
Trước đó, vào ngày 11/3, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM thông báo sẽ tạm rời địa điểm hiện tại từ ngày 14/3 để phục vụ quá trình nâng cấp và xây dựng công trình mới

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người từng gắn bó với không gian sinh hoạt quen thuộc tại trung tâm thành phố

Trên trang chính thức, đơn vị này đăng tải bức thư mang tên “Lời tạm biệt và hẹn ngày trở về - Ngôi nhà thanh xuân của chúng ta”, nhắc lại hành trình hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển của địa điểm được xem như “ngôi nhà chung” của thanh niên TP.HCM

Nhiều công trình tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM hiện đã xuống cấp

Quang cảnh tháo dỡ ngổn ngang trước thời điểm Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM chuẩn bị rời địa điểm hiện tại

Ít ai biết rằng trước năm 1975, địa chỉ số 04 Duy Tân (nay là 4 Phạm Ngọc Thạch) từng là trung tâm đấu tranh chính trị của thanh niên, sinh viên, học sinh do Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định trực tiếp lãnh đạo

Trong giai đoạn 1963 - 1975, nơi đây là trụ sở hoạt động của nhiều tổ chức công khai như Tổng đoàn học sinh Sài Gòn, Tổng hội sinh viên Sài Gòn, Hội đồng đại diện sinh viên Sài Gòn, Hội sinh viên sáng tác hay Đoàn văn nghệ học sinh - sinh viên Sài Gòn

Một trích đoạn bích họa dựng tại Trường Quốc gia Hành chánh Sài Gòn - 1968 còn được lưu giữ tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Đây cũng là nơi xuất phát nhiều phong trào đòi hòa bình, thống nhất đất nước, đòi tự trị đại học và phản đối việc đôn quân bắt lính. Không gian này từng chứng kiến nhiều đêm sinh hoạt sôi nổi của tuổi trẻ thành phố với các chương trình văn nghệ, giao lưu và hoạt động phong trào.

Trưa 30/4/1975, các mũi tiến công và năm cánh quân khởi nghĩa ở nội thành của Thành đoàn đã vào tiếp quản nhà số 04 Duy Tân

Ngay sáng 1/5/1975, lãnh đạo Thành đoàn họp phiên đầu tiên tại đây, đánh dấu việc trụ sở Tổng hội Sinh viên trở thành trụ sở Đoàn trong những ngày đầu sau giải phóng

Đến tháng 9/1975, Ban Thường vụ Thành đoàn quyết định chọn địa điểm này làm Câu lạc bộ Thanh niên, trước khi nâng cấp thành Nhà Văn hóa Thanh niên vào ngày 15/8/1979

Năm 1985, Thành đoàn TP.HCM đặt bia truyền thống tại đây với nội dung “4 Duy Tân - Trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ thành phố thời đánh Mỹ”, ghi nhận địa điểm như một dấu mốc lịch sử của phong trào thanh niên thành phố.

Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà Văn hóa Thanh niên dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ thanh niên TP.HCM.

Trong gần 50 năm hoạt động, nơi đây đã thu hút hàng chục triệu lượt bạn trẻ tham gia sinh hoạt, học tập và vui chơi giải trí



Không gian này cũng là nơi sinh hoạt của nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm với hàng nghìn thành viên, đồng thời là địa điểm tổ chức các chương trình tình nguyện, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, giáo dục kỹ năng và các sân chơi dành cho giới trẻ


Không chỉ phục vụ thanh niên trong nước, Nhà Văn hóa Thanh niên còn trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách quốc tế khi ghé thăm TP.HCM nhờ các hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vừa phát thông báo tạm rời địa điểm hiện tại từ ngày 14/3.

Theo chia sẻ của bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên, việc nói lời tạm biệt với không gian quen thuộc mang đến nhiều cảm xúc đan xen

Bà cho biết tập thể đơn vị vừa háo hức chờ đón những thay đổi trong tương lai, vừa bồi hồi khi nghĩ đến những ký ức thanh xuân đã gắn bó với nơi này





Theo kế hoạch, việc tạm rời địa điểm là bước chuẩn bị cho dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên mới ngay trên khu đất hiện hữu tại trung tâm thành phố

Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên mới đã được UBND TP.HCM phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách

Theo thiết kế, công trình sẽ có 25 tầng, gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, cao khoảng 84 m với tổng diện tích sàn hơn 93.000 m²


Không gian mới được định hướng trở thành tổ hợp văn hóa - giáo dục đa năng dành cho thanh niên, bao gồm quảng trường tổ chức sự kiện ngoài trời, hội trường lớn, trung tâm khoa học - công nghệ trẻ, khu hỗ trợ khởi nghiệp, thư viện, các lớp học kỹ năng cùng nhiều khu sinh hoạt cộng đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM cho biết liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), Công ty CP Xây dựng số 5 và Công ty CP Tập đoàn 202 đã trúng gói thầu thi công với giá 1.979,884 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 3% so với giá dự toán

Gói thầu có thời gian thực hiện 1.000 ngày



Công trình đã được khởi công vào cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028


Khi đi vào hoạt động, nơi đây được kỳ vọng trở thành trung tâm văn hóa thanh niên kiểu mẫu của TP.HCM, vừa là không gian sáng tạo, vừa là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục và sinh hoạt dành cho thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.