Những bất ngờ về nghi phạm liên quan đến vụ bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 19:00 14/04/2017

Sáng ngày hôm nay (14/4), nghi phạm liên quan đến vụ bé gái người Việt bị bắt cóc, sát hại tại Nhật Bản đã bị bắt giữ. Có rất nhiều điểm về nghi phạm khiến không ít người phải sốc và bất ngờ.

Trải qua một khoảng thời gian dài thu thập manh mối, sáng ngày 14/4, cơ quan điều tra tỉnh Chiba đã tiến hành bắt giữ nghi phạm vụ án sát hại bé Nhật L. sau khi ADN của người đàn ông này được phát hiện trùng khớp với một mẫu ADN tại hiện trường tìm thấy thi thể bé gái người Việt xấu số.

Những bất ngờ về nghi phạm liên quan đến vụ bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật - Ảnh 1.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya đã bị bắt vào sáng ngày hôm nay (14/4).

Cho đến nay, khá nhiều thông tin về nghi phạm của vụ án đã được hé lộ, khiến không ít người bị sốc và kinh ngạc. Cùng điểm lại một số điểm đáng chú ý về nghi phạm Yasumasa Shibuya:

- 3 tuần sau khi tìm thấy thi thể bé Lê Thị Nhật L., Kyosemasa Shibuya (46 tuổi) đã bị bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan đến vụ bắt cóc, sát hại cô bé người Việt tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

- Trong một đoạn video của ngôi trường nơi Nhật L. theo học có thể thấy, nghi phạm Shibuya đã từng tham gia giám sát và chỉ dẫn đường đi cho các em học sinh tới trường. Trên thực tế, Shibuya đã đảm nhận vai trò Hội trưởng Hội giám sát học sinh của trường.

- Trong một số văn bản được gửi cho phụ huynh, tên của Shibuya đã được giới thiệu là Hội trưởng Hội giám sát học sinh của trường vào năm ngoái. Được biết, Shibuya thậm chí còn đang đề xuất để được tiếp tục công việc vào năm nay.

- Shibuya sống tại một căn hộ trong tòa nhà 4 tầng, cách nhà của bé Nhật L. 300m. Người dân sống cùng tòa nhà cho biết Shibuya vẫn tham gia giám sát học sinh sau khi vụ việc bé Nhật L. bị bắt cóc, sát hại xảy ra.

- Trên trang Facebook cá nhân, Shibuya từng viết không có niềm tin vào con người vì đã từng bị chế giễu, bắt nạt. Dòng trạng thái cuối cùng của Shibuya được cập nhật vào tháng 10, 4 năm trước đây. Tới ngày 5/4 vừa qua, vào đúng ngày lễ khai giảng của trường tiểu học, Shibuya bất ngờ đăng tải một bức ảnh tổ chim lên Facebook.

- Theo lực lượng cảnh sát, Shibuya đã sử dụng quyền im lặng khi bị thẩm vấn.