Theo đó, các đối tượng rao bán vàng giá rẻ bất thường, chào bán vàng SJC giá thấp hơn thị trường và yêu cầu người mua chuyển khoản đặt cọc để “giữ hàng”, sau đó chiếm đoạt.
TPO - Dùng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên Yến Nhi rao bán vàng SJC giá thấp hơn thị trường để dụ người mua chuyển tiền, một thanh niên đã chiếm đoạt hơn 372 triệu đồng rồi chặn liên lạc.
Khi nhặt được túi đựng 10 chỉ vàng, nữ hiệu trường đã ngay lập tức tìm kiếm thông tin và liên hệ với chủ nhân. Nhưng sau nhiều cuộc điện thoại, chủ nhân vẫn không bắt máy.
Từ tháng 2, nhiều giao dịch mua bán vàng vốn quen thuộc với người dân sẽ bị siết chặt, thậm chí có nguy cơ bị xử phạt và tịch thu nếu không đúng quy định.