Người đàn ông châm lửa tự tử vì quá nghèo

Bảo Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 09:35 19/10/2019

Người thân nạn nhân cho hay cuộc sống của gia đình anh Tuấn quá nghèo khổ nên đã nghĩ quẩn, dùng xăng châm lửa tự tử.

Người đàn ông châm lửa tự tử vì quá nghèo - Ảnh 1.

Chị Tịnh bị bỏng khi lao vào cứu chồng

Ngày 18/10, ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết 2 nạn nhân trong vụ tự thiêu xảy ra vào tối 16/10 hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

"Người chồng đang bị bỏng nặng trong khi người vợ đã qua cơn nguy kịch", ông Phương cho biết.

Trước đó, tối 16/10, anh Lê Viết Tuấn (42 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Tịnh (39 tuổi, trú kiệt 17, đường Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ) được người thân phát hiện trong tình trạng bỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, anh Tuấn tự đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Chị Tịnh phát hiện sự việc nên lao vào cứu và bị lửa cháy lan.

Người thân nạn nhân cho biết nguyên nhân vụ việc là do cuộc sống gia đình quá khó khăn, nghèo khổ nên anh Tuấn nghĩ quẩn muốn tự thiêu.

UBND phường Vỹ Dạ cho hay vợ chồng anh Tuấn có 1 con và đời sống kinh tế khó khăn nhất phường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày