Ở nhà thuê nên mẹ không tiện vào thăm, Osad mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 24

Tô Diệp - Thiết kế: Anh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 09:26 21/12/2022

Osad chia sẻ bản thân khá tự hào khi có thể sở hữu tài sản lớn ở độ tuổi còn trẻ.

Xuất hiện trong Là Nhà tập 2 - Osad (tên thật là Mai Quang Nam, sinh năm 1997) mong muốn "làm mới" căn nhà đầu tiên của mình. Được biết, nam rapper mua căn nhà này vào tháng 11/2020, sau 2 năm chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Đây là một căn hộ cũ từ 10 năm trước, rộng 92m2.

Xem tập 2 chương trình Là Nhà "BETTER HOME - BETTER ME" tại đây.
Ở nhà thuê nên mẹ không tiện vào thăm, Osad mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 24 - Ảnh 2.

Osad trong căn nhà đầu tiên

Mua nhà dưới sự tác động của mẹ

Khoảng thời gian đầu khi chuyển vào TP Hồ Chí Minh, Osad không quá quan trọng chuyện chỗ ở. Khi đó, cậu bạn chỉ cần 1 nơi thoải mái, đủ sự riêng tư cho bản thân. Tuy nhiên, sau 2 năm, nam rapper muốn có 1 nơi thuộc về mình.

"Khi ở nhà thuê, có 1 điểm hạn chế là mình phải giữ hiện trạng căn nhà. Dù có những chi tiết không hợp lý hay khiến bản thân thiếu sự thoải mái, mình cũng không thay đổi được. Do vậy, mình quyết định mua nhà để ở".

Trên thực tế, quyết định này có sự tác động của mẹ Osad. Bố mẹ luôn có suy nghĩ an cư lạc nghiệp, mong muốn có tài sản chắc chắn. Trước đó, Osad ở thuê cùng anh quản lý, mẹ cậu bạn thường bảo: "Mẹ thỉnh thoảng cũng muốn vào chơi với con. Tuy nhiên, con ở chung với người khác nên mẹ vào mấy hôm cũng ngại".

Phòng khách cải tạo sau 2 năm từ ngày mua căn nhà đầu tiên

Khoảng thời gian đấy, Osad cho rằng bây giờ bản thân đã có công việc, nguồn thu nhập khá ổn định. Do vậy, cậu bạn cố gắng vay ngân hàng trả góp để mua nhà. Sau khi sở hữu nhà, mẹ Osad vào chơi 2 lần và có bảo rằng: "Qua ở nhà riêng thoải mái hơn. Ví dụ mình muốn làm gì làm, mẹ có thể nằm ngoài sofa xem tivi, giặt quần áo, hay nấu ăn cũng cảm thấy thoải mái.

Trong lúc đi tìm nhà, anh chàng đã đi xem gần hết cả TP Hồ Chí Minh. Osad ưu tiên vị trí, cần một nơi gần trung tâm, khi đi làm hay đi chơi đều thuận tiện hơn. “Rất nhiều lần đi xem nhà, mình mới tìm được khu này, mọi thứ đều ổn và hợp với bản thân. Bên cạnh đó, giá nhà cũng phù hợp với so với túi tiền của mình lúc đó”.

Ở nhà thuê nên mẹ không tiện vào thăm, Osad mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 24 - Ảnh 4.
Ở nhà thuê nên mẹ không tiện vào thăm, Osad mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 24 - Ảnh 5.

Căn bếp sau khi "làm mới"

Căn hộ phù hợp với tính chất công việc nhưng vẫn còn nhược điểm

Vì tính chất công việc, Osad ở nhà cả ngày và sẽ khá ồn ào, nhưng căn này ở phía góc, không sát căn hộ nào cho nên khá phù hợp.

Tuy nhiên có một vài nhược điểm, đây là căn hộ mà tất cả thiết kế, đồ đạc đều được giữ nguyên bản từ lúc mua về và đã được khoảng 10 năm. Tất cả nội thất đều ở mức cơ bản, khá cũ, chẳng hạn như tủ bếp, sofa, kệ tivi đều hơi già so với phong cách hiện tại của Osad.

Căn nhà trước cải tạo với thiết kế khá cũ

Do vậy, nam rapper rất muốn cải tạo lại nhà. Song, Osad muốn “làm mới” toàn bộ nhà thay vì sửa lặt vặt nên đã tích lũy tiền trong 1 thời gian. Và đây cũng là lý do Osad tìm đến Là Nhà. Anh chàng biết đến chương trình qua lời kể của bạn bè trong lần đi diễn ở Huế.

“Mình ngồi ở quán cà phê, nghĩ hết một lượt các thông tin cần điền như sửa nhà theo phong cách nào, ngân sách bao nhiêu, mong muốn thay đổi những gì. Hôm đấy cũng là ngày cuối cùng đăng ký của Là Nhà. Rất may mình đã được ekip chương trình chọn làm nhân vật”.

Nói về căn nhà đầu tiên, Osad chia sẻ rằng bản thân đã đi làm khá sớm vào năm 21 tuổi, khi mọi người vẫn đang học năm 3. "Mình có xuất phát sớm hơn mọi người và mua được nhà năm 24 tuổi. Mình khá tự hào vì đây là tài sản lớn nhất mình từng mua cho bản thân. Tuy nhiên, nếu để nói mình đã hài lòng hay cảm thấy đủ đầy không, câu trả lời là 'chưa'. Bởi vì, mình vẫn còn rất nhiều điều cần phải cố gắng".

Ở nhà thuê nên mẹ không tiện vào thăm, Osad mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 24 - Ảnh 7.
Ở nhà thuê nên mẹ không tiện vào thăm, Osad mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 24 - Ảnh 8.

Phòng ngủ và nhà vệ sinh với diện mạo mới

Với diện mạo mới của căn nhà đầu tiên, Osad đã giải quyết được rất nhiều vấn đề mà anh chàng còn băn khoăn. Một điểm ấn tượng trong thiết kế là sử dụng lớp sơn hiệu ứng đặc biệt dành riêng cho những mảng tường điểm nhấn trong phòng khách và phòng ngủ được thực hiện thủ công tạo chất cảm như màu xi măng, phù hợp với phong cách mà anh chàng muốn hướng đến cho ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó, những mảng tường còn lại được sử dụng dòng sơn OneCoat của Paint & More với đặc tính sơn 3 trong 1: sơn lót, sơn đàn hồi elastomeric, sơn phủ màu, giúp đội thi công chỉ việc sơn duy nhất 1 lớp và để khô trong 2 giờ. Điều này đã góp phần tiết kiệm thời gian thi công và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện của căn nhà trước giờ G. Có thể nói ngôi nhà của Osad như trở nên hoàn thiện hơn với lớp áo mới vừa vặn và phù hợp với nhu cầu sử dụng và tính cách của gia chủ!

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát sóng vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI); Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic; Nhà tài trợ Bạc Paint & More; Đơn vị đồng hành MBBank; Đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; Đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên ELLE Decoration, Group Nghiện NhàHappynest.

Ở nhà thuê nên mẹ không tiện vào thăm, Osad mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 24 - Ảnh 10.