.


*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tổng hợp


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày