Người phụ nữ suýt mất mạng vì nhiễm khuẩn ăn thịt người chỉ từ một vết cắt nhỏ khi làm móng

Trang Trang, Theo Helino 16:57 25/09/2019

Trước giờ hầu như ai cũng chủ quan với những vết trầy xước khi "tân trang" bộ móng, tuy nhiên một người phụ nữ Mỹ đã suýt bị hoại tử, thậm chí còn có thể tử vong chỉ vì kiểu làm đẹp này.

Một người phụ nữ Mỹ có tên là Jayne Sharp đã bị một vết cắt nhỏ trên ngón tay cái trong khi làm móng tại Jazzy Nail Bar gần Knoxville, Tennessee (Mỹ). Có lẽ đối với những người thường xuyên làm móng thì những vết cắt hay trầy xước trong quá trình làm đẹp là chuyện quá đỗi bình thường bởi chúng sẽ lành ngay sau đó. Tuy nhiên, đối với trường hợp của Jayne Sharp thì lại gây nhiều tổn thương không ngờ.

Người phụ nữ suýt mất mạng vì nhiễm khuẩn ăn thịt người chỉ từ một vết cắt nhỏ khi làm móng - Ảnh 1.

Jayne Sharp

Đêm hôm đó, sau khi từ tiệm nail trở về thì ngón tay cái của Jayne Sharp bắt đầu đau nhói, rồi nhanh chóng sưng to và tấy đỏ khủng khiếp. Nhân viên y tá ban đầu cứ nghi rằng cô bị cúm, tuy nhiên sáng hôm sau thì Jayne Sharp đã phải nhập viện cấp cứu ngay. Chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ là Jayne Sharp đã bị nhiễm khuẩn ăn thịt người.

Khi nhập viện, ngón tay cái của Jayne Sharp bị nhiễm trùng nghiêm trọng đến mức các y tá cho rằng có khả năng cô sẽ bị mất hoàn toàn một cánh tay. Kết quả chẩn đoán cho biết Jayne Sharp đã mắc phải chứng viêm cân mạc hoại tử (necrotising fasciitis), một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Đây là căn bệnh ảnh hưởng từ 500 - 1.500 người ở Mỹ mỗi năm, bệnh phát triển khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, thường thông qua một vết cắt nhỏ trên da.

Khi vi khuẩn sinh sôi, chúng giải phóng độc tố giết chết mô và cắt đứt lưu lượng máu đến khu vực này. Đây là loại vi khuẩn cực độc và có tốc độ lây lan nhanh chóng khắp cơ thể. Do đó, một khi mắc phải thì người bệnh phải được điều trị ngay lập tức để ngăn ngừa tử vong, và thường được cho dùng kháng sinh mạnh kết hợp phẫu thuật để loại bỏ mô chết.

Sau khi nhiễm khuẩn, chỉ sau một thời gian ngắn thì ngón tay của Jayne Sharp bị sưng to do mưng mủ, đồng thời các mô bắt đầu chuyển sang màu đen. Để ngăn chặn tình trạng hoại tử mô đang lan rộng thì các bác sĩ buộc lòng phải cắt bỏ một phần ngón tay để loại bỏ mô chết và cứu mạng Jayne Sharp kịp thời. Bác sĩ Udit Chaudhuri, người điều trị cho Jayne cho biết rằng: "Cô ấy có thể bị mất ngón tay hoặc cả cánh tay nếu không được chẩn đoán đúng hướng và kịp thời".

Sau khi được chữa trị thì ngón tay cái bên phải của Jayne nhỏ hơn đáng kể. Jayne đã trải qua một vài cuộc phẫu thuật nữa để trông ngón tay của cô có vẻ bình thường hơn. Mặc dù đang trong quá trình hồi phục nhưng hiện tại, Jayne dường như mất hoàn toàn cảm giác với ngón tay cái đó. Tuy nhiên, theo lời bác sĩ thì tình trạng của Jayne Sharp bây giờ đã vô cùng may mắn. Bởi nếu nặng hơn thì không chỉ mất hẳn ngón tay, cánh tay mà đôi khi mạng sống của cô cũng không cứu được.

Người phụ nữ suýt mất mạng vì nhiễm khuẩn ăn thịt người chỉ từ một vết cắt nhỏ khi làm móng - Ảnh 4.

Như vậy, chỉ với một vết xước nhỏ đã có thể khiến tính mạng của bạn trở nên nguy hiểm vô cùng. Do đó, không chỉ đối với việc làm móng tay, móng chân mà trong bất cứ hoạt động nào, bạn nên lưu ý thật cẩn thận để hạn chế vết thương. Đặc biệt, nếu đã lỡ bị trầy xước, bị đứt da thì bạn nên chú ý giữ vệ sinh thật cẩn thận để tránh vi khuẩn tấn công gây hoại tử cơ thể.

Source (Nguồn): Dailymail