Nhìn qua như ngôi nhà bình thường nhưng ít người biết, nó lại được làm từ 10 tấn sô cô la

Mây, Theo Helino 21:06 21/04/2018

Điều làm người ta khâm phục hơn cả là ngôi nhà này được tạo ra dưới thời tiết nổi tiếng nắng nóng tại Brazil, nơi nhiệt độ lạnh nhất cũng chưa bao giờ xuống dưới mức 20 độ.

Có tổng khối lượng chính xác lên đến 10,488 tấn và cao đến 2,4 m, ngôi nhà hoàn toàn bằng sô cô la được dựng lên mới đây tại Brazil đã chính thức ghi tên mình vào kỷ lục Guinness là công trình sô cô la lớn nhất Thế Giới.

Nhìn qua như ngôi nhà bình thường nhưng ít người biết, nó lại được làm từ 10 tấn sô cô la - Ảnh 1.

Ngôi nhà được làm từ hơn 10 tấn sô cô la tại Brazil...

Nhìn qua như ngôi nhà bình thường nhưng ít người biết, nó lại được làm từ 10 tấn sô cô la - Ảnh 2. 

...chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là công trình sô cô la lớn nhất Thế Giới

Ngôi nhà được dựng lên để tham gia sự kiện "Expocolate" diễn ra trong vòng 10 ngày tại Uberaba, Brazil. Điều làm người ta khâm phục hơn cả là ngôi nhà này được tạo ra dưới thời tiết nổi tiếng nắng nóng tại Brazil, nơi nhiệt độ lạnh nhất cũng chưa bao giờ xuống dưới mức 20 độ.

Toàn bộ ngôi nhà, bao gồm cả các khung cửa và đồ gia dụng đều được làm hoàn toàn bằng sô cô la. Ngoài ra, phía trong nhà còn có tượng sô cô la tạc lại 2 nhân vật nổi tiếng của bang Minas Gerais, Brazil.

Nhìn qua như ngôi nhà bình thường nhưng ít người biết, nó lại được làm từ 10 tấn sô cô la - Ảnh 3.

Phía bên trong ngôi nhà

Nhìn qua như ngôi nhà bình thường nhưng ít người biết, nó lại được làm từ 10 tấn sô cô la - Ảnh 4.

Toàn bộ đồ gia dụng cũng được làm từ sô cô la

Ngôi nhà tại Brazil đã phá vỡ kỷ lục Guinness công trình sô cô la lớn nhất trước đó được ghi nhận tại Triết Giang, Trung Quốc vào tháng 11 năm 2015. Công trình ở Trung Quốc có kích thước 4.08 m x 2.39 m x 2.02 m và trọng lượng là 10,187 tấn (nhẹ hơn 301 kg so với ngôi nhà ở Brazil).

Nhìn qua như ngôi nhà bình thường nhưng ít người biết, nó lại được làm từ 10 tấn sô cô la - Ảnh 5.

Ngôi nhà sô cô la tại Triết Giang, Trung Quốc

Công trình sô cô la này được khởi xướng bởi 2 nhà dẫn chương trình nổi tiếng tại Brazil là Ana Maria Braga và Louro Jose. Cả 2 người họ đều nổi tiếng là người thích ăn sô cô la và họ đã quyết đị biến sở thích của mình thành một điều gì đó vĩ đại, to lớn hơn. Một người nổi tiếng khác cũng tham gia vào công trình này là nhà tâm linh học Chico Xavier.

Nhìn qua như ngôi nhà bình thường nhưng ít người biết, nó lại được làm từ 10 tấn sô cô la - Ảnh 6.

Đội ngũ đứng đằng sau công trình kỷ lục Guinness