Luật sư tiết lộ cảnh sát Mỹ từng cố hô hấp nhân tạo cho George Floyd

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 19:34 09/06/2020

Thomas Lane – một trong 4 cựu sĩ quan cảnh sát bị bắt vì liên quan đến cái chết của George Floyd cho biết ông đã đề nghị đồng nghiệp lật Floyd lại, nhưng không được đồng ý.

Earl Gray – luật sư đại diện cho Thomas Lane – đã mô tả các cảnh quay chưa được công khai liên quan đến cái chết của nạn nhân da màu George Floyd.

Gray cho biết nếu công chúng được xem đoạn video hình ảnh toàn thân George Floyd, “thì tôi tin họ sẽ có ý kiến khác”.

“George Floyd không hẳn là phản kháng dữ dội, nhưng ông ta cũng có thái độ cưỡng lại, điều mà một người dân không nên làm khi bị cảnh sát khống chế”, Gray nói.

Luật sư tiết lộ cảnh sát Mỹ từng cố hô hấp nhân tạo cho George Floyd - Ảnh 1.

Cựu sĩ quan Thomas Lane

Lane, 37 tuổi, mới chỉ gia nhập lực lượng cảnh sát Minneapolis 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc.

“Lane chỉ giữ chân Floyd. Khi Floyd nói rằng ông ấy không thể thở được, Lane đã hỏi Dereck Chauvin – người ghì cổ Floyd – rằng có nên lật Floyd sang một bên hay không. Nhưng Chauvin trả lời là không. Bạn có thể thấy, Lane mới chỉ hành nghề 4 ngày, còn Chauvin đã có thâm niên 20 năm trong nghề.”

“Sau đó, Lane một lần nữa nói rằng có nên lật Floyd sang một bên hay không. Nhưng Floyd vẫn bị đè nghiến xuống đường. Ngay sau đó, xe cứu thương đến.”

Luật sư tiết lộ cảnh sát Mỹ từng cố hô hấp nhân tạo cho George Floyd - Ảnh 2.

Thomas Lane là người giữ chân Floyd.

Gray khẳng định Lane “không muốn nhìn thấy Floyd” chết, nên đã lập tức hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

“Ngay khi xe cứu thương tới, Lane đã bước lên xe, và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Floyd. Lane làm việc này khá lâu, cho đến khi các y bác sĩ khởi động xong máy thở”, Gray nói.

Các sĩ quan Thomas Lane, Derek Chauvin, J. Alexander Kueng và Tou Thao (ở Minneapolis, bang Minnesota) đã bị sa thải sau khi được xác định có liên quan đến cái chết của George Floyd hôm 25/5.

Chauvin – người đè chân lên cổ Floyd suốt gần 9 phút – bị cáo buộc tội giết người cấp độ 2.

Kueng, Thao và Lance bị cáo buộc tội tiếp tay giết người cấp độ 3 và tiếp tay ngộ sát cấp độ 3.

Theo CNN