Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:09 07/05/2020

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 chỉ mới tạm được kiểm soát nên các chùa ở TP. HCM không tổ chức lớn như mọi năm. Mặc dù vậy, người dân vẫn đến chùa thắp hương trong ngày này và hầu hết đều đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh.

Chiều ngày 7/5 (15/4 âm lịch), nhiều người dân ở TP. HCM đến chùa để dâng hương cầu nguyện nhân ngày đại lễ Phật đản năm 2020. Do đại lễ Phật đản năm nay diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19, dịch bệnh chỉ mới tạm được kiểm soát nên các chùa ở TP. HCM không tổ chức lớn như mọi năm. Mặc dù vậy, người dân vẫn đến chùa thắp hương trong ngày này và hầu hết đều đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, một trong những chùa lớn ở TP. HCM), có khá đông người dân đến thắp hương, cầu nguyện trong ngày đại lễ Phật đản sau khi tình hình dịch bệnh tạm lắng, giãn cách xã hội đã từng bước nới lỏng.

Tuy nhiên, chùa Vĩnh Nghiêm vẫn khuyến cáo phật tử nếu đến chùa thắp hương trong ngày rằm phải đeo khẩu trang để đề phòng Covid-19.

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong ngày đại lễ Phật đản 2020 (phật lịch 2564).

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 1.

Quang cảnh trước sân chùa Vĩnh Nghiêm vào chiều ngày lễ Phật đản, có khá nhiều người đến chùa thắp hương.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 2.

Người dân chờ gửi xe để vào chùa.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 3.

Bãi giữ xe máy trong cũng đông hơn ngày thường, phải tăng cường thêm bãi giữ xe bên ngoài chùa.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 4.

Ô tô cũng đậu kín sân chùa.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 5.

Người dân tập trung thắp hương trước tượng Quan âm nhưng không quá 30 người.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 6.

Nhiều người đến chùa đều đeo khẩu trang, tuy nhiên vẫn còn số ít không đeo khẩu trang.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 7.

Phật từ đang cầu nguyện trước tượng bà Quan âm.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 8.

Người dân thắp hương với lòng thể hiện sự tôn kính với đức Phật.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 9.

Người đàn ông cúi sát đất trước Phật để thể hiện lòng thành của mình.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 10.

Đến chùa dịp này chủ yếu là các bạn trẻ và ai cũng thực hiện quy định đeo khẩu trang để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 11.

Phật tử đều cầu nguyện nhanh để nhường cho người khác, tránh tập trung lâu chỗ đông người.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 12.

Bên trong chùa cũng tập trung người dân đứng cầu nguyện nhưng không quá đông.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 13.

Để tránh tập trung đông người, cô gái này đứng ngoài cửa chùa để cầu nguyện.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 14.

Nghi lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của Lễ hội Phật đản.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 15.

Người dân cầu nguyện trong lễ Phật đản.

Người Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa thắp hương, cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản 2020 - Ảnh 16.

Có một số người chọn nơi thoáng đãng trong chùa Vĩnh Nghiêm để cầu nguyện mừng đại lễ Phật đản.