Nhóm nhạc chiến thắng "Produce 48": Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là "bất tài"!

Hoàng Chi, Theo Helino 16:00 02/09/2018

Chỉ ít giờ sau khi đêm chung kết khép lại, kết quả chung cuộc của "Produce 48" đã gây không ít tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Sau hơn 2 tháng lên sóng, mùa 3 của show tuyển chọn nhà Mnet – "Produce 48" đã chính thức khép lại với chiến thắng của tiểu mỹ nhân nhà Starship – Jang Won Young cùng 11 thực tập sinh đến từ nhiều công ty giải trí lớn nhỏ tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau khi vòng cuối cùng kết thúc, nhà đài Mnet đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều về kết quả chung cuộc, khán giả cũng vô cùng bất bình trước "sự hư cấu" của top 12. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng và khiến "Produce 48" nhận về nhiều chỉ trích đến vậy?

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 1.

12 gương mặt chiến thắng "Produce 48" gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ

Nhóm thí sinh lọt top 12 chung cuộc trong sự hoang mang tột độ của người hâm mộ

Kim Min Joo

Gây chú ý ngay từ những tập đầu của chương trình nhờ vẻ ngoài hao hao giống với Tzuyu (TWICE), thực tập sinh Urban Works – Kim Min Joo được kì vọng sẽ làm nên chuyện tại show tuyển chọn nhà Mnet.

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, ngoài vẻ đẹp đến nao lòng, Min Joo chưa khiến người xem thực sự ấn tượng với năng lực của mình. Thậm chí, Min Joo còn bị liệt vào danh sách thí sinh đẹp nhưng bất tài của mùa giải năm nay.

Kang Hye Won

Cô nàng thực tập sinh đến từ 8D Creative là trường hợp lọt top 12 gây tranh cãi nhất ngay sau khi đêm chung kết khép lại bởi cô nàng chưa chứng minh mình thực sự đủ năng lực để có thể đứng trong đội hình ra mắt chính thức.

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 3.

Cư dân mạng đồn đoán rằng Hye Won giành được một trong những vị trí debut bởi sở hữu vẻ đẹp ngây thơ được dân Hàn ưa chuộng. Nếu xét về phương diện tài năng, cô nàng còn thua xa các đối thủ đáng gờm khác như Lee Kaeun, Han Cho Won, Park Hae Yoon...

Kim Chae Won

Việc tăng từ hạng 19 lên thẳng hạng 10 của Kim Chae Won cũng khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về vị trí của cô nàng vì trong suốt hành trình "Produce 48", Chae Won chỉ nổi bật nhờ vẻ đẹp hiền hòa, đậm chất Á Đông. Cô nàng cũng chưa từng đảm nhận những vị trí yêu cầu cao về kĩ thuật như nhảy và hát chính.

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 4.

Việc Chae Won góp mặt trong top 12 khiến khán giả cảm thấy phần nào bất công và tiếc nuối cho những thí sinh có tài năng nổi bật hơn cô nàng.

Jo Yuri

Cựu thí sinh "Idol School" gây bất ngờ khi được xướng tên ở hạng 3 chung cuộc. Dù Jo Yuri là một trong những giọng ca nổi trội của mùa giải nhưng thứ hạng 3 được cho là quá cao so với năng lực của cô nàng. Bên cạnh đó, Yuri chỉ có thế mạnh ở mảng hát và chưa thực sự nổi bật ở các lĩnh vực khác như vũ đạo và rap.

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 5.

Cú nhảy vọt từ hạng 18 lên hạng 3 của Jo Yuri khiến khán giả vô cùng thắc mắc bởi trong các vòng loại trước cô nàng chưa bao giờ lọt vào top 10

Lợi dụng thí sinh để câu view rồi sẵn sàng "phủi tay không thương tiếc"

Bên cạnh những thí sinh được đánh giá "bất tài" nhưng vẫn lọt top chiến thắng là những cô gái xinh đẹp và tài năng phải chia tay top 12 trong tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ, rất nhiều thực tập sinh từng lọt top 12 trong vòng đánh giá Concept và bị "đá văng" ra khỏi đội hình chung cuộc ở vòng cuối cùng.

Điều bất thường này tiếp tục gây nên hoài nghi trong lòng khán giả bởi sự tụt dốc không phanh của những thí sinh này được cho là "nhiệm vụ bất khả thi". Liệu có một sự sắp xếp nào đó đằng sau kết quả có phần hư cấu này hay không?

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 6.

Em út After School – Lee Kaeun là cái tên bị loại khiến khán giả tiếc nuối nhất. Việc cô nàng không góp mặt trong đội hình cuối cùng gây nhiều bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ. Rất nhiều người cho rằng, Kaeun là nhân tố bị nhà đài lợi dụng để câu view cho chương trình

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 7.

Gây sốc không kém Kaeun, thành viên AKB48 - Miyazaki Miho cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy xót xa khi cô nàng bất ngờ bị loại khỏi top 12 khi từng giữ vị trí nhì bảng sau vòng loại Concept

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 8.

Shiroma Miru cũng là một trong những trường hợp gây tiếc nuối bởi cô nàng là "cây hút fan" nổi tiếng nhất nhì "Produce 48" trong hơn 1 tháng vừa qua. Sau vòng loại Concept, Miru đứng vị trí thứ 8 và từng nhận được 35.000 phiếu benefit. Việc cô nàng không debut trong đội hình IZONE là một câu hỏi lớn trong lòng khán giả hâm mộ

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 9.

Tương tự 3 thí sinh trên, Takeuchi Miyu là một trong những thí sinh được kì vọng sẽ lọt top 12 chung cuộc. Nhưng không hiểu vì lí do gì, cô nàng đột ngột rớt từ hạng 6 xuống hạng 15 ở vòng chung kết và phải nhìn các đồng đội khác debut trong tiếc nuối

Concept của IZONE – Dễ thương và chỉ dễ thương?

Các thành viên của IZONE gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trong sáng, dễ thương. Tuy nhiên, điều này cũng chính là hạn chế của girlgroup mới bởi để thực sự tỏa sáng và không bị nhạt nhòa trong biển thần tượng, IZONE phải có khả năng biến hóa theo nhiều concept đa dạng và liên tục làm mới bản thân.

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 10.

Nhìn vào đội hình hiện tại, đa số các thành viên đều đi theo phong cách nhí nhảnh, đáng yêu.

Đặc biệt, center của nhóm – Jang Won Young hiện mới chỉ 14 tuổi, vì vậy việc cô bé theo đuổi những concept táo bạo, gợi cảm sẽ gây nhiều tranh cãi và có thể khiến IZONE trở thành tâm điểm chỉ trích.

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 11.

Center Jang Won Young chỉ mới 14 tuổi

Tỉ lệ thành viên Hàn – Nhật chênh lệch quá mức

Trước khi lên sóng, nhà đài Mnet đã khẳng định "Produce 48" năm nay sẽ tìm ra 12 gương mặt tiềm năng hoạt động trong nhóm nhạc kết hợp Hàn – Nhật và sẽ quảng bá chủ yếu ở hai thị trường này. Tuy nhiên, sau khi đội hình chính thức lộ diện, khán giả cảm thấy vô cùng bất công bởi chỉ có 3/12 thành viên của IZONE đến từ xứ sở hoa anh đào.

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 12.

Miyawaki Sakura, Honda Hitomi và Yabuki Nako

Sự chênh lệch quá lớn này khiến các thành viên Nhật Bản là Miyawaki Sakura, Honda Hitomi và Yabuki Nako dường như bị nhấn chìm trong đội hình "chuộng Hàn". Chưa kể, rào cản ngôn ngữ sẽ trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến 3 cô gái này ít có cơ hội được quảng bá trên các chương trình truyền hình thực tế tại Hàn.

Vị trí đảm nhận trong nhóm: Cân team là có thật!

Mới đây, danh sách vị trí đảm nhận của IZONE đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Trong đó, hai thành viên chịu trách nhiệm chính ở mảng hát và nhảy là Jo Yuri và Lee Chaeyeon. Các thành viên còn lại đảm nhận các vị trí như nhảy dẫn, hát dẫn và hát phụ.

Xét về năng lực, ngoài hai cô gái toàn diện nhất là Kwon Eun Bi và Lee Chaeyeon, đội hình của IZONE còn đang thiếu sót rất nhiều và cần phải nỗ lực cải thiện trong thời gian tới. Chính vì vậy, người hâm mộ dự đoán rằng Eun Bi và Chaeyeon sẽ phải chịu khó "cân team" trong thời gian đầu debut của IZONE và chờ đợi vào sự cố gắng hoàn thiện của các thành viên còn lại.

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 13.

Trưởng nhóm Eun Bi...

Nhóm nhạc chiến thắng Produce 48: Chỉ có 3 thành viên Nhật, nhiều người bị đánh giá là bất tài! - Ảnh 14.

..."cỗ máy nhảy" Lee Chaeyeon là hai đại diện xuất sắc nhất của IZONE ở thời điểm hiện tại. Với những đồng đội bị cho là "bất tài", liệu hai cô gái này có đủ sức gánh team trong thời gian tới?