Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước

Đông, Theo Thanh niên Việt 06:16 24/07/2025
Chia sẻ

Đây là lần thứ 2 ngôi trường này có cầu truyền hình Chung kết năm Olympia.

Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 11 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa vừa giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2025 với 255 điểm. Với thành tích này, Tùng không chỉ mang vòng nguyệt quế quý giá về cho riêng mình mà còn đưa cầu truyền hình chung kết năm về với ngôi trường mà em đang theo học.

Trước đó vào năm 2019, Nguyễn Hải Đăng - học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa cũng mang về ngôi vị Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia.

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 1.

Đoàn Thanh Tùng đã mang vinh quáng về cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa

Ngay sau khi chương trình phát sóng, rất nhiều người đã tò mò: THPT chuyên Lê Quý Đôn rốt cuộc là ngôi trường như thế nào mà xịn xò đến thế? Cùng khám phá nhé!

Ngôi trường được sinh ra từ biển

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được thành lập vào ngày 25/4/1985. Đây là trường THPT chuyên đầu tiên của tỉnh, mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn với kỳ vọng trở thành nơi bồi dưỡng những học sinh giỏi, đào tạo nhân tài cho địa phương và đất nước. Sau khi sáp nhập, trường vừa được đổi tên thành trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang để phân biệt với THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, vốn là trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ, nay đã sáp nhập với tỉnh Khánh Hòa.

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 2.

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 3.

Lễ khai giảng khóa học đầu tiên của trường diễn ra vào ngày 15/10 cùng năm, với sự góp mặt của 149 học sinh, 26 thầy cô giáo và 13 cán bộ công nhân viên. Cơ sở vật chất khi ấy còn vô cùng khiêm tốn, chỉ có 7 phòng học. Dù còn nhiều thiếu thốn, ngôi trường non trẻ khi ấy vẫn từng bước khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục tỉnh nhà.

Năm 2004 đánh dấu bước ngoặt khi trường được chuyển đến địa chỉ mới cơ sở vật chất khang trang hơn với 2 dãy phòng học cao tầng với hệ thống phòng bộ môn, phòng máy tính, thư viện, khu nội trú và các phòng chức năng đầy đủ. Từ đây, học sinh chuyên đến từ khắp nơi của Khánh Hòa đã có chỗ học tập ổn định, tiện nghi và hiện đại hơn rất nhiều.

Đến năm 2015, được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa, trường đã nhận được 153 tỷ đồng tiền tài trợ để đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn mới trên khu đất có diện tích 45.000 m2. Dù chưa hoàn thiện hoàn toàn song tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất đã khá đầy đủ, tiện nghi, đáp ứng các yêu cầu giáo dục tiên tiến, hiện đại với cấu trúc tòa nhà gồm Khối hành chính (4 tầng); Khối phòng bộ môn 4 tầng; Khối nhà lớp học gồm 03 khối nhà 03 tầng; Khối ký túc xá gồm 02 khối nhà 4 tầng; Khối nhà công vụ (2 tầng) và Khối nhà ăn.

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 4.

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 5.

Ngay từ những năm đầu tiên, trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo điều động những giáo viên giỏi từ các trường nổi tiếng trong tỉnh về giảng dạy. Tiếp nối sau đó là quá trình tuyển chọn khắt khe, đưa về trường những thầy cô có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và luôn sẵn sàng đổi mới phương pháp dạy học.

Tính đến nay theo fanpage chính thức, trường có hơn 70 giáo viên, nhiều người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Mỗi năm, đội ngũ giáo viên đều được cử đi tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn qua các chuyên đề, giáo án chất lượng cao.

"Vựa" học sinh giỏi quốc gia đến thủ khoa đại học

Từ một ngôi trường nhỏ ban đầu chỉ có lớp dạy 4 môn chuyên, đến nay THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) đã có đủ 7 môn chuyên gồm Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Tin và tiếng Anh với hơn 700 học sinh mỗi năm.

Dưới đây là điểm chuẩn thi vào 10 năm 2025 của trường:

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 6.

Trong suốt quá trình phát triển, trường đạt được hàng loạt thành tích đáng tự hào. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và đại học luôn đạt từ 95 đến 100%. Trường có nhiều học sinh đỗ thủ khoa đại học. Trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 dành cho học sinh các trường THPT chuyên và không chuyên khu vực phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên năm 2025 vừa qua, trường cũng đạt được 18 HCV, 19 HCB và 14 HCĐ, xếp thứ 12/97 trường tham gia...

Điều làm nên khác biệt của THPT chuyên Lê Quý Đôn không chỉ nằm ở kết quả học tập, mà còn ở đời sống học sinh toàn diện và sôi động. Học sinh ở đây không chỉ học giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ đồng bào vùng lũ, giao lưu với học viện hải quân, tổ chức hội trại, hoạt động văn nghệ và nhiều cuộc thi ngoại khóa giàu tính sáng tạo.

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 7.

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 8.

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 9.

Ngôi trường vừa đón cầu truyền hình Olympia: Sinh ra từ biển, trùng tên với 7 trường THPT chuyên khác trên khắp cả nước- Ảnh 10.

Học sinh của trường năng động.

Trong suốt chặng đường phấn đấu, trường liên tục nhận được nhiều danh hiệu cao quý. Có thể kể đến như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm học 1995-1996), Huân chương Lao động hạng Ba (năm học 2001-2002), cùng hàng loạt bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Khánh Hòa... Tập thể giáo viên cũng gặt hái được nhiều danh hiệu như chiến sĩ thi đua cấp ngành, giáo viên giỏi các cấp, huy chương vì sự nghiệp giáo dục và công đoàn.

Có thể nói, phía sau mỗi vòng nguyệt quế Olympia hay mỗi thủ khoa đại học là công sức của cả một hệ thống giáo dục, của những thầy cô tận tâm và cả môi trường học tập đầy động lực như ở Chuyên Lê Quý Đôn. Và vì vậy, chiến thắng của Đoàn Thanh Tùng hôm nay không chỉ là kết quả của một học sinh giỏi, mà còn là minh chứng sống động cho chất lượng và tinh thần của ngôi trường đặc biệt này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày