Theo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập tài khoản mạng xã hội Facebook ảo, sau đó tham gia các hội nhóm về trao đổi, mua bán, giao lưu vàng để tìm kiếm người dân có nhu cầu mua, bán vàng. Khi tìm được người có nhu cầu bán vàng và mua vàng trên các hội nhóm, đối với người mua đối tượng sẽ giả thành người có nhu cầu bán vàng, còn đối với người bán vàng thì đối tượng giả thành người có nhu cầu mua vàng.
Đối tượng nhắn tin, trao đổi yêu cầu người mua, bán vàng thật cung cấp thông tin như vị trí, số lượng bán, giá bán,… (quan trọng là vị trí của người bán, người mua để tiến hành hẹn gặp giao dịch trực tiếp). Đối tượng sẽ ở giữa hẹn cả người bán vàng thật, người mua vàng thật ra các cửa hàng vàng uy tín (do 02 người đều ở gần vị trí địa lý) để giao dịch, kiểm tra vàng trực tiếp. Nhiều người mua vàng đã tin tưởng rằng người thật, vàng thật nên chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi chuyển khoản xong và muốn lấy vàng để ra về thì người bán bảo chưa nhận được tiền; liên lạc với chủ tài khoản Facebook và số điện thoại của đối tượng thì đều không liên lạc được. Đến đây thì người mua vàng mới nhận ra mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các hội nhóm trên Facebook về trao đổi, mua bán, giao lưu vàng
Tại TP Đà Nẵng, một vụ việc mới xảy ra tại tiệm vàng Kim Khánh VH (trên đường Tôn Đức Thắng, P.Hòa An, Đà Nẵng) là một ví dụ điển hình. Theo đó, vào ngày 11/5/2025, anh Nguyễn Văn B có nhu cầu bán vàng, thông qua trang "Cộng đồng vàng Đà Nẵng" nên anh trao đổi với tài khoản Facebook “Vân Thị Dương” để thực hiện bán vàng. Cùng lúc đó, một phụ nữ tên Nguyễn Ngọc C (trú tại phường Thạc Gián) liên hệ tài khoản “Ngọc My” với nhu cầu mua vàng.
Cả hai được các tài khoản lạ dàn dựng kịch bản giao dịch trực tiếp tại tiệm vàng, nhưng thực chất là không hề quen biết nhau ngoài đời. Khi anh B mang 10 chỉ vàng đến và giao cho chị C kiểm tra, chị C sau khi kiểm tra đã lập tức chuyển tiền 109 triệu đồng vào tài khoản của một người tên Hoàng Văn Nghiêm theo yêu cầu của tài khoản “Ngọc My”, người mà chị tưởng là chủ vàng. Sau giao dịch, cả hai đều không nhận lại được tiền hay vàng, mới phát hiện mình đã bị lừa qua một trung gian ảo dàn dựng rất bài bản.
Trước tình hình trên, CATP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, khi có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng hãy ra các cửa hàng vàng lớn, uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, có giấy phép hoạt động kinh doanh đầy đủ. Đồng thời, đề cao cảnh giác, cẩn trọng khi tiến hành mua bán, trao đổi, giao lưu vàng trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, lừa đảo. Khi gặp các trường hợp trên người dân thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.
Theo CTTĐT Công an Thành phố Đà Nẵng