Nơi được mệnh danh là "nóc nhà Đà Nẵng" được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng

Thu Phương, Theo Đời sống & pháp luật 09:34 08/03/2024

Nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, nơi đây được mệnh danh là "nóc nhà" của Đà Nẵng và mới đây nhất được vị tỷ phú nổi tiếng người Mỹ ghé thăm.

Nhắc đến Đà Nẵng, đa phần du khách sẽ nhớ ngay tới những bãi biển xanh cùng bờ cát trắng, ánh nắng vàng, từng nhiều lần lọt top đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, Đà Nẵng được đánh giá là một thành phố có đủ cả yếu tố "sơn" và "thuỷ", góp phần tạo nên biệt danh "thành phố đáng sống".

Cụ thể, không chỉ sở hữu đường bờ biển dài khoảng 30km, Đà Nẵng còn sở hữu phần diện tích rộng lớn là vùng núi cao. Có thể kể tới những ngọn núi nổi bật như núi Ngũ Hành Sơn, núi Thần Tài hay núi Sơn Trà. Những ngọn núi với đỉnh cao, sở hữu hệ sinh thái động thực vật đa dạng, từ đó hấp dẫn nhiều du khách, đặc biệt là các tín đồ du lịch khám phá, trải nghiệm.

Trong đó, nơi được mệnh danh là "nóc nhà Đà Nẵng" nằm trên độ cao 700m so với mực nước biển. Đây cũng chính là một trong những điểm đến đầu tiên được tỉ phú nổi tiếng nước Mỹ - Bill Gates lựa chọn tham quan trong chuyến ghé thăm Việt Nam mới đây nhất. Địa điểm này thực tế cũng không phải là cái tên quá xa lạ với các tín đồ du lịch, đó là đỉnh Bàn Cờ.

Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 1.
Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 2.

Đỉnh Bàn Cờ chính là một trong những điểm đến đầu tiên mà tỉ phú Bill Gates lựa chọn ghé thăm khi ở Đà Nẵng (Ảnh Traveloka)

Vị trí chính xác của đỉnh Bàn Cờ là nằm tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, cách trung tâm thành phố khoảng 7km về phía Tây Bắc. Theo nhiều nguồn tin, trong chuyến đi tới Đà Nẵng mới đây, tỷ phú Bill Gates cũng lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm trên địa bàn quận Sơn Trà. Đó rất có thể là lý do vì sao ông lại lựa chọn đỉnh Bàn Cờ là một trong những điểm đến du lịch đầu tiên ở Đà Nẵng.

Theo thông tin trên báo Dân Trí và báo Người Lao Động, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 6/3, đoàn của tỉ phú người Mỹ đã đến tham quan đỉnh Bàn Cờ, ngồi thưởng trà và trò chuyện cùng một nghệ nhân trà Việt. Thời điểm đó cũng gần với khoảnh khắc giao thoa giữa buổi chiều và tối, đồng nghĩa với việc vị tỉ phú đã có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng lúc hoàng hôn và khi lên đèn, tại khu vực bàn cờ Ông Tiên. Khoảng hơn 18 giờ, đoàn của tỉ phú mới rời đi.

Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 3.

Không giống bao đỉnh núi khác, thường có tên đỉnh chính là tên của ngọn núi, đỉnh Bàn Cờ mang cái tên vô cùng khác biệt. Nhiều du khách sau khi nghe tên sẽ không khỏi tò mò, vì sao đỉnh núi này lại có cái tên là "Bàn Cờ". Giải thích cho điều này, nhiều người dân bản địa đã truyền miệng lại một sự tích có từ xa xưa.

Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 4.

Tượng đá Tiên Ông cùng bàn cờ đá trên đỉnh Bàn Cờ (Ảnh VinWonders)

Cụ thể, tương truyền rằng xưa kia có 2 vị tiên ông đã hạ xuống đỉnh núi Sơn Trà, cùng nhau đánh 1 ván cờ. Sau khi ván cờ ngã ngũ, vị tiên ông thua cuộc cứ ngồi lại mãi tại đỉnh để tìm ra cách hoá giải thế trận ván cờ. Cũng chính bởi câu chuyện truyền thuyết trên, mà người dân bản địa là dựng nên bức tượng đá tiên ông ngồi suy ngẫm bên bàn cờ lớn, cũng bằng đá. Tên gọi đỉnh Bàn Cờ từ đó cũng ra đời và được gọi phổ biến với mọi người Sơn Trà, Đà Nẵng cũng như khách du lịch.

Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 5.

Như đã nói, đỉnh Bàn Cờ nằm ở vị trí cao nhất của đỉnh Sơn Trà, ở độ cao 700m so với mực nước biển. Cũng chính bởi những điều này là đỉnh Bàn Cờ được người ta mệnh danh là nơi là "nóc nhà" của thành phố đáng sống Đà Nẵng. Đứng từ trên đỉnh Bàn Cờ, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn toàn cảnh thành phố với 1 bên là đời sống đô thị với những công trình cao tầng, một bên là bờ biển xanh với bãi cát trắng, xa xa là những con thuyền của người ngư dân.

Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 6.

Tầm nhìn "bao trọn" thành phố Đà Nẵng từ đỉnh Bàn Cờ (Ảnh VnTrip)

Cũng theo lời kể của người bản địa, trước kia đường lên đỉnh Bàn Cờ khá gian nan vì chủ yếu là địa hình dốc, nhiều đoạn khúc khuỷu. Ngoài ra trong suốt quãng đường đi du khách rất thường xuyên có thể bắt gặp những chú khỉ trong tự nhiên. Tuy nhiên hiện nay, tuyến đường giao thông tại khu vực đã được cải thiện rất đáng kể. Du khách chỉ cần đi dọc theo bờ biển đường Võ Nguyên Giáp, lên hướng chùa Linh Ứng mới, rồi cứ đi men theo con đường bao quanh núi.

Toàn bộ tuyến đường hiện nay đã được đổ nhựa toàn bộ. Tuy nhiên độ dốc vẫn không thay đổi, vì vậy khi lên cao, sẽ có biển cảnh báo cho du khách và tốt nhất du khách không nên đi máy ga lên đỉnh. Phương tiện tốt nhất là ô tô hoặc các loại xe máy số, có động cơ khoẻ. Trong suốt quãng đường, một bên là núi, một bên là biển cả mênh mông, du khách có thể thoả sức ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, sự kết hợp hoàn hảo giữa sơn và thuỷ tại Đà Nẵng.

Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 7.

Con đường dẫn lên đỉnh đã được đổ nhựa rất đẹp, một bên là núi, một bên là đại dương xanh bao la (Ảnh MiA)

Ở độ cao lý tưởng, nhiều du khách thường chọn đỉnh Bàn Cờ là địa điểm để ngắm hoàng hôn như cách mà tỉ phú Bill Gates trải nghiệm, hay là nơi đón những ánh nắng đầu tiên của mặt trời trong một ngày. Ngoài ra, hoạt động cắm trại trên đỉnh Bàn Cờ cũng rất được yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Chụp ảnh check-in, lưu giữ lại khoảnh khắc bên bàn cờ "có một không hai" trên đỉnh núi cũng chắc chắn là trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 8.
Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 9.
Nơi được mệnh danh là nóc nhà Đà Nẵng được tỷ phú Mỹ ghé thăm, đường lên chỉ dành cho ai tay lái cứng - Ảnh 10.

Check in với bàn cờ Ông Tiên cũng là trải nghiệm không thể thiếu (Ảnh ST)

Nếu có chuyến du lịch tới Đà Nẵng trong tương lai gần, cụ thể là mùa hè tới đây, du khách hãy thêm ngay đỉnh Bàn Cờ vào một trong những điểm đến nên ghé thăm của mình. Dưới đây cũng là một số lưu ý khác dành cho du khách khi chinh phục "nóc nhà" Đà Nẵng:

- Khi di chuyển bằng xe máy hay ô tô, cũng đều kiểm tra kỹ càng về động cơ hay các nguyên liệu xăng, dầu. Bởi quãng đường lên đỉnh khá xa và nhiều dốc, cần một phương tiện chất lượng để đảm bảo an toàn cho du khách.

- Cần chuẩn bị kỹ càng áo chống nắng, mũ hay các loại nước uống bởi vào buổi trưa hay đầu giờ chiều, thời tiết sẽ rất nắng nóng, dễ gây ra tình trạng say nắng.

- Người lái xe toàn bộ quãng đường phải là người có tay lái cứng, kỹ năng xử lý tình huống tốt.

- Không nên lái xe tốc độ quá nhanh. Thay vào đó chạy tốc độ vừa phải, chú ý quan sát cả 2 chiều của đường đi.

- Nếu vào ngày mưa, tốt nhất không nên thực hiện chuyến đi.