Nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Sang-ok, người từng góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử) và The Mimic (Kẻ bắt chước), đã qua đời tại bệnh viện sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy. Cô hưởng dương 46 tuổi.
Theo giới truyền thông, nữ diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối vào năm ngoái và đã tạm dừng hoạt động diễn xuất để tập trung điều trị. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cô không hồi phục mà ngược lại, trở nên tồi tệ hơn vào đầu năm nay.
Chỉ trong vòng một năm rưỡi kể từ khi phát hiện bệnh, cô đã ra qua đời.
Lee Sang-ok
Ung Thư Tuyến Tụy - "Vua Của Các Loại Ung Thư"
Ung thư tuyến tụy được xem là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, thường được gọi là "vua của các loại ung thư" do khó phát hiện và tốc độ di căn nhanh. Khi được chẩn đoán, bệnh đã thường ở giai đoạn ba hoặc bốn, làm giảm khả năng chủ động trong việc điều trị.
Bác sĩ Trần Nhược Bạch thuộc Khoa Ung bướu Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) nhắc nhở rằng ung thư tuyến tụy thường chỉ biểu hiện khi khối u đã phát triển đến kích thước đáng kể. Các triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng, gây khó khăn trong việc phát hiện sớm.
Các triệu chứng phổ biến có thể xuất hiện ở người bệnh như:
- Vàng da: Khi khối u chèn ép ống mật, mật không thể chảy xuống ruột non, dẫn đến vàng da, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu hoặc có dầu, ngứa da.
- Đau bụng, đau lưng: Ung thư có thể chèn ép các cơ quan xung quanh và di căn đến dây thần kinh.
- Giảm cân, chán ăn: Triệu chứng phổ biến do cơ thể không hấp thụ dinh dưỡng.
- Buồn nôn, nôn: Khối u đè lên dạ dày, gây tắc nghén một phần.
- Túi mật hoặc gan to: Tích tục dịch do chèn ép ống mật.
- Cục máu đông: Xuất hiện huyết khối tĩnh mạch sâu, gây đau, sưng, đỏ và nóng.
- Bệnh tiểu đường: Ung thư tấn công các tế bào tuyến tụy, gây biến chứng tiểu đường
Ung thư tuyến tụy là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ sống sót sau 5 năm dưới 5%. Các bác sĩ khuyên người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và có biện pháp điều trị kịp thời.
Những thói quen phòng tránh ung thư tuyến tụy
1. Kiểm soát tiểu đường và bệnh lý chuyển hóa
Tiểu đường tuýp 2 và các vấn đề chuyển hóa có liên quan đến tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy. Điều quan trọng là kiểm soát mức đường huyết thông qua việc tập thể dục, ăn uống cân bằng và tuân thủ các chỉ định y tế.
2. Thay đổi thói quen ăn uống
Hạn chế tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo bão hòa và đường như đồ ăn nhanh, đồ ngọt, thịt đỏ, thịt chế biến sẵn.
Tăng cường chất xơ, rau xanh, trái cây trong chế độ ăn. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy.
3. Duy trì cân nặng ổn định
Béo phì là một trong những yếu tố hàng đầu gây ung thư tuyến tụy. Duy trì cân nặng khỏe mạnh thông qua chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục đều đặn là cần thiết để giảm nguy cơ.
Nguồn: edh.tw