Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi

Skye, Theo Thời Đại 11:00 10/11/2017

Nếu kích thước của các loài sinh vật này mà được tăng lên gấp 10 hay 100 lần; chắc chắn các nhà làm phim kinh dị sẽ không cần tìm đâu ra những mẫu hình cho tác phẩm của mình.

Hãy quên Zombia, người ngoài hành tinh, những bóng ma hay quái vật đi; ở ngoài đời thực cũng đầy những sinh vật đáng sợ như vậy rồi...

Khuất sâu dưới tầng đáy của đại dương, những sinh vật kỳ bí và trông có phần đáng sợ khiến các nhà khoa học và công chúng thực sự phải sửng sốt khi thấy hình dạng thật của chúng. Trông chúng như tổng hợp của nhiều loài sinh vật, được chắp vá lại với nhau theo cách thức kinh dị nhất để tạo ra một con quái vật kỳ cục đến khó tin. 

Hãy thử khám phá xem, những con "quái vật" nào đang chờ đợi bạn khi lặn sâu xuống tận cùng của đáy đại dương trên khắp thế giới.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 1.

Loài sâu khổng lồ này xuất hiện tại khu vực Bắc Băng Dương. Nó có khả năng cuộn cuống họng của mình và đẩy ra khỏi miệng khi cần ăn cái gì đó.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 2.

Trông nó như thể một sinh vật từ ngoài hành tinh chứ không phải trên trái đất này.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 3.

Cá sao Nhật được tìm thấy chủ yếu ở biển Đỏ và Đại Tây Dương, cũng như những vùng nước xung quanh Indonesia. Nó có phần mắt nằm gần đỉnh đầu. Thông thường, con cá này thường giấu mình dưới cát và chờ con mồi tới.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 4.

"Fangtooth" - kẻ ăn thịt sống sâu dưới đáy đại dương. Nó được tìm thấy ở nhiều vùng nước ấm trên toàn thế giới, đặc biệt là quanh bờ biển nước Úc.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 5.

Sâu "thông giáng sinh" có cái tên đặc biệt vì hình dáng của nó. Đây là loài vật được nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích vì màu sắc vô cùng sặc sỡ. Loài động vật này xuất hiện nhiều quanh vùng biển Caribe.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 6.

"Sâu lưỡi" xuất hiện nhiều tại các rạn san hô Caribe hay Đại Tây Dương.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 7.

Một loại cá mập có hình dáng đặc biệt sống tại vùng Đại Tây Dương và Thái Bình Dương với hàm răng sắc nhọn.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 8.

Nhím biển "pancake" được tìm thấy nhiều ở vùng Đại Tây Dương.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 9.

Loài cá được dịch ra tên tiếng Việt là "Cá giọt nước" này sống chủ yếu tại Úc và New Zealand và được mệnh danh là "loài cá xấu nhất thế giới".

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 10.

Một con bạch tuộc vô cùng sặc sỡ, nhưng cực kỳ độc.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 11.

Cá bàng chài Napoleon.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 12.

Cá ngựa rồng được tìm thấy nhiều ở vùng biển ngoài khơi nước Úc.

Nhìn tưởng quái vật phim kinh dị nhưng khi biết chúng tồn tại ngoài đời thật, ai cũng sợ hãi - Ảnh 13.

Cá rắn Viper sống chủ yếu ở vùng bắc Đại Tây Dương với hàm răng lớn và sắc nhọn.