Những đứa trẻ thường xuyên ra ngoài chơi và luôn ở nhà sẽ có sự chênh lệch rõ ràng ở 3 khía cạnh sau!

Minh Châu, Theo Phụ nữ số 19:50 27/04/2025
Chia sẻ

Cha mẹ nên làm thế nào để giúp con cân bằng thời gian giữa "ra ngoài vui chơi" và "ở nhà"?

Trên hành trình trưởng thành của trẻ, sự khác biệt trong cách thức hoạt động sẽ tạo ra những khác biệt rõ rệt trong tương lai của các em.

Những đứa trẻ thường xuyên "ra ngoài vui chơi" và những đứa trẻ luôn "ở nhà" sẽ có sự chênh lệch đặc biệt rõ ràng ở 3 khía cạnh dưới đây, đặc biệt là điểm thứ hai. Cụ thể:

Thứ nhất: Những đứa trẻ thường xuyên ra ngoài có nhiều cơ hội giao tiếp với những người khác nhau, chúng biết cách thể hiện bản thân, biết cách giao tiếp và hợp tác với người khác, đồng thời có khả năng nhanh chóng hòa nhập vào nhóm mới.

Trong khi đó, những đứa trẻ hay ở nhà có ít cơ hội giao tiếp hơn, dễ trở nên rụt rè, thiếu tự tin trong các tình huống xã hội.

Thứ hai: Những đứa trẻ thích ra ngoài vui chơi có nhiều trải nghiệm phong phú, khi đối mặt với thất bại và khó khăn, chúng có tâm lý lạc quan, tích cực hơn, dễ dàng điều chỉnh trạng thái tinh thần và nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Ngược lại, những đứa trẻ thường ở nhà do thiếu trải nghiệm đa dạng, có thể dễ dàng cảm thấy lo âu và bất lực khi gặp áp lực.

Những đứa trẻ thường xuyên ra ngoài chơi và luôn ở nhà sẽ có sự chênh lệch rõ ràng ở 3 khía cạnh sau!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thứ ba: Những đứa trẻ thường xuyên khám phá thế giới bên ngoài có tầm nhìn rộng mở hơn, tư duy cũng linh hoạt, sáng tạo hơn, biết nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Trong khi đó, những đứa trẻ hay ở nhà thường tiếp xúc với thông tin đơn điệu, tư duy dễ bị giới hạn.

Vậy, cha mẹ nên làm thế nào để giúp con cân bằng thời gian giữa "ra ngoài vui chơi" và "ở nhà"?

Thứ nhất, cha mẹ nên căn cứ vào tính cách và sở thích của con để sắp xếp hợp lý các hoạt động ngoài trời và trong nhà.

Ví dụ, nếu con yêu thích thiên nhiên, hãy thường xuyên đưa con đi công viên, dã ngoại ở vùng ngoại ô.

Thứ hai, thiết lập thời gian hoạt động ngoài trời cố định, hình thành thói quen, để trẻ có điều gì đó mong đợi.

Thứ ba, khuyến khích trẻ tham gia các câu lạc bộ sở thích hoặc các hoạt động tập thể để tăng cơ hội giao lưu và trải nghiệm.

Thứ tư, tạo dựng môi trường học tập và giải trí phong phú trong nhà, chẳng hạn như góc đọc sách, khu vực thủ công... để thời gian ở nhà cũng tràn ngập niềm vui và sự phát triển.

Thứ năm, cùng con lập kế hoạch, bao gồm các hoạt động ngoài trời và nhiệm vụ học tập hằng tuần, nhằm rèn luyện khả năng lập kế hoạch của trẻ.

Tóm lại, dù trẻ yêu thích ra ngoài vui chơi hay thích ở nhà, cha mẹ cũng cần đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn, giúp trẻ phát huy tối đa ưu thế của bản thân trong quá trình trưởng thành, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày