Lịch sử lặp lại tại "Produce": Em út After School chính thức đi theo "vết xe đổ" của trưởng nhóm NU'EST

Hoàng Chi, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 01/09/2018

Cộng đồng người hâm mộ đã phát hiện ra những điểm trùng hợp đến bất ngờ giữa trưởng nhóm NU'EST – Kim Jong Hyun và em út After School – Lee Kaeun tại các phiên bản "Produce".

Đêm chung kết "Produce 48" vừa chính thức khép lại một mùa giải đầy tranh cãi của show tuyển chọn nhà Mnet. Bên cạnh 12 gương mặt chiến thắng cuộc thi, nhiều thí sinh tài năng đã phải ra về trong vô vàn tiếc nuối của khán giả.

Nổi bật nhất trong dàn thí sinh hụt suất debut của năm nay chính là em út After School – Lee Kaeun. Đặc biệt hơn, cư dân mạng đã soi ra sự trùng hợp cả về xuất phát điểm lẫn hành trình tại "Produce" của Kaeun và trưởng nhóm NU'EST – Kim Jonghyun khi dự thi mùa 2 của show tuyển chọn nhà Mnet.

Lịch sử lặp lại tại Produce: Em út After School chính thức đi theo vết xe đổ của trưởng nhóm NUEST - Ảnh 1.
Lịch sử lặp lại tại Produce: Em út After School chính thức đi theo vết xe đổ của trưởng nhóm NUEST - Ảnh 2.

Lee Kaeun và Kim Jonghyun là hai thần tượng nhà Pledis đến với " Produce" để cứu vớt sự nghiệp đang gặp bế tắc

Xét về xuất phát điểm, Kaeun và Jonghyun đều là hai thần tượng thuộc công ty giải trí Pledis Entertainment và đến với "Produce" trong tình trạng sự nghiệp đang gặp bế tắc. Cả hai đều mong muốn thông qua chương trình sẽ giành lấy cơ hội để trở lại với sân khấu và tiếp tục con đường nghệ thuật đang dang dở.

Sau vòng loại đầu tiên, Jonghyun và Kaeun đều dẫn đầu đoàn đua, bước lên ngôi vị cao nhất và được kì vọng sẽ duy trì phong độ ổn định trong những tập sắp tới.

Lịch sử lặp lại tại Produce: Em út After School chính thức đi theo vết xe đổ của trưởng nhóm NUEST - Ảnh 3.

Lee Kaeun giữ ngôi đầu bảng sau vòng loại đầu tiên của "Produce 48"

Lịch sử lặp lại tại Produce: Em út After School chính thức đi theo vết xe đổ của trưởng nhóm NUEST - Ảnh 4.

Kim Jonghyun cũng từng ngôi lên ngai vàng ở vòng loại đầu của "Produce 101" mùa 2

Tuy nhiên, đến vòng loại Position, cả hai thần tượng đều tụt xuống hạng 8 và khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng trước nguy cơ tụt dốc không phanh.

Lịch sử lặp lại tại Produce: Em út After School chính thức đi theo vết xe đổ của trưởng nhóm NUEST - Ảnh 5.
Lịch sử lặp lại tại Produce: Em út After School chính thức đi theo vết xe đổ của trưởng nhóm NUEST - Ảnh 6.

Cả hai đều tụt xuống hạng 8 sau vòng loại Position, khiến người xem " hoang mang tột độ" trước nguy cơ bị đào thải

Những tưởng sự nghiệt ngã xảy ra với Jonghyun vào năm ngoái sẽ không lặp lại với Kaeun, nhưng không. Trong đêm chung kết " Produce 48" vừa lên sóng, người hâm mộ không khỏi đau lòng khi nghe tin Kaeun dừng chân ở vị trí 14 chung cuộc. Và con số 14 đầy ám ảnh này cũng chính là thứ hạng trong vòng chung kết " Produce 101" mùa 2 của Jonghyun cách đây đúng 1 năm.

Lịch sử lặp lại tại Produce: Em út After School chính thức đi theo vết xe đổ của trưởng nhóm NUEST - Ảnh 7.

Cách đây một năm, "leader quốc dân" chính thức bị loại khỏi top 11 trong vô vàn tiếc nuối của khán giả và dừng chân ở vị trí 14

Lịch sử lặp lại tại Produce: Em út After School chính thức đi theo vết xe đổ của trưởng nhóm NUEST - Ảnh 8.

Một năm sau, trên sân khấu chung kết của "Produce 48", Lee Kaeun phải nói lời chia tay với top 12 chung cuộc. Trùng hợp thay, thứ hạng của cô nàng cũng là số 14 giống như Jonghyun

Như vậy, sau nhiều đồn đoán từ cư dân mạng, em út After School chính thức đi theo " vết xe đổ" của Jonghyun, trở thành " nạn nhân tội nghiệp" bị đưa vào nhằm câu view cho chương trình. Hiện tại, rất nhiều tranh cãi nổ ra trên các diễn đàn về top 12 chung cuộc cũng như sự bất công đối với Kaeun vì cô nàng từng được coi là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị vô địch của mùa giải năm nay.

Lịch sử lặp lại tại Produce: Em út After School chính thức đi theo vết xe đổ của trưởng nhóm NUEST - Ảnh 9.

Sở hữu cả ngoại hình bắt mắt cùng năng lực xuất sắc nhưng không gặp may mắn, Jonghyun và Kaeun chính thức trở thành "2 thánh nhọ" của show tuyển chọn nhà Mnet