10 lọ thuốc giải độc tố sử dụng cho các bệnh nhân nghi do ngộ độc pate chay đã dùng hết. Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục tìm nguồn thuốc điều trị cho các bệnh nhân.
Đã có 6 trường hợp ngộ độc patê chay, trong đó 1 người tử vong. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên sử dụng patê chay không rõ nguồn gốc, đã quá hạn sử dụng.
Ngày 26/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương cho biết, đã có báo cáo kết quả điều tra bước đầu vụ việc một người dân tại Bình Dương tử vong và 5 người khác đang nguy kịch nghi do ngộ độc bởi pate chay.
Hôm nay (26/3), Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương có báo cáo về kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ ngộ độc pate chay khiến 6 người nhập viện, trong đó có một người đã tử vong.
Trong tối nay 25/3, đoàn bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội sẽ vào TP.HCM để hội chẩn và mang thuốc giải độc tố của vi khuẩn Clostridium Botulinum, tác nhân chính có trong pate chay gây ra ngộ độc.