Nhiều lính Vệ binh Quốc gia Mỹ mắc Covid-19 sau khi đối phó biểu tình

Khánh Hà, Theo VOV 13:08 10/06/2020

Tất cả 1.700 binh lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được xét nghiệm Covid-19 sau khi rút quân khỏi Thủ đô Washington sau các cuộc biểu tình.

Hãng tin AFP hôm 10/6 đưa tin, nhiều thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 sau khi đối phó các cuộc biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc gần đây tại thủ đô Washington.

Nhiều lính Vệ binh Quốc gia Mỹ mắc Covid-19 sau khi đối phó biểu tình - Ảnh 1.

Nhiều lính Vệ binh Quốc gia mắc Covid-19 sau khi ứng phó người biểu tình ở Washington. (Ảnh: Getty Images)

Người phát ngôn lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ, Trung tá Brooke Davis cho biết, hiện chưa thể công bố số binh lính nhiễm Covid-19, song tất cả 1.700 binh lính đã được xét nghiệm sau khi rút quân khỏi thủ đô Washington.

Ông này cũng khẳng định, lực lượng Vệ binh Quốc gia đều được xét nghiệm Covid-19 đầy đủ trước và sau khi tham gia trấn áp người biểu tình, đồng thời vẫn luôn thực hiện các quy định về giãn cách xã hội và mặc trang phục bảo hộ mỗi khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng ở nước Mỹ, các cuộc biểu tình khiến gia tăng nguy cơ “làn sóng dịch bệnh thứ 2”.

Mặc dù đa số người biểu tình đeo khẩu trang, nhưng số ít vẫn chủ quan và phớt lờ các biện pháp đảm bảo an toàn.

Nhiều nhân viên của lực lượng cảnh sát và Vệ binh Quốc gia cũng không được trang bị khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh./.

Theo AFP