Người phụ nữ thủng thực quản, 'cận kề cửa tử': Thủ phạm là thứ có trong bát canh hầm

Mộc Miên, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 20:30 26/02/2025
Chia sẻ

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Thái Châu, Trung Quốc đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị thủng thực quản, nguy kịch.

Bệnh nhân nữ tên Hoàng Hoa (73 tuổi) được gia đình đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Thái Châu, Trung Quốc trong tình trạng đau ngực. Người nhà cho biết 3 ngày trước, bà lão đã ăn một bát canh hầm xương vịt và vô tình bị hóc một một mảnh xương vào cổ họng.

Sau khi hóc xương, bà lão đã cố uống thêm vài ngụm nước lọc để mảnh xương trôi xuống nhưng không có tác dụng. Bà Hoàng tiếp tục ho và cố gắng nôn mảnh xương ra nhưng vẫn không được. Bà Hoàng không muốn làm phiền mọi người trong gia đình nên đã cố gắng chịu đựng mảnh xương mắc trong cổ họng.

Tuy nhiên, ba ngày sau, cơn đau khi nuốt không thuyên giảm và bà Hoàng bắt đầu bị sốt, lúc này bà mới nói với con cái và được họ đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện để điều trị.

Mảnh xương vịt nhọn như gai, đâm thủng thực quản

Người phụ nữ thủng thực quản, 'cận kề cửa tử': Thủ phạm là thứ có trong bát canh hầm- Ảnh 1.

Mảnh xương vịt như gai nhọn đâm thủng thực quản của bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Kết quả chụp CT của bà Hoàng cho thấy một chiếc xương vịt dài khoảng 2,5 cm giống như một chiếc gai sắc nhọn đã đâm xuyên qua thực quản và xuyên vào trung thất.

Bác sĩ đánh giá dị vật đâm xuyên vào trung thất đã gây nhiễm trùng nghiêm trọng, nếu dị vật không được lấy ra kịp thời, nó có thể đâm thủng động mạch chủ bất cứ lúc nào, gây chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng của bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Bảo Phú, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim lồng ngực của bệnh viện đã cùng các y bác sĩ của bệnh viện nhanh chóng thực hiện phẫu thuật lấy xương vịt ra khỏi cơ thể và xử lý tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhân. May mắn, ca phẫu thuật đã thành công, các bác sĩ đã cứu bệnh nhân khỏi “cửa tử”.

Người phụ nữ thủng thực quản, 'cận kề cửa tử': Thủ phạm là thứ có trong bát canh hầm- Ảnh 2.

Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Có nên uống giấm, nuốt 1 nắm cơm khi bị hóc xương?

Bác sĩ Vương Tiểu Quân, Khoa Phẫu thuật tim lồng ngực chia sẻ: “Nhiều người cho rằng hóc xương là chuyện nhỏ, chỉ cần uống chút giấm, nuốt 1 nắm cơm là có thể chữa khỏi nhưng thực tế không phải vậy”.

“Thành thực quản của con người tương đối mỏng lại có vị trí gần tim, khí quản và các mạch máu lớn. Khi bị hóc xương, xương có thể đâm thủng thực quản, vi khuẩn trong khoang miệng sẽ theo vết thủng đi vào trung thất và gây nhiễm trùng. Nghiêm trọng hơn, xương có thể tiếp tục đâm vào các cơ quan khác như mạch máu và gây ra các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn tới tử vong”, bác sĩ Vương Tiểu Quân giải thích thêm.

Bác sĩ Tống Kiến Tân, Trưởng khoa Tai mũi họng của bệnh viện cũng lưu ý khi bị hóc xương, mọi người không nên sử dụng các mẹo dân gian như nuốt một nắm cơm, uống giấm để xử lý dị vật. Các phương pháp này không những không có tác dụng mà còn có thể khiến xương bị đẩy sâu xuống dưới, gây tổn thương thực quản và khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Cách xử trí đúng khi bị hóc xương

Bác sĩ Tống Kiến Tân cũng chỉ ra các bước xử lý đúng cách khi bị hóc xương như sau:

- Khi phát hiện bị hóc xương, mọi người cần dừng ăn ngay lập tức, cúi đầu về phía trước và ho nhẹ.

- Nếu cảm giác có dị vật ở cổ họng, hãy nhờ người xung quanh sử dụng đèn pin soi cổ họng để kiểm tra tình hình.

- Khi đã xác định có dị vật trong cổ họng, hãy nhanh chóng đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để nhờ bác sĩ gắp dị vật ra khỏi cơ thể, đặc biệt là khi xuất hiện dấu hiệu đau, chảy nước dãi hoặc khó thở.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày