Người tình tỷ phú của mỹ nhân TVB bị kết án 18 năm tù

A, Theo VTV News 17:36 20/01/2023

Tỷ phú sòng bạc Macau Châu Trác Hoa (Alvin Chau) đã bị kết án 18 năm tù vì điều hành các hoạt động đánh bạc xuyên biên giới bất hợp pháp trong phiên xét xử ngày 18/1.

Cựu CEO của Suncity Group bị truy tố 162 tội danh, bao gồm thành lập và chỉ đạo một nhóm tội phạm. Hiện tại, Châu Trác Hoa đang 48 tuổi. Không tính đến việc giảm án, Châu sẽ 66 tuổi vào thời điểm ra tù.

Theo luật của Macau, các tù nhân không thể áp dụng ngày nghỉ trong thời gian thụ án của họ và phải thụ án toàn bộ. Họ có thể nộp đơn xin trả tự do trước thời hạn sau khi chấp hành được 2/3 bản án với điều kiện là đơn được tòa án chấp thuận. Dựa trên bản án của Châu Trác Hoa, anh ta sẽ đủ điều kiện nộp đơn sau 12 năm.

Châu Trác Hoa nổi tiếng với các mối quan hệ tình cảm, trong đó có chuyện tình với mỹ nhân của TVB Liêu Bích Lệ.

Người tình tỷ phú của mỹ nhân TVB bị kết án 18 năm tù - Ảnh 2.

Cuộc sống trong nhà tù Macau

Nhà tù Macau là nhà tù duy nhất của Macau. Sau nhiều lần mở rộng, hiện tại nó chứa tới 1300 tù nhân. Cựu Bộ trưởng Giao thông và Công chính Macau, Ao Man Long, và trùm xã hội đen khét tiếng Wan Kuok Koi đều đã thụ án ở đó.

Dựa trên video ngắn của Cảnh sát Tư pháp Macau về cuộc sống trong Nhà tù Macau, các tù nhân trải qua quá trình kiểm tra an ninh bao gồm khám xét cơ thể trong vòng 72 giờ đầu tiên của họ. Họ được yêu cầu từ bỏ tất cả đồ đạc cá nhân để nhà tù giữ an toàn. Họ sẽ sống ở khu vực mới từ một đến hai ngày để thích nghi. Sau đó, một bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra thể chất và các tù nhân sẽ được phân vào các phòng giam khác nhau tùy thuộc vào thời gian thụ án, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và trạng thái tinh thần. Hầu hết các phòng giam có từ bốn đến năm người; nếu tù nhân nổi tiếng thì họ có thể được phân vào phòng biệt giam.

Mặc dù các tù nhân mất tự do nhưng họ vẫn có thể hưởng các quyền và dịch vụ như bầu cử và giáo dục. Họ được đưa ra khu tập thể dục ngoài trời hai lần mỗi ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều. Nhà tù không bắt buộc các tù nhân phải làm việc, nhưng họ có thể thực hiện các công việc tùy chọn như nghề mộc, in ấn, sản xuất quần áo, giặt là hoặc nướng bánh mì. Sản phẩm của họ sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại và sẽ chỉ được sử dụng trong nhà tù hoặc bởi các tổ chức chính phủ khác.

Mỗi tù nhân được thăm gặp mỗi tuần một lần và chỉ được gặp tối đa hai người trong một giờ. Danh sách thăm gặp phải được nộp trước khi tù nhân đến trại giam. Họ cũng được phép gọi điện thoại nhưng sẽ phải nộp đơn xin phê duyệt. Nếu được chấp thuận, cuộc gọi phải được giám sát bởi lính canh và các số điện thoại sẽ được ghi lại.