Nữ chính "Us" Lupita Nyong'o: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar

NGUYỄN VÂN, Theo Helino 15:49 25/03/2019

Từ lĩnh vực điện ảnh cho đến thời trang, thành công của Lupita Nyong'o không chỉ đem lại nguồn cảm hứng lớn lao cho cộng đồng người da màu mà còn dần phá bỏ nhiều định kiến xưa cũ vẫn đang tồn tại trong lòng công chúng.

Trên sân khấu lộng lẫy của lễ trao giải Oscar năm 2014, Lupita Nyong'o, tay nâng cao chiếc tượng vàng dành cho Nữ phụ xuất sắc với 12 Years A Slave (2013), đã phát biểu rằng: "Giải thưởng này chính là lời nhắn nhủ dành cho tôi và mọi đứa trẻ khác rằng dù bạn có đến từ đâu, thì mọi giấc mơ của bạn đều là điều quý giá."

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 1.

Từ Kenya xa xôi, Lupita đặt chân đến Mỹ để theo đuổi chuyên ngành phim ảnh và sân khấu. Sau một vài dự án nhỏ không mấy tiếng tăm, cô được đạo diễn Steve McQueen lựa chọn vào vai nàng nô lệ Patsey trong bộ phim 12 Years A Slave. Bằng sự đồng cảm dành cho nhân vật cũng như nỗ lực và tài năng của bản thân, cô gái vô danh đã có màn thể hiện xuất sắc, chinh phục nhiều giải thưởng lớn nhỏ của giới chuyên môn trong năm 2014 và cuối cùng là Oscar danh giá. Giấc mơ của Lupita đã trở thành sự thật. Nhưng nó chỉ là khởi đầu cho hành trình "chinh phục thế giới" của một viên ngọc quý đến từ lục địa đen.

Khi vẻ đẹp không cần phải nằm trong đôi mắt của kẻ si tình

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 2.

"Với tôi, đẹp không phải là điều mình có thể mua hay bán. Mà chính bản thân chúng ta phải tự biến mình thành cái đẹp."

Lupita sinh ra trong một gia đình thượng lưu ở Kenya, với bố làm chính trị còn mẹ là một doanh nhân thành đạt. Ngay từ nhỏ, cô đã được tiếp cận và thụ hưởng những tinh hoa của nền giáo dục cao cấp. Lupita có thể nói lưu loát tiếng Anh, Tây Ban Nha, Swahili và ngôn ngữ bản địa Luo. Cô từng nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn tại đại học danh tiếng Yale và là một trong những ngôi sao hiếm hoi có học thức cao tại Hollywood.

Năm 2014, cô đã được tạp chí danh giá People bình chọn là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Thành công của 12 Years A Slave đã một bước đưa Lupita vào hàng ngũ những ngôi sao mới đầy triển vọng của Hollywood. Nhưng cô nàng sinh năm 1983 không chấp nhận việc sống quá lâu trong cái bóng của nữ nô lệ Patsey tội nghiệp. Lupita đã dần xây dựng cho mình một thương hiệu riêng, đầy cá tính và không thể bị nhầm lẫn ở Hollywood.

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 3.

"Mẹ tôi từng nói, con không nên dựa dẫm vào cái đẹp từ vẻ bề ngoài. Cái đẹp thực sự phải xuất phát từ trong nội tâm. Đó mới chính cái đẹp làm say đắm trái tim và tâm hồn."

Năm xưa, Lupita từng cầu nguyện với Chúa hãy ban cho cô làn da "sáng sủa" hơn, để bớt bị bạn bè và người xung quanh trêu chọc, chế giễu. Nhưng giờ đây, cô gái ấy đã biến mình thành biểu tượng thời trang, với phong cách ăn mặc khiến cả thế giới phải thán phục. Trong một xã hội mà người ta vẫn còn mang nặng quan niệm về những vẻ đẹp gắn liền với sự trắng trẻo thì Lupita lại trở thành biểu tượng xuất sắc cho vẻ đẹp của những làn "da nâu".

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 4.

Ngoài diễn xuất, Lupita còn là một biểu tượng của thời trang.

Tri thức, sự tự tin, tài năng và tính cách khéo léo đã giúp Lupita Nyong'o bừng sáng, trở thành một trong những người đẹp quyến rũ nhất thế giới. Dưới ống kính máy ảnh, cô chính là bông hoa màu nâu rạng rỡ, khoe nhan sắc yêu kiều làm thế giới phải giật mình, nhìn lại những tiêu chuẩn về cái đẹp cũ kĩ. Còn dưới máy quay, Lupita lại mang đến sự biến hóa qua từng nhân vật, khiến khán giả yêu điện ảnh không khỏi ngạc nhiên và thán phục.

