NÓNG: Ronaldo và Messi chính thức lỡ hẹn Quả Bóng Vàng năm 2020

PHỤNG HIẾU, Theo NHỊP SỐNG VIỆT 22:55 20/07/2020

Nguyên nhân là bởi giải thưởng Quả Bóng Vàng 2020 đã chính thức bị hủy.

France Football, đơn vị tổ chức, bình chọn giải thưởng Quả Bóng Vàng vừa thông báo một tin buồn: Sẽ không có cầu thủ nào giành được danh hiệu này trong năm 2020. Nói cách khác, giải thưởng Quả Bóng Vàng 2020 đã bị hủy.

Lý do họ đưa ra là "thiếu điều kiện đánh giá công bằng". Nói cách khác, họ cho rằng các giải đấu bóng đá ở châu Âu đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch Covid-19 nên đưa ra đánh giá về màn trình diễn của một cầu thủ là điều không thể. Bất chấp việc Premier League, Serie A, Ligue 1, La Liga và Bundesliga đều đã và đang chuẩn bị hạ màn.

Giải thưởng Quả Bóng Vàng xuất hiện từ năm 1956. Đây mới là năm đầu tiên không có cầu thủ nào vinh dự nhận nó.

NÓNG: Ronaldo và Messi chính thức lỡ hẹn Quả Bóng Vàng năm 2020 - Ảnh 1.

Người gần nhất giành Quả Bóng Vàng là Lionel Messi.

NÓNG: Ronaldo và Messi chính thức lỡ hẹn Quả Bóng Vàng năm 2020 - Ảnh 2.

Dù có chơi hay đến mấy, 4 người này vẫn sẽ không thể giành Quả Bóng Vàng 2020 (Ảnh: Goal).

Sau khi thông tin này được đưa ra, những người buồn nhất có thể kể đến Kevin de Bruyne và Robert Lewandowski. Bộ đôi này đang trải qua một mùa giải tuyệt vời, bất chấp phải nghỉ mất 2 đến 3 tháng.

Lewandowski hiện đã ghi được 51 bàn thắng sau 43 trận đấu, thành tích vượt qua cả Ronaldo lẫn Messi. Kevin de Bruyne thì chính là người được Pep Guardiola đặt kỳ vọng nhất trong chặng đường chinh phục Champions League.

Giải thưởng Quả Bóng Vàng trong khoảng 10 năm trở lại đây là cuộc đua song mã giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Người duy nhất phá được sự thống trị của Messi - Ronaldo là Luka Modric năm 2018. Vào năm ngoái, Virgil van Dijk với danh hiệu vô địch Champions League cũng suýt làm được điều này.