Những hãng hàng không nào trên thế giới sử dụng nhiều nhất Boeing 737 Max - "nghi phạm" gây ra 2 vụ tai nạn thảm khốc chỉ trong vài tháng?

GIA VŨ, Theo TRÍ THỨC TRẺ 10:50 12/03/2019

737 Max là dòng máy bay bán nhanh nhất của Boeing với hơn 5.000 đơn đặt hàng tính đến ngày 31/1/2019.

Boeing 737 là loại máy bay thân hẹp, có một lối đi ở giữa phổ biến nhất thế giới. Với hơn 7.000 chiếc đã được đặt hàng và hơn 5.000 chiếc được giao, đây chính là máy bay phản lực thương mại bán chạy nhất của Boeing kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1967.

Boeing 737 Max là dòng máy bay phiên bản kế tục của dòng 737 Next Generation của Boeing. Đây là thế hệ 737 thứ tư với thay đổi ở việc sử dụng động cơ CFM International LEAP-1B lớn và hiệu quả hơn cũng như điều chỉnh thân máy bay. Chiếc 737 Max đầu tiên bay trên bầu trời vào ngày 29/1/2016, gần 49 năm sau chuyến bay đầu tiên của máy bay 737 ngày 9/4/1967.

Boeing 737 Max có 3 biến thể chính là 737 Max 7, Max 8 và Max 9 lần lượt thay thế cho 737-700, 737-800 và 737-900 với số lượng chỗ dao động từ 138 ghế đến 230 ghế.

Những hãng hàng không nào trên thế giới sử dụng nhiều nhất Boeing 737 Max - nghi phạm gây ra 2 vụ tai nạn thảm khốc chỉ trong vài tháng? - Ảnh 1.

3 biến thể 737 Max 7, Max 8 và Max 9.

Theo giới thiệu trên trang chủ của Boeing, 737 Max có bảng điều khiển bay nâng cấp, tiết kiệm nhiên liệu và là một trong những dòng máy bay đáng tin cậy nhất thế giới được sử dụng bởi gần 70 hãng hàng không hàng đầu.

Tình trạng chậm giờ hay hủy chuyến bay gây tổn thất rất nhiều chi phí và cảm tình của khách hàng. Tuy nhiên theo Boeing, 737 Max được xây dựng dựa trên kỷ lục về độ tin cậy tới 99,7% của 737 Next Generation giúp các hãng hàng không duy trì hoạt động bay và bảo trì theo đúng lịch trình.

Boeing khẳng định việc bảo dưỡng khung máy bay 737 Max sẽ thấp hơn 20% so với Airbus A320 Neo. Chi phí thấp hơn và thời gian bảo dưỡng ít hơn sẽ giúp các hãng tiết kiệm tới 4 triệu USD. Chi phí vận hành của dòng này cũng thấp hơn 8% với khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao hơn. 737 Max 8 giảm 14% mức sử dụng nhiên liệu và lượng khí thải CO2 so với Next Generation và sử dụng ít hơn 8% nhiên liệu cho mỗi ghế so với A320 Neo.

Về 737 Max 8

Biến thể đầu tiên được phát triển của dòng 737 Max là Max 8 với thân máy bay dài hơn thay thế cho 737-800. Max 8 có trọng lượng rỗng thấp hơn và trọng lượng cất cánh tối đa cao hơn Airbus A320 Neo.

Chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng Max 8 được khai thác bởi hãng hàng không Malindo Air giữa Kuala Lumpur và Singapore mang số hiệu OD804. Đầu năm 2017, một chiếc Max 8 mới có giá khoảng 52,8 triệu USD và tăng lên mức dưới 54,5 triệu USD vào giữa năm ngoái.

Và 737 Max 200

Tháng 9/2014, Boeing giới thiệu phiên bản mật độ cao của 737 Max 8 có tên là 737 Max 200 trong đó 200 là số ghế hành khách tối đa theo thiết lập hạng ghế đơn phổ thông. Ngoài ra, dòng này còn có thêm cửa thoát hiểm do sức chứa hành khách lớn hơn.

Boeing cho biết phiên bản này sẽ tiết kiệm chi phí hơn 20% mỗi ghế so với các mẫu 737 hiện tại và sẽ là loại máy bay thân hẹp hiệu quả nhất trên thị trường bao gồm chi phí vận hành thấp hơn 5% so với Max 8.

Năm ngoái, Vietjet Air đã ký hợp đồng trị giá gần 13 tỷ USD để mua thêm 100 máy bay 737 của Boeing. Số máy bay này sẽ được chuyển cho Vietjet trong vòng 4 năm. Một nguồn tin cho biết máy bay 737 Max đầu tiên sẽ bàn giao cho Vietjet trong năm 2019.

Tính đến ngày 31/1/2019, số đơn đặt hàng 737 Max đã đạt 5.111 đơn và Boeing đã giao được tổng cộng 350 chiếc máy bay. Ngoài Vietjet Air, một số hãng hàng không lớn khác đã sử dụng 737 Max của Boeing là American Airlines, Lion Air, Qatar Airways, Korean Air, Air China và Virgin Australia…

Những hãng hàng không nào trên thế giới sử dụng nhiều nhất Boeing 737 Max - nghi phạm gây ra 2 vụ tai nạn thảm khốc chỉ trong vài tháng? - Ảnh 2.

Gần 70 hãng hàng không trên thế giới đang và sẽ sử dụng 737 Max của Boeing.

Hãng hàng không của Mỹ có trụ sở tại Dallas, Southwest Airlines và cũng là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất thế giới hiện đang khai thác 30 chiếc 737 Max của Boeing. Đơn đặt hàng của hãng này là 280 chiếc trong đó có 250 chiếc là 737 Max 8.

American Airlines là hãng hàng không lớn nhất thế giới khi tính đến số đội bay, doanh thu, số hành khách và số điểm đến được phục vụ. Cùng với các đối tác trong khu vực, hãng này đã điều hành một mạng lưới nội địa và quốc tế rộng lớn với trung bình gần 6.700 chuyến bay mỗi ngày đến 350 điểm đến tại hơn 50 quốc gia. Số lượng máy bay 737 Max đã được American Airlines sử dụng là 22 chiếc trong tổng số 100 chiếc đặt hàng với Boeing.

Những hãng hàng không nào trên thế giới sử dụng nhiều nhất Boeing 737 Max - nghi phạm gây ra 2 vụ tai nạn thảm khốc chỉ trong vài tháng? - Ảnh 3.

Một chiếc 737 Max của American Airlines.

GECAS (GE Capital Aviation Services) là công ty tài chính hàng không hàng đầu thế giới trực thuộc tập đoàn GE. Công ty này đang sử dụng 22 chiếc 737 Max của Boeing trong số 176 chiếc đã đặt hàng.

Hãng hàng không lớn nhất của Na Uy và hãng hàng không giá rẻ lớn thứ 3 châu Âu, Norwegian Air Shuttle đang sử dụng 18 chiếc 737 Max trong tổng số 110 chiếc máy bay đã đặt hàng của Boeing.

Hãng hàng không lớn của Mỹ có trụ sở tại Chicago, United Airlines đang vận hành một mạng lưới nội địa và quốc tế rộng lớn, đặc biệt là khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hiện hãng sử dụng 12 chiếc 737 Max trong tổng cộng 136 chiếc đã đặt hàng của Boeing.

Ngoài ra còn một số cái tên đáng chú ý như Air Canada sử dụng 20 chiếc 737 Max, Air China sử dụng 14 chiếc, China Southern Airlines sử dụng 16 chiếc…

Boeing còn một số lượng lớn các máy bay 737 Max chưa giao cho khách hàng và sau 2 vụ thảm kịch rơi máy bay vừa qua, có lẽ số phận của những hợp đồng họ đã ký kết sẽ không mấy sáng sủa.

Tuy là máy bay bán nhanh nhất trong lịch sử của Boeing nhưng 737 Max đang đứng trước thách thức rất lớn sau 2 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến gần 350 hành khách và phi hành đoàn của Lion Air và Ethiopian Airlines chỉ trong vòng 4 tháng.

Những hãng hàng không nào trên thế giới sử dụng nhiều nhất Boeing 737 Max - nghi phạm gây ra 2 vụ tai nạn thảm khốc chỉ trong vài tháng? - Ảnh 4.

Vụ tai nạn của Ethiopian Airlines khiến 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Các hãng hàng không đã đưa ra lời đảm bảo và cho biết họ đang theo dõi kết quả điều tra của vụ rơi máy bay của Ethiopian Airlines ngày 10/3 vừa qua. Quốc hội Ethiopia đã tuyên bố quốc tang trong ngày 11/3 để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Trong một tuyên bố mới đây, Southwest Airlines, hãng hàng không đang khai thác 30 chiếc 737 Max và sở hữu tổng cộng 750 máy bay do Boeing sản xuất tuyên bố họ vẫn tin tưởng vào sự an toàn và khả năng không vận của đội bay của mình. Các máy bay của họ vẫn được chứng nhận là có khả năng vận chuyển bởi các cơ quan quản lý hàng không uy tín. Tuy nhiên, nếu hành khách lo ngại hầu hết các hãng hàng không sẽ cung cấp thông tin về loại máy bay sẽ được sử dụng khi đặt vé trực tuyến.