Ngôi sao của U23 Việt Nam chấn thương lỡ cơ hội lên đội tuyển

PH, Theo Trí Thức Trẻ 21:42 24/05/2019

Theo chia sẻ từ trợ lý HLV Nguyễn Hải Biên, tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức chắc chắn không thể hồi phục kịp chấn thương để phục vụ đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam đợt tập trung tháng 6/2019.

Trong chiến thắng 2-0 của CLB Viettel trước Hải Phòng FC tối 24/5 không có sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức. Ngôi sao U23 Việt Nam vẫn phải làm khán giả do gặp phải chấn thương từ những vòng đấu trước. Chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu, trợ lý Hải Biên của CLB Viettel cho biết nếu được HLV Park gọi lên đội tuyển, Hoàng Đức cũng không đủ sức khoẻ để thi đấu.

"Chúng tôi vẫn đang kiểm tra và chưa có kết luận thời gian nào Hoàng Đức có thể trở lại thi đấu. Nếu HLV Park điền tên Hoàng Đức vào danh sách U23 Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam thì CLB cũng sẽ trao đổi lại với HLV Park Hang-seo. Chúng tôi muốn Hoàng Đức được chữa trị dứt điểm. Chấn thương này Đức đã gặp phải từ lâu, Đức cứ cố gắng nhưng càng ngày càng đau, cần phải điều trị khỏi hẳn. Đợt tháng 6 này cậu ấy sẽ không để kịp hồi phục để phục vụ đội tuyển", HLV Hải Biên chia sẻ.

Ngôi sao của U23 Việt Nam chấn thương lỡ cơ hội lên đội tuyển - Ảnh 1.

Dù thiếu vắng Hoàng Đức hay Vũ Minh Tuấn, các chiến binh CLB Viettel vẫn giành chiến thắng trước Hải Phòng FC tối 24/5. Dù đang ở nhóm cuối bảng với thành tích không tốt, đội bóng quân đội đã gây ra bất ngờ khi đánh bại Hải Phòng với tỉ số 2-0. HLV Hải Biên tự hào khi nói về các học trò: "Tôi cảm ơn tinh tần thi đấu toàn đội. Chiến thắng hôm nay là nỗ lực của các cầu thủ, điều đó chứng tỏ chiến thắng sẽ đến nhờ sự quyết tâm".

Về phía CLB Hải Phòng, thất bại trên sân Hàng Đẫy tối nay sẽ là bài học cho các cầu thủ về việc kiềm chế cái đầu nóng trên sân. Dù đã được thi đấu hơn người do thẻ đỏ của thủ môn Quảng Thế Tài bên phía Viettel nhưng chỉ ít phút sau, ngoại binh Jemie Lynch cũng đã thiếu bình tĩnh trong một tình huống khiến Hải Phòng cũng bị mất người vì thẻ đỏ. 

Ngôi sao của U23 Việt Nam chấn thương lỡ cơ hội lên đội tuyển - Ảnh 2.

Nhận xét về sự thể hiện của thủ môn trẻ Nguyễn Văn Toản, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh khẳng định chàng trai người Thuỷ Nguyên vẫn cần phải cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa để có thể tự tin thi đấu ở trong nước cũng như các giải đấu quốc tế. 

Chia sẻ về bí quyết đào tạo nên các thủ môn giỏi như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toản, thầy Cảnh chia sẻ: "Khi đội nghỉ thì tôi và các cầu thủ có nhữn buổi tập riêng. Cứ tập tốt sẽ phát triển".

Sau vòng 11 V.League 2019, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách triệu tập đội tuyển Quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam. Với phong độ hiện tại, Văn Toản gần như chắc chắn sẽ được gọi tên, tuy nhiên để lên đội tuyển Việt Nam hay chơi ở giải đấu trẻ hơn vẫn còn chờ cách dùng người của thầy Park.