NÓNG: Tuyển thủ LPL bị tố bán độ

LC, Theo http://nhipsongviet.toquoc.vn/nong-tuyen-thu-lpl-bi-to-ban-do-40202264102344582.htm 16:14 06/04/2022

Lại một lần nữa, tuyển thủ LGD dính líu tới bán độ. Đoạn tin nhắn giao kèo đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

LPL xuân 2022: Tuyển thủ LGD Gaming bán độ, dàn xếp tỉ số

Sáng 6/4, một thông tin chấn động cộng đồng LMHT Trung Quốc. Một tài khoản Weibo tố tay chơi đường giữa của LGD Gaming, Jay dàn xếp tỉ số tại LPL mùa Xuân 2022 . Bằng chứng là đoạn tin nhắn giữa kẻ xấu và tuyển thủ này.

Trong những bức hình được đăng tải, người hâm mộ thấy rõ chi tiết về vụ trao đổi "Nếu vụ dàn xếp này thành công, tiền sẽ không còn là vấn đề", kẻ "mua độ" nhắn tin.

Trong khi đó, Jay tiết lộ thông tin gây sốc: "Đồng đội sẽ giúp tôi. Khi nào tôi nhận được tiền vậy". Ngoài ra, tay chơi đường giữa của LGD chèo kéo kẻ gian mua thêm những kèo cá cược bên lề như thời gian, số điểm hạ gục...

NÓNG: Tuyển thủ LPL bị tố bán độ - Ảnh 1.

Đoạn tin nhắn bán độ, dàn xếp tỉ số được chia sẻ rộng rãi trên MXH

NÓNG: Tuyển thủ LPL bị tố bán độ - Ảnh 2.

Jay là tay chơi đường giữa của LGD Gaming

Đoạn tin nhắn có nhắc về trận đấu giữa LGD Gaming và Bilibili Gaming ngày 20/3. Jay thi đấu đường giữa cùng Galio ở ván 1. Tay chơi trẻ tuổi có nhiều pha thi đấu khó hiểu.

Điển hình như pha giao tranh bước ngoặt của trận đấu ở phút 22. Leona của Jinjiao có pha băng vào đẹp mắt. Nhưng, Jay chần chừ trong việc sử dụng Siêu Hùng Giáng Thế (R). Dù chỉ 1, 2 giây nhưng BLG đã dễ dàng thoát khỏi kỹ năng khống chế quan trọng này. Thậm chí, Jay đã sử dụng Băng Trượng Vĩnh Cửu trước khi tiếp cận đối phương. Sau khi để BLG lội ngược dòng ở ván 1, Jay đã bị đẩy lên băng ghế dự bị ngay lập tức.

Ở LPL, LGD Gaming từng bị phạt vì bán độ

LGD Gaming khép lại mùa giải với vỏn vẹn 3 chiến thắng sau 16 trận đấu. Họ xếp vị trí top 16 trên BXH. Lúc này, người hâm mộ hy vọng BTC sẽ sớm vào cuộc và điều tra về hành vi sai phạm này.

Đây không phải lần đầu tiên tuyển thủ LGD dính líu tới bán độ, dàn xếp tỉ số. Năm 2019, hàng loạt tuyển thủ LGD bị cấm thi đấu vì sai phạm này. Tuyển thủ Condi bị cấm thi đấu chuyên nghiệp 18 tháng, Fdy, Intruder cấm thi đấu gần 1 năm. Trong khi đó, quản lý đội LMHT LGD khi đó bị cấm vĩnh viễn khỏi các giải đấu.