Giao mùa là giai đoạn cao điểm của các bệnh hô hấp ở trẻ. Dễ gặp nhất là tình trạng ho có đàm kéo dài khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Vậy nguyên nhân do đâu?
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới trong 20 năm qua, từ năm 2000-2019. Không ngạc nhiên khi căn bệnh tim thiếu máu cục bộ vẫn là "sát thủ" nguy hiểm nhất, đứng ngay sau đó là đột quỵ.
Hình ảnh cậu bé thơ dại thong dong ngồi trước vô lăng chiếc ôtô nhựa màu đỏ lượn khắp làng, châm hết điếu này đến điếu kia, nhả khói khiến người ta phải dùng đến hình ảnh so sánh nó chẳng khác nào "bát hương di động".
Rất nhiều người gặp tình trạng ban ngày không ho, lại ho không ngừng vào ban đêm, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giấc ngủ. Điều này cho thấy sức khỏe gặp một số bất ổn.
Chủ quan trong việc điều trị bệnh cảm lạnh khiến cô gái này phải dùng ngôn ngữ hình thể để truyền đạt thông tin suốt 8 tháng trời mà không thể nói chuyện như bình thường.
Có rất nhiều cách giải nhiệt trong mùa nắng nóng nhưng không phải ai cũng biết lựa chọn phương pháp đúng, dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho sức khỏe của mình.
Trong những ngày qua, rất nhiều bệnh viện đã tiếp nhận các ca nhiễm cúm A/H1N1 vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng chính là thời điểm bệnh dịch này đang bùng phát trên diện rộng nên cần chủ động phòng tránh bệnh thông qua một số lưu ý sau.
Sốt siêu vi thường là dấu hiệu của hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại virus, có thể kéo dài 1 - 2 tuần. Khi bị sốt siêu vi, bạn sẽ rơi vào tình trạng chán ăn.