Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi!

Tua Vít/Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 23:58 10/06/2017

Showbiz Hàn tồn tại những mặt khác đi mà công chúng khó lòng hiểu rõ được.

Showbiz Hàn là một trong những thị trường giải trí phát triển nhanh và tiềm năng nhất hiện nay. Mới đầu nhìn vào rực rỡ và xa hoa là vậy, song nó cũng được ví với một xã hội thu nhỏ, có cả bề nổi lẫn bề chìm. 

Hàng năm người hâm mộ đều được chứng kiến những sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và nhiều mảng nghệ thuật khác được vinh danh; những nghệ sĩ, thần tượng được báo chí và truyền thông ca ngợi hết lời. Song bên cạnh đó vẫn tồn tại hàng loạt vụ scandal tình cảm, bê bối tình dục, ma túy, bạo lực gây rúng động châu Á. Và đây là những cụm từ vắn tắt cho thấy một phần về một mặt khác đằng sau sự xa hoa, hoàn mỹ của showbiz Hàn:

Chuyện hẹn hò rùm beng của giới nghệ sĩ

Hàng năm chúng ta đều chứng kiến những cuộc tình mới đến, tình cũ ra đi. Và chuyện tình cảm trong showbiz Hàn không hề tươi đẹp như trong các cuốn tiểu thuyết, fanfic mà người hâm mộ vẫn thường tưởng tượng.

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 1.

Để được gặp gỡ nhau, các nghệ sĩ thường xuyên phải trốn chui trốn lủi. Trong hầu hết các bức ảnh hẹn hò của sao Hàn do Dispatch hay Sports Seoul chụp được, những ngôi sao luôn hoàn hảo, sang chảnh trong mắt fan lại xuất hiện với dáng vẻ lén lút, bịt kín mặt với khẩu trang, đội mũ và đeo kính để tránh bị nhận ra. Hẹn hò đối với họ không có nghĩa là cùng nhau ăn tối trong một nhà hàng lãng mạn với váy áo đẹp đẽ hay nắm tay tản bộ, vui vẻ đùa nghịch ở công viên giải trí. Họ thường phải gặp gỡ bí mật trên xe hay tại các địa điểm đảm bảo mật khác để tránh khỏi sự chú ý của báo giới và fan.

Có rất nhiều tình huống "dở khóc dở cười" khi các cặp đôi nghệ sĩ hẹn hò bí mật. Trong đó phải kể đến trường hợp của Seolhyun và Zico. Họ từng bị mỉa mai nặng nề khi Dispatch tung ra loạt ảnh Seolhyun chạy vội đến nhà Zico trong trạng thái lén lút. Ngược lại, Suzy và Lee Min Ho lại tạo nên một cơn sốt lớn tại Hàn Quốc. Trang phục hẹn hò bí mật của họ bỗng nhiên được giới trẻ ưa chuộng, bán chạy suốt một thời gian dài.

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 2.

Mùng 1 tháng 1 hàng năm luôn là ngày khiến làng giải trí dậy sóng và cơn ác mộng của các cặp đôi Hàn. Bởi cứ vào ngày này, trang săn tin hàng đầu Hàn Quốc Dispatch lại tung ra bằng chứng hẹn hò của một cặp đôi nghệ sĩ đình đám. Yoona - Lee Seung Gi, Bi Rain - Kim Tae Hee, tài tử Lee Jung Jae - tiểu thư Im Seryung của tập đoàn Daesang, Junsu - Hani đều là nạn nhân của ngày "truyền thống" này. Đây cũng là cách ăn mừng năm mới của trang săn tin này.

Theo thông tin do chính Dispatch tiết lộ, họ thường "săn" một cặp trong khoảng thời gian 1-2 tháng. Họ có hai cách để lấy được thông tin chính xác nhất. Đầu tiên là lấy thông tin từ những người quản lý, stylist, tài xế, bạn bè, đồng nghiệp của những người nghệ sĩ đó. Dispatch không mua thông tin từ những người này, mà nghe được họ nói chuyện với nhau ở những nơi họ hay lui tới như thẩm mỹ viện. Việc thu thập thông tin kiểu này thường rất khó khăn, tuy nhiên độ tin cậy thường luôn ở mức 100%.

Nguồn thứ 2 đó chính là cộng đồng fan. Fan luôn theo sát thần tượng của mình và nắm rõ lịch trình, thậm chí là những thông tin cá nhân của sao. Chính vì vậy, Dispatch thường thăm dò đối tượng này. Tuy nhiên, những nguồn tin kiểu này có độ chính xác không cao, thường chỉ 5%.

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 4.

Chưa rõ là trùng hợp hay cố ý, nhưng số lượng cặp đôi sao Hàn chia tay sau 1 năm vài tháng tìm hiểu không phải là nhỏ. Krystal - Kai chia tay sau 1 năm 1 tháng, Baekhyun - Taeyeon chia tay sau 1 năm 4 tháng, Hani - Junsu ở bên nhau khoảng 1 năm, Yoona - Lee Seung Gi hẹn hò được 1 năm 9 tháng rồi "đường ai nấy đi", Tiffany - Nickhun có khoảng 1 năm 5 tháng hẹn hò rồi chia tay. Và đây mới chỉ là những cặp đôi được công chúng chú ý. Khoảng thời gian này xuất hiện nhiều trên các mẩu tin tức chia tay đến nỗi trở thành cụm từ được fan "ưa dùng" để phán đoán về độ bền chặt của một cặp đôi nghệ sĩ.

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 5.

Tương tự với trường hợp "1 năm vài tháng", "lịch trình bận rộn" cũng được các cặp đôi xứ Hàn sử dụng phổ biến để tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân khiến họ chia tay. Mặc dù bị người hâm mộ la ó nhiều lần, nhưng giới nghệ sĩ xứ kim chi vẫn "ưa dùng" lý do này.

Thực trạng càng nhiều nghệ sĩ mắc phải bệnh tâm lý, bệnh tâm thần vì quá áp lực

Nhìn qua màn ảnh, các nghệ sĩ xứ Hàn luôn khiến công chúng phải ngưỡng mộ với cuộc sống hơn người, hơn đời. Họ sở hữu vẻ ngoài xuất chúng, tài năng nổi trội, luôn được ăn ngon mặc đẹp và giàu lên sau một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với các ngành nghề khác. Tuy nhiên ít ai biết được rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng đó là cả một quá trình nỗ lực, chịu đựng trước áp lực dư luận.

Bề ngoài, họ luôn được khán giả tung hô, truyền thông ủng hộ. Nhưng trên thực tế, sao Hàn thường xuyên phải cảnh giác khi đời sống cá nhân của mình bị soi mói. Thêm vào đó, thực trạng ngày càng xuất hiện nhiều fan cuồng, antifan rình mò, hãm hại, đánh cắp thông tin cá nhân của nghệ sĩ và sử dụng với các mục đích khác nhau.

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 6.

Taeyeon từng van nài fan cuồng vì thường xuyên bị "dội bom" cuộc gọi vào nửa đêm, EXO bị fan cuồng gắn camera quay trộm trong phòng tập gym, Krystal f(x) bị lộ thông tin hộ chiếu. Và phải kể đến trường hợp hàng loạt sao Hàn như DBSK, Big Bang, Yoon Eun Hye... bị antifan hãm hại bằng những chiêu trò như bắn vào mắt loại chất lỏng được pha chế từ ớt và giấm, dọa đánh bom trong concert, cho uống keo siêu dính, gửi đồ ăn có độc...

Không chỉ chịu sức ép từ công chúng, một ngôi sao xứ Hàn còn phải trăn trở với lịch trình dày đặc và những buổi tập luyện không ngừng nghỉ để hoàn thiện kỹ năng của mình. Chính vì vậy, áp lực luôn là cơn ác mộng mà các sao Hàn phải đối mặt.

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 7.

Chính vì phải chịu áp lực từ nhiều phía, nên ngày càng nhiều nghệ sĩ có dấu hiệu tâm lý bất ổn, thậm chí có thể bị trầm cảm hay mắc phải các chứng bệnh liên quan đến thần kinh. Nếu 2008 - 2011 là thời kỳ của những vụ tự tử liên hoàn gây chấn động châu Á như cái chết của nữ diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" Choi Jin Sil, nam tài tử Park Yong Ha... thì giờ đây trong giới nghệ sĩ Hàn lại xuất hiện một căn bệnh phổ biến đó là rối loạn hoảng sợ.

Soyul, Gain (Brown Eyed Girls), T.O.P, Cha Tae Hyun, danh hài Jung Hyung Don, tài tử đình đám Lee Byung Hun đều là những nghệ sĩ mắc phải chứng bệnh tâm thần này. Được biết, rối loạn hoảng sợ là một chứng bệnh gây nên cảm giác sợ hãi cực độ, có thể dẫn tới đau tim hoặc thậm chí tử vong. Đây là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng ngày càng nhiều sao Hàn mắc phải. Lee Byung Hun từng chia sẻ, anh thường xuyên bồn chồn lo lắng và có lúc đã phải chui xuống gầm bàn để cố gắng làm dịu đi cơn hoảng sợ đang tấn công mình. Nam tài tử luôn mang theo thuốc an thần bên người, thậm chí là 24/7.

Mỗi năm một "chủ đề" scandal

Trong 4 năm trở lại đây, các vụ bê bối hay vụ việc chấn động làng giải trí thường xuất hiện dày đặc vào khoảng từ tháng 3-7. Và mỗi năm, showbiz lại phải đối mặt với một thực trạng bê bối riêng.

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 8.

2014 là năm của những giọt nước mắt tiếc nuối, năm của những mất mát to lớn đối với showbiz Hàn. Trong năm này, hàng loạt ngôi sao gạo cội, có đóng góp lớn đối với nền nghệ thuật nước nhà đột ngột qua đời. Tổng cộng có 7 nghệ sĩ Hàn đã ra đi trong năm 2014, đó là nữ diễn viên gạo cội Kim Ja Ok, nam diễn viên "Nhật ký tháng 6" Woo Bong Shik, hai thành viên EunB và Rise (Ladies Code), "huyền thoại nhạc rock" Shin Hae Chul, nữ ca sĩ Joanne Lee và cựu nghệ sĩ của JYP Entertainment - Han Nah.

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 9.

Nếu như 2014 là năm của những giọt nước mắt, thì 2015 lại là năm của những mối tình gây chấn động và ồn ã nhất. Hàng loạt các ngôi sao trẻ thành đôi khiến người hâm mộ không thể tin vào mắt mình, trong đó phải kể đến cặp đôi đẹp nhất xứ Hàn Suzy - Lee Min Ho, Tae Yang - Min Hyo Rin và Kim Woo Bin - Shin Min Ah. Bên cạnh đó cũng có những mối tình tốn nhiều giấy mực, bị dư luận chỉ trích như Sulli - Choiza, IU - Chang Kiha.

Ngoài ra, 2015 cũng là năm hiếm hoi chứng kiến hai hôn lễ thế kỷ và đối lập nhau hoàn toàn của làng giải trí. Đó là đám cưới siêu tiết kiệm của tài tử Won Bin - Lee Na Young - đám cưới bạc tỉ của "ông hoàng giải trí" Bae Yong Joon - Park Soo Jin.

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 10.

Năm 2016, tình trạng tệ nạn gia tăng đột biến chỉ trong 7 tháng đầu năm. Tính sơ sơ đến thời điểm đầu tháng 7/2015, đã có 5 vụ bê bối tình dục, 3 vụ scandal liên quan đến ma túy, 2 vụ hành hung, một vụ say rượu gây tai nạn. Khởi đầu cho chuỗi bê bối tình dục trong năm này chính là scandal bán dâm của nữ ca sĩ xinh đẹp G.NA, sau đó là hàng loạt các vụ kiện cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến các sao nam nổi tiếng như Park Yoochun (JYJ), Lee Juno (Seo Taiji and Boys), tài tử điển trai Lee Jin Wook...

Những cụm từ bóc trần thực trạng: Showbiz Hàn chẳng hề xa hoa như bề nổi! - Ảnh 11.

Tính đến thời điểm hiện tại, tức là tháng 6, đã xuất hiện quá nhiều vụ bê bối liên quan đến ma túy trong năm 2017. Đầu tháng 3, netizen bàn tán về vụ việc anh trai của một nữ thần tượng đình đám trong nhóm nhạc 10 năm bị điều tra vì sử dụng ma túy và hướng lời đồn về phía SNSD. T.O.P trở thành tâm điểm của tranh cãi khi dính phải cáo buộc sử dụng cần sa vào đầu tháng 6, kéo theo đó là vụ việc thực tập sinh họ Han bị điều tra vì lạm dụng chất gây nghiện trái phép cùng T.O.P. Sau đó ít lâu, nữ ca sĩ Gain (Brown Eyed Girls) cũng tiết lộ từng bị bạn của bạn trai Joo Ji Hoon gạ gẫm sử dụng ma túy khi đang mắc bệnh về thần kinh.