Hành trình trở thành ngôi sao của những thương hiệu phim đình đám

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 5.

Lupita trong "12 Years A Slave"

Sau vinh quang trên bảng vàng Oscar, Lupita Nyong'o không vội vàng tham gia nhiều dự án điện ảnh. Cô ung dung, từ tốn lựa chọn và có xu hướng muốn tập trung phát triển sự nghiệp trên "lãnh địa" phim bom tấn. Lupita vẫn say mê nghệ thuật, vẫn khát khao diễn xuất nhưng trên tất cả, cô muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng: "Việc là người da màu hay là người gốc Phi cũng chẳng có gì khác thường cả. Đó là một thông điệp đơn giản nhưng đầy sức nặng. Bởi sư thật là, chúng tôi có thể được công chúng đón nhận, ngưỡng mộ bằng tài năng và cá tính của mình như mọi màu da khác trên hành tinh này."

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 6.

Tạo hình của Lupita trong "Star Wars", "Black Panther" và "Us".

Năm 2015, Lupita chính thức góp mặt trong trên một "thiên hà xa xa" bằng vai diễn Maz Kanata trong bom tấn 2 tỉ USD là Star Wars: The Force Awakens. Kế đó, cô lại thể hiện sự biến hóa bằng giọng nói khi lồng tiếng cho sói mẹ Raksha trong live-action The Jungle Book của Disney. Phim ra mắt và đạt được mức doanh thu cực kỳ thành công, với con số tròn trĩnh 966 triệu USD.

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 7.

Năm 2018, Lupita tiếp tục góp mặt trong một bom tấn hơn tỉ USD khác là Black Panther. Cô vào vai công chúa chiến binh Nakia và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trong thế giới siêu anh hùng Marvel thời gian tới.

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 8.

Trong bộ phim kinh dị đang "làm mưa làm gió" trên các diễn đàn, trang tin điện ảnh tháng 3/2019 là Us, Lupita Nyong'o như muốn nhắc cho khán giả nhớ rằng, cô từng là một trong những chủ nhân của tượng vàng Oscar với thắng lợi áp đảo mọi ứng cử viên khác. Một mình đảm nhận hai vai Adelaide Wilson/Red với sắc thái, tính cách khác biệt nhau, nữ diễn viên như sợi dây đàn kéo căng mọi thái cực cảm xúc của khán giả.

Tài năng diễn xuất của Lupita khiến cho đạo diễn Jordan Peele cũng phải ngỡ ngàng: "Lần đầu tiên cô ấy bước vào phòng với trang phục của Red, không khí như bị hút cạn. Cảnh quay đó thực sự là một phép màu. Tôi nghĩ nếu như có phải quay đi quay lại cảnh đó đến tận 10 lần, thì màn trình diễn của cô ấy vẫn luôn xuất chúng như thế."

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 9.

Biểu cảm gây ám ảnh của Lupita trong phim kinh dị "Us".

Từ quý bà siêu ngầu trong vũ trụ Star Wars cho đến người tình đầy mạnh mẽ của siêu anh hùng kiêm quốc vương xứ Wakanda, và giờ là nỗi ám ảnh kinh hoàng từ Us, Lupiata Nyong'o đang từng bước khẳng định vị thế của một ngôi sao lớn, lại vô cùng có duyên với những bộ phim sở hữu doanh thu "khủng". Đáng chú ý hơn khi Us chỉ mới là bộ phim thứ tư mà cô đảm nhận vai diễn chính.

Chia sẻ bí quyết thành công của mình ở thời điểm hiện tại, Lupita nói: "Tôi nhận ra nếu những điều mà mình hứng thú không phù hợp với câu chuyện, thì tôi sẽ chọn từ bỏ. Vì lúc đó, tôi cảm giác như mình không có quyền thể hiện quan điểm riêng của bản thân."

Nữ chính Us Lupita Nyongo: Xuất thân quý tộc Kenya, là biểu tượng thời trang Hollywood, 31 tuổi thắng Oscar - Ảnh 10.

Tự tin vào những điều mình nghĩ, không ngại thử nghiệm những thứ mới mẻ và luôn mỉm cười với thế giới, Lupita Nyong'o đã vượt qua những mặc cảm của thời ấu thơ để trở thành minh tinh da màu danh giá nhất Hollywood trong thời điểm hiện tại.

Us hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.