Bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết thời gian gần đây đã tiếp nhận nhiều ca viêm đường tiết niệu, rối loạn tiểu tiện, đây là vấn đề rất thường gặp trong mùa nóng, đặc biệt là các chị em phụ nữ.
Trường hợp điển hình là một phụ nữ 42 tuổi cấp cứu vì bị tiểu buốt, tiểu máu. Khi nhập viện, ghi nhận siêu âm của bệnh nhân có hình ảnh dày thành bàng quang. Bàng quang không căng, sơ bộ thành dày quanh chu vi khoảng 6mm, không có sỏi, 2 thận bình thường. Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu có bạch cầu niệu 500 bc/µL; Hồng cầu niệu 200 hc/µL ; Nitrite (NIT) (+). Khám CK Sản có kèm theo viêm âm đạo.
Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu của bệnh nhân khi nhập viện (Ảnh: BSCC)
Bệnh nhân trước đó bị nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn nhiều đợt, hầu như tháng nào cũng bị. Chị bị tiểu buốt, tiểu dắt cực kỳ khó chịu, trở thành nỗi ám ảnh với người bệnh.
Bệnh nhân được điều trị kết hợp cả tình trạng viêm âm đạo và viêm bàng quang; cấy khuẩn nước tiểu. Được hướng dẫn chế độ uống nước sinh hoạt; chế độ tập tiểu và cách dự phòng tái phát. Kết quả sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân đã hoàn toàn bình thường; tiểu vàng, tiểu thoáng, giải toả cả vấn đề tâm lý.
Ảnh siêu âm bàng quang của bệnh nhân (Ảnh: BSCC)
Nói về nguyên nhân gây bệnh, BS Mai Văn Lực chỉ ra rằng chị này có 4 sai lầm sau:
- Khi bệnh viêm đường tiết niệu còn nhẹ thì tự ý ra hiệu thuốc mua thuốc uống vài hôm đỡ rồi lại bị tái phát, các lần sau mau hơn lần trước.
- Lười uống nước
- Thường xuyên sử dụng quần áo bó sát, chật.
- Không điều trị dứt điểm.
Để phòng tránh bệnh viêm đường tiết niệu, rối loạn tiểu tiện, BS Mai Văn Lực khuyến cáo người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ cần:
1. Uống đủ nước hàng ngày; 0,4 lít/10kg thể trạng cơ thể là đủ; nên uống đều trong ngày; mỗi lần uống 100-200ml cách nhau khoảng 2h; không nên uống vặt.
2. Đừng bao giờ tự chẩn đoán hay tự mua thuốc! Triệu chứng có thể giống nhau nhưng nguyên nhân lại khác nhau hoàn toàn. Việc tự ý dùng thuốc không đúng còn có thể gây ra tình trạng tái phát, tình trạng kháng thuốc khó điều trị.
3. Tìm đến bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu ngay! Bác sĩ sẽ làm xét nghiệm, chẩn đoán chính xác và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất.
4. Tuân thủ 100% hướng dẫn của bác sĩ! Kể cả khi thấy đỡ rồi, cũng phải uống hết thuốc, tái khám đúng hẹn để đảm bảo vi khuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn, đảm bảo tình trạng bệnh đã hết hẳn.
5. Vệ sinh cá nhân tốt, lựa chọn quần áo phù hợp, quần thoáng, tránh quá trật, bí.
6. Lựa chọn các loại dung dịch vệ sinh phù hợp, tránh sử dụng xà phòng, các dung dịch kích ứng...