Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook

PAT, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 27/11/2018

Like to không có nghĩa phải cần máy ảnh to. Biến hóa chỉnh ảnh trên một chiếc smartphone bỏ túi nhỏ gọn như Galaxy Note9 là quá đủ.

Nhắc tới nghề nhiếp ảnh, người ta thường nghĩ ngay tới những chiếc máy DSLR cùng một bộ lens đồ sộ, cùng với đó là những kỹ năng cho Photoshop, blend màu với các ứng dụng quen thuộc trên máy tính. Thế nhưng, nếu dùng smartphone để chỉnh ảnh có được không? Chính tôi đã thử trải nghiệm một mùa chụp ảnh và hậu kỳ cùng với chính chiếc smartphone của mình. Và kết quả thực sự khiến tôi thích thú và cảm thấy bị hấp dẫn.

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 1.

Sự tiện lợi khi có thể sửa ảnh mọi lúc mọi nơi

Tôi bận, thực tế là vậy. Tôi chẳng phải một thợ ảnh, hành nghề chụp ảnh là chính, đơn giản chỉ tranh thủ khi rảnh để chụp vui cho bạn bè, người thân mà thôi. Thế nên, tôi thường chỉ tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi để làm những tấm hình ưng ý nhất, gửi cho những người bạn đã tin tưởng mình chụp. Chẳng hạn, ngay trong giờ nghỉ trưa, trên xe bus, hay cả những lúc đang nằm giường tán gẫu với bạn bè buổi đêm,... những lúc ấy, việc mở một chiếc máy tính lên và dùng Lightroom hay Photoshop dường như là một thứ gì đó thật “xa vời” vậy.

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 2.

Với một chiếc smartphone trên tay, tôi có thể sửa ảnh một cách linh hoạt bất cứ lúc nào

Ngẫu hứng mà thôi, ngay những lúc đang “chém gió” với bạn bè, nói vì một chủ đề nào đó, tôi cũng có thể sửa nhanh một tấm hình và gửi qua cho người bạn ấy. Thật tiện lợi hơn hẳn! Có người hẳn sẽ hỏi: tại sao không sửa cả album ngay nhỉ? Bởi lẽ, tôi thích mỗi tấm hình sẽ mang một sắc màu, có một nét riêng, phù hợp với tâm trạng riêng hơn. Mục đích cuối vẫn là “sống ảo” mà, mỗi ảnh một màu sắc, một caption phù hợp cảm xúc có phải thú vị hơn không nào. Và với một nhu cầu cơ bản như tôi, hay những người bạn mình, đi chụp một buổi, ảnh có thể đăng dần cả tháng ấy chứ!

Liệu có thể thay thế hoàn toàn một chiếc máy tính với những trình sửa ảnh chuyên nghiệp không?

Câu trả lời là “Có”, ít nhất là với một người không chuyên và chỉ là “chụp ảnh vui” như tôi. Trên máy tính, ta thường hậu kỳ ảnh bằng một số phần mềm của hãng Adobe như Photoshop hay Lightroom. Thật may mắn là chúng đều có cả trên chiếc smartphone của chúng ta, nhưng hẳn là chẳng thể đầy đủ rồi. Bù lại, tôi thường hay sử dụng một số phần mềm khác như Snapseed, PicsArt hay VSCO để sửa ảnh. Tất nhiên, tôi vẫn có thêm một số ứng dụng nhỏ khác để tạo các hiệu ứng phụ trợ.

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 3.

Tôi cài đặt tới gần 20 ứng dụng chỉnh sửa và chụp ảnh trên chiếc smartphone của mình

Chẳng hạn, tôi thường sử dụng Lightroom CC để chỉnh màu cho ảnh, đôi khi sử dụng ngay preset (bộ màu có sẵn) nếu phù hợp, hoặc có thể tự kéo màu với Snapseed, căn góc, chỉnh hiệu ứng,... và cả làm mịn da cho mẫu nữa. Cùng với khả năng cắt ghép, lồng ảnh của PicsArt, combo này chính là lựa chọn thay thế cho Photoshop của tôi. Chúng hầu như có thể làm được tất cả mọi thứ để từ một tấm hình gốc, có thể cho ra một sản phẩm ưng ý nhất. Hay đôi khi, để cho “deep” hơn, tôi có thể chèn thêm một vài dòng typo (những dòng chữ, câu quotes trên hình) cho thật hợp tâm trạng và biểu cảm.

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 4.

Một vài dòng typo sẽ khiến bức ảnh trở nên có cảm xúc hơn

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 5.

Hay đơn giản là một watermark của riêng mình

Để có được một tấm hình đẹp, có khi cũng phải qua tới 4-5 ứng dụng như thế. Có thể bạn sẽ thấy nhiều và phức tạp, nhưng không đâu, với thao tác nhanh gọn, tổng thể chỉ mất khoảng vài phút mà thôi.

Một lợi thế lớn từ sức mạnh của chiếc Galaxy Note9 mà tôi lựa chọn sử dụng

Mỗi khi sửa ảnh, tôi lại thường mở rất nhiều ứng dụng cùng lúc và chuyển qua lại giữa chúng. Những lúc thế này tôi mới thấy sức mạnh từ một chiếc flagship hiệu quả tới mức nào. Nếu là chiếc máy Android “cùi” trước đây của tôi, thì có thể nó đã “chết đứng” từ lâu rồi ấy chứ.

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 6.

Khả năng đa nhiệm thực sự tốt với thanh RAM 6GB

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 7.

Quá trình render ảnh đòi hỏi chiếc smartphone phải có khả năng xử lý tốt

Bên cạnh đó, Snapseed cũng hỗ trợ cả việc chỉnh sửa ảnh RAW (ảnh với chất lượng gốc, hỗ trợ chỉnh sửa chuyên sâu, thường được những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng để hậu kỳ). Việc này đòi hỏi bạn phải có một chiếc máy với cấu hình đủ mạnh để có thể xử lý nhanh, nếu không, hẳn sẽ bạn phải chờ khá lâu để có thể load được một tấm ảnh RAW đấy.

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 8.

Việc chỉnh sửa ảnh RAW cũng không hẳn là một vấn đề quá lớn

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 9.

Dung lượng tấm hình RAW có thể lên tới trên 20MB

Thêm một điểm đặc trưng mà có lẽ chỉ Galaxy Note9 mới thích hợp để sửa ảnh chuyên nghiệp - như Photoshop vậy. Khi chỉnh sửa những chi tiết nhỏ, cần phải zoom rất nhiều, đôi khi là sự tỉ mỉ như việc xóa chi tiết thừa, sửa mụn hay tô màu cho các vùng, tại các đường biên,... thì chiếc bút S-Pen lại như một vị cứu tinh kịp thời vậy. Chỉ dùng ngón tay thôi, bức hình sẽ “lem luốc” lắm, nhưng dưới ngòi bút của S-Pen thì mọi thứ trở nên đơn giản và trọn vẹn hơn rất nhiều. Đây chính là một điểm khiến tôi rất hứng thú khi có thể chỉnh sửa bức hình một cách trọn vẹn và chi tiết nhất.

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 10.

S-Pen chính là một trợ thủ đắc lực trong việc chỉnh sửa chi tiết ảnh

Và đây chính là một số thành quả của tôi với chiếc Galaxy Note9 này:

Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 11.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 12.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 13.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 14.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 15.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 16.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 17.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 18.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 19.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 20.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 21.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 22.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 23.
Nhìn đây này, chỉ cần chỉnh ảnh trên smartphone là đủ để giúp bạn câu nghìn Like trên Facebook - Ảnh 24.

Kết luận

Để “hành nghề” nhiếp ảnh với một chiếc smartphone thế này, chắc hẳn những chuyên gia vẫn chưa thể tự tin đâu. Nhưng với một người nghiệp dư với những nhu cầu cơ bản như tôi, hẳn sẽ rất tuyệt đấy. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa DSLR và một chiếc “máy tính” nhỏ gọn trong bàn tay, tại sao không nhỉ?