Người phụ nữ bị sét đánh khi đi cắt rau đã hồi phục

P.V, Theo VTV 14:23 11/06/2024

Sau gần 1 tuần được theo dõi, điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, các chức năng của cơ thể dần hồi phục về mức bình thường.

Người phụ nữ bị sét đánh khi đi cắt rau đã hồi phục - Ảnh 1.

Thăm khám cho bệnh nhân.

Vào sáng sớm ngày 5/6, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đã tiếp nhận một ca cấp cứu khẩn cấp: Bệnh nhân nữ (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) bị hôn mê sâu, ngừng tim phổi do sét đánh khi đi làm đồng.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu hồi sức tim phổi và chuyển Khoa Hồi sức tích cực để điều trị chuyên sâu.

Nhận định đây là ca bệnh vô cùng phức tạp và nguy hiểm, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực đã hội chẩn khẩn cấp. Bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy tiên tiến nhằm kiểm soát nhiệt độ cơ thể và kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực khác như thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu, bù nước, điện giải... để điều chỉnh các rối loạn do ngừng tuần hoàn gây ra.

Người phụ nữ bị sét đánh khi đi cắt rau đã hồi phục - Ảnh 2.

Bệnh nhân được điều trị tích cực.

Sau nhiều ngày điều trị khẩn trương và không ngừng nghỉ, tình trạng của bệnh nhân dần chuyển biến tích cực. Từng dấu hiệu hồi phục dù nhỏ bé cũng mang đến niềm hy vọng to lớn cho gia đình và ekip điều trị.

Sau gần 1 tuần kiên trì điều trị, hiện bệnh nhân đã dần tỉnh táo, các chức năng cơ thể dần hồi phục về mức bình thường.

Đề phòng sét đánh

Khi trời sắp xảy ra giông (mây đen, không khí lạnh, gió) cần vào nhà trú mưa, trong nhà, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại. Rút phích cắm các thiết bị điện trước lúc có giông. Với các đường dây điện thoại hay dây điện vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền. Nên tránh xa các dây này và các vật dùng điện với khoảng cách ít nhất là một mét.

Khi ở ngoài trời gặp cơn giông, trong trường hợp không kịp chạy tìm nơi ẩn náu an toàn, tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt... Ðồng thời, phải tìm chỗ khô ráo. Nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp, tìm vị trí cây thấp. Người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay bịt tai. Phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất. Nhón chân, không được nằm xuống đất. Ðứng xa các vật cao, ra ngay khỏi những nơi chứa nước như bãi biển, ao hồ, mương.

Các vùng đỉnh núi hay sườn núi nhô cao cũng rất nguy hiểm. Ðặc biệt, không đứng thành nhóm người gần nhau.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày